Mỹ – Nga bất ngờ đối thoại tại Abu Dhabi
Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll vừa có cuộc gặp không báo trước với các quan chức Nga tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất) trong khuôn khổ nỗ lực mới của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm thúc đẩy tiến trình chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine, Reuters đưa tin.
Diễn biến ngoại giao bất ngờ xuất hiện trong bối cảnh Washington và Kiev đang tìm cách thu hẹp bất đồng về một kế hoạch hòa bình mới. Tuy nhiên, những vấn đề cốt lõi – từ chủ quyền lãnh thổ đến tương lai an ninh của Ukraine – vẫn chưa đạt được đồng thuận, trong khi Kiev lo ngại bị gây sức ép phải chấp nhận một thỏa thuận thiên về lợi ích của Moscow.
Thông tin về cuộc gặp tại Abu Dhabi còn rất hạn chế, bao gồm cả danh tính các thành viên phái đoàn Nga. Tuy vậy, Reuters trích lời một quan chức Mỹ cho biết Bộ trưởng Dan Driscoll – người gần đây trở thành nhân vật then chốt trong nỗ lực ngoại giao của Washington – cũng dự kiến làm việc với các quan chức Ukraine tại cùng địa điểm.
Song song với các hoạt động ngoại giao, tình hình chiến sự tại Ukraine tiếp tục leo thang. Thủ đô Kiev đêm qua hứng loạt tên lửa và hàng trăm máy bay không người lái, khiến ít nhất sáu người thiệt mạng, theo các quan chức Ukraine.
Trong những tháng gần đây, chính sách của Mỹ đối với cuộc chiến ở Ukraine có sự thay đổi đáng chú ý. Cuộc gặp thượng đỉnh Trump – Putin tại Alaska hồi tháng 8 từng khiến Kiev và châu Âu lo ngại Washington sẽ nhượng bộ Moscow. Tuy nhiên, kết quả lại theo hướng Mỹ gia tăng sức ép lên Nga.
Tuần trước, Washington bất ngờ công bố kế hoạch hòa bình gồm 28 điểm, khiến cả Ukraine và nhiều quốc gia châu Âu bất ngờ. Theo nhiều tờ báo phương Tây, nội dung dự thảo đề xuất Kiev nhượng thêm lãnh thổ, hạn chế năng lực quân sự và từ bỏ tham gia NATO – những yêu cầu mà Ukraine luôn xem là không thể chấp nhận.
Phát biểu tối 24/11, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết sau vòng đàm phán tại Geneva (Thụy Sĩ) cuối tuần qua, một số nội dung “đã trở nên chính xác hơn”, và số điểm trong đề xuất đã giảm so với bản 28 điểm ban đầu.
“Tôi sẽ thảo luận những vấn đề nhạy cảm, những điểm tinh tế nhất với Tổng thống Trump”, ông Zelensky nói, đồng thời thừa nhận quá trình hoàn thiện văn kiện cuối cùng “sẽ rất khó khăn”.
Phía Nga cho biết họ chưa bình luận về thông tin liên quan các cuộc gặp ở Abu Dhabi. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov chỉ nói rằng dự thảo do Mỹ đề xuất “có thể trở thành nền tảng tốt cho đối thoại”.
Trong khi đó, nhóm “liên minh thiện chí” ủng hộ Ukraine – gồm Anh, Pháp và một số quốc gia khác – đã họp trực tuyến trong ngày 25/11 nhằm đánh giá đề xuất hòa bình của Mỹ.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, trả lời phỏng vấn RTL, nhận định: “Đây là một sáng kiến đi đúng hướng. Tuy nhiên, nhiều khía cạnh của kế hoạch cần được thảo luận và cải thiện. Chúng tôi muốn hòa bình, nhưng không phải một nền hòa bình tương đương với sự đầu hàng”.
Ông nhấn mạnh chỉ người Ukraine mới có quyền quyết định các nhượng bộ lãnh thổ. Ông Macron cũng cho rằng Ukraine không nên bị áp đặt giới hạn về quy mô quân đội, đồng thời lưu ý châu Âu phải tự quyết định việc xử lý tài sản bị đóng băng của Nga đang nằm tại các ngân hàng châu Âu.

Mỹ tuyên bố đạt tiến bộ lớn trong kế hoạch chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine
Tổng thống Trump nêu quan điểm về kế hoạch hoà bình Ukraine 28 điểm
Ukraine bác bỏ thông tin đồng ý với kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất