Na Uy điều tra nghi vấn khủng bố sau vụ nổ tại Đại sứ quán Mỹ ở Oslo

Thứ Hai, 09/03/2026, 09:52

Theo người đứng đầu đơn vị điều tra và tình báo của cảnh sát Oslo (Na Uy), hiện chưa có nghi phạm nào được xác định, nhưng lực lượng chức năng đang truy tìm một hoặc nhiều thủ phạm, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Mỹ trong quá trình điều tra, không loại trừ nghi vấn khủng bố.

Euronews hôm 8/3 đưa tin, vào khoảng 1h sáng cùng ngày, một vụ nổ đã xảy ra tại khu phức hợp Đại sứ quán Mỹ, phía Tây thủ đô Oslo của Na Uy. Theo báo cáo sơ bộ, vụ nổ xảy ra ngay tại lối vào khu vực lãnh sự, làm các khung cửa kính nứt vỡ và gây ra các vết cháy đen lớn trên mặt đất.

Các nhân chứng có mặt gần hiện trường mô tả, họ đã nghe thấy một tiếng nổ cực lớn làm rung chuyển khu vực xung quanh, ngay sau đó là khói đen dày đặc bao trùm con phố trước cổng sứ quán.

Na Uy điều tra nghi vấn khủng bố sau vụ nổ tại Đại sứ quán Mỹ ở Oslo -0
Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Oslo của Na Uy. Nguồn: The Mirror

Dù vụ việc không gây thiệt hại về người, phía Na Uy đã ngay lập tức phong tỏa toàn bộ khu vực và triển khai các biện pháp phản ứng cấp độ cao. Chó nghiệp vụ, thiết bị bay không người lái và trực thăng đã được huy động để rà soát các khối nhà lân cận nhằm tìm kiếm thêm các thiết bị nổ khả nghi hoặc dấu vết của thủ phạm.

Ông Frode Larsen, người đứng đầu đơn vị điều tra và tình báo của cảnh sát Oslo, xác nhận rằng các điều tra viên đang làm việc dựa trên nhiều giả thuyết khác nhau, trong đó khủng bố là hướng điều tra trọng tâm.

Cụ thể, cảnh sát nhận định đây là một vụ tấn công có mục tiêu rõ ràng nhằm vào cơ quan ngoại giao của Mỹ. Cuộc tấn công diễn ra trong thời điểm an ninh toàn cầu đang cực kỳ căng thẳng, đặc biệt là sau khi xung đột quân sự giữa Mỹ - Israel và Iran nổ ra vào cuối tháng 2. Các nhà chức trách không loại trừ khả năng vụ việc này là một phần của làn sóng tấn công trả đũa nhắm vào các lợi ích của Mỹ trên toàn thế giới.

Hiện chưa có cá nhân hay tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm. Nhưng cảnh sát Oslo đang khẩn trương trích xuất dữ liệu camera an ninh (CCTV) và kêu gọi người dân cung cấp thông tin về bất kỳ hoạt động bất thường nào trong khoảng thời gian từ 0h - 2h sáng hôm 8/3.

Được biết, Chính phủ Na Uy đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ vụ việc. Bộ trưởng Ngoại giao Espen Barth Eide và Bộ trưởng Tư pháp Astri Aas-Hansen đều khẳng định đây là "hành động không thể chấp nhận được" và cam kết sẽ ưu tiên tối đa việc bảo vệ an ninh cho các cơ quan ngoại giao, cũng như các khu vực nhạy cảm khác tại thủ đô, bao gồm cả cộng đồng người Do Thái.

Vê phần mình, Đại sứ quán Mỹ tại Oslo đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại nhưng chưa đưa ra bình luận chính thức.

Kim Ngọc
.
.