Nga phủ nhận "nhúng tay" vào vụ đốt phá tài sản của Thủ tướng Anh
Đại diện Điện Kremlin ngày 26/5 đã bác bỏ một số thông tin cho rằng có sự tham gia của Nga trong các vụ tấn công đốt phá nhà cửa và xe hơi có liên quan đến Thủ tướng Anh Keir Starmer, nhấn mạnh London “nhiều lần cho rằng cứ điều gì xấu xảy ra ở Anh là có bàn tay của Nga”.

Đầu tháng này, lực lượng cứu hỏa của Anh đã được huy động để chữa cháy một ngôi nhà ở phía Bắc London thuộc sở hữu của Thủ tướng Starmer, một ngôi nhà khác gần nơi ông từng sống cũng như một vụ hỏa hoạn liên quan đến một chiếc xe hơi mà ông đã bán từ năm ngoái cho hàng xóm.
3 người đàn ông, gồm 2 người Ukraine và 1 người Romania, đã bị buộc tội âm mưu đốt phá với mục đích gây nguy hiểm đến tính mạng người khác liên quan đến các vụ hỏa hoạn nói trên. Cả 3 nghi phạm đều phủ nhận các cáo buộc và đã bị tạm giam để ra hầu tòa tại Old Bailey vào ngày 6/6.
Một số trang tin như Sunday Mirror hay Financial Times hôm 25/5 đưa tin rằng các quan chức an ninh Anh đang điều tra xem liệu Nga có liên quan đến các vụ tấn công đốt phá hay không.
Khi được hỏi về các báo cáo này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov bác bỏ ý kiến cho rằng Nga đứng sau các vụ tấn công. “Bạn biết đấy, London có xu hướng nghi ngờ Nga có liên quan đến mọi điều tồi tệ xảy ra ở Anh. Và như thường lệ, tất cả những nghi ngờ này đều là sai, không có căn cứ và vô lý”.
Cảnh sát Anh cũng không hề nhắc đến Nga trong bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến các vụ tấn công.