Mỹ-Trung đạt khuôn khổ về thương mại hậu đàm phán tại Anh
Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Lý Thành Cương cho biết đại diện Trung Quốc và Mỹ đã thống nhất một khuôn khổ về thương mại sau 2 ngày đàm phán và sẽ trình bày vấn đề này với lãnh đạo hai nước.
"Về nguyên tắc, hai bên đã đạt được khuôn khổ để thực hiện sự đồng thuận giữa nhà lãnh đạo hai nước trong cuộc điện đàm ngày 5/6 và sự đồng thuận đạt được tại cuộc họp ở Geneva (Thụy Sĩ)", Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Lý Thành Cương chia sẻ với các phóng viên.
Theo Tân Hoa Xã, đại diện Trung Quốc nhận định các cuộc đàm phán đã diễn ra chuyên nghiệp, hợp lý, sâu sắc và thẳng thắn.
Ông Lý Thành Cương bày tỏ hy vọng rằng những tiến triển đạt được tại cuộc đàm phán ở London sẽ có lợi cho việc tăng cường lòng tin giữa Trung Quốc và Mỹ, và thúc đẩy hơn nữa sự phát triển ổn định và lành mạnh của quan hệ kinh tế và thương mại giữa hai nước.

Trước đó, các phái đoàn đàm phán do Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong dẫn đầu đã tiếp tục cuộc họp vào ngày 10/6 tại Lancaster House - một dinh thự gần Điện Buckingham.
Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng ngày 9/6, Tổng thống Donald Trump cho biết “đang đạt tiến triển với Trung Quốc” và “nhận được các báo cáo tích cực” từ phái đoàn đàm phán.
Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cũng bày tỏ: "Tôi nghĩ các cuộc đàm phán đang diễn ra thực sự, thực sự tốt. Chúng tôi đang dành rất nhiều thời gian, công sức và năng lượng. Mọi người đều tập trung làm việc chặt chẽ".
Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett cho rằng, Mỹ có thể dỡ bỏ lệnh kiểm soát xuất khẩu đối với các mặt hàng như chất bán dẫn mới áp dụng gần đây nếu Trung Quốc đẩy nhanh việc cung cấp đất hiếm và nam châm, những nguyên liệu rất quan trọng đối với nền kinh tế của nước này.