Nga-Ukraine phàn nàn đối phương vi phạm ngừng bắn
Nga và Ukraine đều cho rằng đối phương vi phạm lệnh ngừng bắn tạm thời nhân dịp lễ Phục sinh, nhưng không ghi nhận các đợt tập kích lớn vào lãnh thổ của nhau.
RiaNovosti dẫn lời thống đốc bang biên giới Belgorod của Nga, ông Vyacheslav Gladkov, cho biết hai công dân tại địa phương này tối 11/4 (giờ địa phương) đã bị thương trong một vụ tập kích máy bay không người lái (UAV) do Ukraine thực hiện, nhưng không nguy hiểm tới tính mạng.
Tại bang Kursk lân cận, thống đốc Alexander Khinshtein cho biết một trạm xăng ở thành phố Lgov bị UAV tấn công, khiến 3 người bị thương, trong đó có một trẻ em một tuổi. Hình ảnh do truyền thông Nga đăng tải cho thấy các phương tiện bị hư hại đáng kể sau khi trúng UAV.
Từ phía Ukraine, Pravda Ukraine dẫn thông báo của Bộ Tổng tham mưu quân đội nước này nói rằng, từ 16h chiều đến 22h tối 11/4 (giờ Kiev, tức 20h ngày 11/4 đến 2h sáng 12/4 theo giờ Hà Nội), lực lượng của Kiev ghi nhận "469 hành động vi phạm ngừng bắn của Nga", bao gồm 22 hành động tấn công, 153 loạt pháo kích và gần 300 đợt tập kích UAV.
Nga và Ukraine chưa bình luận về cáo buộc của đối phương. Các sự vụ nêu trên đều xảy ra sau khi lệnh ngừng bắn tạm thời 36 giờ dịp lễ Phục sinh giữa Nga và Ukraine có hiệu lực từ 16h ngày 11/4 (giờ Moscow, tức 20h theo giờ Hà Nội) và dự kiến kéo dài hết ngày hôm nay (12/4).
Dù ghi nhận một số diễn biến không thuận gần chiến tuyến, nhưng đêm 11/4 là đêm hiếm hoi còi báo động không kích không vang lên trên khắp Ukraine; và Nga cũng không ghi nhận các cuộc tập kích UAV quy mô lớn của đối phương nhắm vào hạ tầng năng lượng.
Trong hai ngày 10 và 11/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề nghị kéo dài ngừng bắn nhưng chưa nhận được phản hồi của Moskva. Phía Nga khẳng định việc ngừng bắn là vì lí do nhân đạo nhân lễ Phục sinh và kỳ vọng tìm kiếm các thỏa thuận hòa bình lâu dài thay vì các lệnh ngừng bắn ngắn hạn.

Động thái tích cực của Nga-Ukraine ngay trước ngừng bắn