Mỹ tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở 17 bang vì giá rét nghiêm trọng
Trận bão mùa đông được đánh giá là nghiêm trọng hiếm thấy đã gây ảnh hưởng diện rộng tại nhiều bang của Mỹ, khiến hơn 1 triệu hộ dân bị mất điện và buộc các hãng hàng không phải hủy hơn 10.000 chuyến bay, Reuters đưa tin.
Theo trang theo dõi PowerOutage.us, tính đến chiều 25/1 theo giờ Bờ Đông của Mỹ, hơn 1 triệu khách hàng sử dụng điện, trải dài tới bang New Mexico, rơi vào tình trạng mất điện. Trong đó, bang Tennessee có ít nhất 330.000 hộ bị ảnh hưởng, còn Mississippi và Louisiana mỗi bang ghi nhận trên 100.000 hộ mất điện. Nhiều bang khác như Texas, Kentucky, Georgia, West Virginia và Alabama cũng chịu tác động nặng nề.
Cùng ngày, dữ liệu từ FlightAware cho thấy hơn 10.800 chuyến bay nội địa tại Mỹ đã bị hủy, trong khi hơn 4.000 chuyến bị hủy trong ngày trước đó. Tại sân bay quốc gia Ronald Reagan ở thủ đô Washington, toàn bộ các chuyến bay trong ngày đã bị hủy. Tỷ lệ hủy chuyến tại nhiều sân bay lớn ở New York, Philadelphia và Charlotte vượt quá 80%.
Cơ quan Khí tượng Quốc gia Mỹ dự báo tuyết dày sẽ tiếp tục bao phủ khu vực từ thung lũng sông Ohio đến vùng Đông Bắc, với lượng tuyết có thể lên tới 45 cm tại New England, trong khi nhiều bang ở Đông Nam và Trung Đại Tây Dương đối mặt với mưa đóng băng và giá rét kéo dài.
Trước tình hình trên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phê duyệt tuyên bố thảm họa khẩn cấp liên bang đối với nhiều bang chịu ảnh hưởng. Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết 17 bang và Đặc khu Columbia đã ban bố tình trạng khẩn cấp do thời tiết.
Các cơ quan năng lượng và vận hành lưới điện của Mỹ đang tăng cường các biện pháp ứng phó nhằm hạn chế nguy cơ mất điện trên diện rộng, trong bối cảnh băng giá được cảnh báo có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ thống hạ tầng điện lực.

Mỹ cảnh báo áp thuế 100% nếu Canada ký thỏa thuận thương mại với Trung Quốc
Đàm phàn 3 bên Nga-Mỹ-Ukraine khép lại, một vấn đề vẫn đang bỏ ngỏ
Tia hi vọng le lói từ vòng đàm phán 3 bên Nga-Mỹ-Ukraine đầu tiên