NATO đạt đồng thuận tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP
Các nhà lãnh đạo NATO ngày 25/6 tuyên bố ủng hộ thỏa thuận tăng mạnh ngân sách chi tiêu quốc phòng đến năm 2035, khẳng định điều này sẽ dẫn đến "bước nhảy vọt" trong nỗ lực phòng thủ tập thể.
Tuyên bố được đưa ra trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh Tổ chức quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) diễn ra ngày 25/6 tại La Haye, Hà Lan xác nhận các nhà lãnh đạo NATO tán thành mục tiêu chi tiêu quốc phòng cao hơn 5% GDP vào năm 2035, sau những đề xuất từ phía Tổng thống Mỹ Donald Trump.
"Chúng tôi tái khẳng định cam kết sắt đá của mình đối với phòng thủ tập thể như được ghi trong Điều 5 của Hiệp ước Washington - rằng một cuộc tấn công vào một quốc gia là một cuộc tấn công vào tất cả", tuyên bố cho biết.
Các nhà lãnh đạo NATO cũng nhất trí rằng những khoản đầu tư này là cần thiết để đối mặt với "các mối đe dọa an ninh sâu sắc", đồng thời trích dẫn "mối đe dọa lâu dài do Nga gây ra đối với an ninh châu Âu - Đại Tây Dương và mối đe dọa liên tục của chủ nghĩa khủng bố".

Phát biểu trước các phóng viên tại hội nghị thượng đỉnh, Tổng thư ký NATO Mark Rutte nhấn mạnh thỏa thuận tăng chi tiêu quốc phòng của NATO sẽ dẫn đến “bước nhảy vọt” trong phòng thủ tập thể, và rằng các nhà lãnh đạo đã đưa ra những cam kết quan trọng để ứng phó với các mối đe dọa lớn.
Tổng thư ký NATO Mark Rutte cũng nhận định cam kết quốc phòng mới rất tham vọng nhưng lại thiết yếu, đòi hỏi các nước thành viên gánh vác nhiều trong trách hơn. "Các đồng nghiệp của tôi hoàn toàn tin tưởng rằng, trước mối đe dọa từ Nga, trước tình hình an ninh quốc tế hiện nay, không còn lựa chọn nào khác", ông Rutte nói.
Mục tiêu chi tiêu quốc phòng mới - dự kiến đạt được trong 10 năm tới - sẽ đánh dấu mức tăng trưởng hàng trăm tỷ USD mỗi năm so với mục tiêu hiện tại là 2% GDP.
Theo đó, các quốc gia sẽ chi 3,5% GDP cho chi phí quốc phòng cốt lõi - chẳng hạn như quân đội và vũ khí, và 1,5% GDP cho các lĩnh vực liên quan như an ninh mạng, bảo vệ đường ống, cải tạo đường sá và cầu cống để có thể chịu được các loại xe quân sự hạng nặng.
Các quốc gia thành viên NATO cũng tái khẳng định cam kết lâu dài của mình trong việc hỗ trợ Ukraine, nhưng không đề cập đến khả năng Ukraine trở thành thành viên liên minh trong tương lai, điều đã được đưa vào một số tuyên bố của hội nghị thượng đỉnh trước đó.