Mỹ "ngắt" viện trợ Ukraine nhiều vũ khí quan trọng
Nhà Trắng đình chỉ một loạt gói viện trợ quân sự cho Ukraine vì kho dự trữ trong nước sụt giảm, dường như bao gồm tên lửa cho hệ thống Patriot và Stinger.
New York Times hôm nay (2/7) dẫn thông báo của Nhà Trắng xác nhận Mỹ sẽ dừng chuyển giao một loạt gói viện trợ vũ khí phòng không, bom và tên lửa dẫn đường cho Ukraine vì lo ngại kho dự trữ đã sụt giảm nghiêm trọng và có thể dẫn đến tình trạng thiếu đạn dược để đối phó với các tình huống bất ngờ trên toàn cầu.

"Quyết định này được đưa ra nhằm đặt lợi ích của nước Mỹ lên trên hết sau khi Bộ Quốc phòng tiến hành xem xét lại hoạt động hỗ trợ và viện trợ quân sự của Mỹ cho các nước khác trên toàn cầu", phát ngôn viên Nhà Trắng Anna Kelly giải thích.
Nhà Trắng không nêu chi tiết các loại vũ khí bị dừng chuyển giao. NBCNews trước đó dẫn nguồn tin từ Lầu Năm Góc nói rằng chúng bao gồm "hàng chục tên lửa cho hệ thống Patriot, hàng ngàn quả đạn pháo 155mm, hơn 100 tên lửa Hellfire, 250 tên lửa cho hệ thống GMLRS và hàng chục tên lửa đất đối không Stinger, tên lửa không đối không AIM".
Trong số đó, Patriot là hệ thống phòng không duy nhất của Ukraine có khả năng đối phó với tên lửa đạn đạo; còn tên lửa AIM là vũ khí giúp tiêm kích F-16 đánh chặn mục tiêu trên không. Ukraine hiện đang thiếu cả hai loại vũ khí này.
Kể từ khi chiến sự bùng phát năm 2022, Mỹ đã cung cấp cho Ukraine hơn 66 tỷ USD viện trợ quân sự. Sau khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức, Washington từng đình chỉ cung cấp vũ khí và hỗ trợ tình báo cho Kiev trong thời gian ngắn, nhưng sau đó đã nối lại.
Theo Malcolm Chalmers, lãnh đạo viện nghiên cứu quân sự Royal United Services Institute, Mỹ là nhà sản xuất khoảng 20% phần cứng quân sự mà Ukraine sử dụng trong xung đột, 25% khác do châu Âu cung cấp và 55% sản xuất tại Ukraine. Tuy vậy, vũ khí do Ukraine tự chế tạo thường không có tính năng hiện đại như vũ khí Mỹ.