Mỹ bất ngờ rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức giữa lúc mâu thuẫn

Thứ Bảy, 02/05/2026, 06:16

Lầu Năm Góc thông báo Mỹ sẽ rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức sau cuộc tranh cãi giữa Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Đức Friedrich Merz về tình hình Trung Đông.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sean Parnell sáng nay (2/5, giờ Hà Nội) xác nhận với hãng thông tấn Nga RiaNovosti rằng quân đội Mỹ sẽ rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức, một trong những đồng minh NATO chủ chốt ở châu Âu. Hoạt động rút quân dự kiến hoàn tất trong vòng 6 đến 12 tháng.

Mỹ bất ngờ rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức giữa lúc mâu thuẫn -0
Binh sĩ Mỹ tham gia một cuộc tập trận ở Đức năm 2023. Ảnh: Reuters

"Quyết định này được đưa ra sau khi phân tích kỹ lưỡng cán cân lực lượng của Mỹ tại châu Âu, dựa trên yêu cầu thực tế trên chiến trường", ông Sean Parnell thông tin.

Theo Reuters, Đức là nơi đóng quân của khoảng 35.000 binh sĩ Mỹ, nhiều hơn bất cứ quốc gia nào khác ở châu Âu. Việc rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức sẽ đưa quân số Mỹ tại đây về mức từng được duy trì năm 2022, thời điểm Nga bắt đầu mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Động thái rút quân được Lầu Năm Góc xác nhận sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Đức Friedrich Merz lời qua tiếng lại về tình hình Iran.

Cách đây vài hôm, Thủ tướng Đức nhận định "người Mỹ không có chiến lược nào" trong việc chấm dứt xung đột Trung Đông. Ông cũng cho rằng Iran "rất giỏi đàm phán, hay đúng hơn là rất khéo léo trong việc không đàm phán" và "cứng rắn hơn nhiều so với những gì người khác nghĩ".

Đáp lại các phát ngôn trên, Tổng thống Trump tuyên bố "Mỹ sẽ xem xét khả năng giảm quân số tại Đức và sẽ đưa ra quyết định trong thời gian ngắn". Ông Trump đồng thời khẳng định, "Thủ tướng Đức nên dành nhiều thời gian hơn để chấm dứt chiến sự Nga-Ukraine và các vấn đề khác mà Đức phải đối mặt, đặc biệt là vấn đề nhập cư và năng lượng".

Đức chưa bình luận về động thái rút quân của Mỹ. New York Times trước đó dẫn lời quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ tiết lộ, việc Đức không tích cực tham gia chiến dịch của Mỹ nhắm vào Iran khiến Washington "rất thất vọng và những tuyên bố của nước này cũng không phù hợp, không hữu ích".

Theo New York Times, Mỹ triển khai nhiều căn cứ quân sự ở Đức phục vụ các hoạt động quân sự ở châu Âu, Trung Đông và châu Phi. Bộ Tư lệnh châu Phi và Bộ Tư lệnh châu Âu của quân đội Mỹ đặt trụ sở tại Đức. Khi xung đột với Iran nổ ra, nhiều binh sĩ Mỹ bị thương đã được đưa tới căn cứ Mỹ ở Đức để điều trị.

Thái An
.
.