Mỹ nêu mức thuế lên đến 245%, Trung Quốc phản ứng
Nhà Trắng thông báo Mỹ sẽ áp thuế lên tới 245% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, động thái nhằm phản ứng với các biện pháp trả đũa thuế quan của Bắc Kinh.
Nhà Trắng hôm nay (16/4, giờ Hà Nội) ra thông báo giải thích về chính sách thuế đối ứng mà Tổng thống Donald Trump công bố cách đây hai tuần, trong đó khẳng định, "Trung Quốc hiện phải đối mặt với mức thuế lên tới 245% đối với hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ do các hành động trả đũa của nước này", Newsweek đưa tin.

Mức thuế với Trung Quốc được nêu cùng một sắc lệnh được Tổng thống Trump ký để yêu cầu mở cuộc điều tra về "rủi ro an ninh quốc gia khi Mỹ phụ thuộc vào những khoáng sản quan trọng phải nhập khẩu và các sản phẩm liên quan”.
Mỹ hiện chưa nêu mức thuế 245% sẽ được áp đặt ra sao. Nhà Trắng cũng cho hay, “hơn 75 quốc gia đã liên hệ để thảo luận về các thỏa thuận thương mại mới. Do đó các mức thuế quan cao hơn dành cho từng bên hiện đang tạm dừng, ngoại trừ Trung Quốc, quốc gia đã trả đũa".
Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 16/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiến đã được hỏi về mức thuế 245%. Ông đáp: “Bạn có thể yêu cầu phía Mỹ cung cấp số liệu thuế suất cụ thể. Trung Quốc đã nhiều lần tuyên bố lập trường nghiêm túc của mình về vấn đề thuế quan”.
“Cuộc chiến thuế quan này do Mỹ khởi xướng và các biện pháp đối phó cần thiết của Trung Quốc là để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình cũng như sự công bằng và công lý quốc tế”, ông Lâm nói và khẳng định “không bên nào chiến thắng trong các cuộc chiến thuế quan và Trung Quốc không muốn chiến đấu, nhưng không có nghĩa là sợ chiến đấu".
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng nhấn mạnh: “Nếu Mỹ thực sự muốn giải quyết vấn đề thông qua đối thoại và đàm phán, họ nên ngừng gây áp lực cao độ, ngừng đe dọa và hãy nói chuyện với Trung Quốc trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng, cùng có lợi".