IRGC cảnh báo tấn công bất kỳ tàu thuyền nào đi qua eo biển Hormuz
Lực lượng Hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 18/4 (giờ địa phương) tuyên bố đóng cửa trở lại eo biển Hormuz và cảnh báo sẽ tấn công bất kỳ tàu thuyền nào cố gắng đi qua tuyến hàng hải chiến lược này.
Động thái diễn ra chưa đầy 24 giờ sau khi Tehran thông báo mở lại tuyến đường vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới, làm dấy lên lo ngại mới về nguy cơ leo thang căng thẳng tại khu vực Trung Đông.
Trong tuyên bố được hãng Student News Agency của Iran đăng tải, IRGC nêu rõ eo biển Hormuz sẽ bị phong tỏa cho đến khi Mỹ chấm dứt lệnh phong tỏa hải quân nhằm vào các tàu và cảng của Iran. Tehran cho rằng động thái của Washington vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đang được duy trì trong khuôn khổ xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran.
IRGC cảnh báo mọi tàu thuyền không được rời vị trí neo đậu tại Vịnh Ba Tư và Biển Oman, đồng thời nhấn mạnh việc tiếp cận eo biển Hormuz sẽ bị coi là hành động “hợp tác với kẻ thù” và sẽ trở thành mục tiêu tấn công.
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf khẳng định trong một cuộc phỏng vấn truyền hình rằng eo biển Hormuz “nằm dưới sự kiểm soát của Cộng hòa Hồi giáo Iran”. Ông đồng thời chỉ trích quyết định phong tỏa của Mỹ là “vụng về và thiếu hiểu biết”.
Trước đó, chỉ vài giờ trước khi tái phong tỏa, Iran đã thông báo mở lại eo biển Hormuz phù hợp với thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 10 ngày liên quan đến xung đột Israel–Lebanon. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khi đó tuyên bố tuyến hàng hải này “hoàn toàn mở cửa cho mọi tàu thương mại”, khiến giá dầu trên thị trường quốc tế giảm mạnh do kỳ vọng nguồn cung năng lượng được đảm bảo.
Theo các nguồn tin hàng hải, một số tàu thương mại đã kịp thời đi qua eo biển trước khi IRGC đảo ngược quyết định. Tuy nhiên, tình hình nhanh chóng xấu đi khi các tàu chiến Iran được cho là đã nổ súng vào hai tàu thương mại trong ngày 18/4. Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) xác nhận đã nhận được báo cáo về vụ việc, trong khi Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết hai tàu treo cờ nước này nằm trong số các phương tiện bị ảnh hưởng.
Một số tàu hàng trong khu vực cũng nhận được cảnh báo qua sóng vô tuyến từ IRGC, yêu cầu không di chuyển qua eo biển Hormuz.
Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Tehran không thể sử dụng eo biển Hormuz như một công cụ gây sức ép đối với Washington. Ông cảnh báo sẽ chấm dứt thỏa thuận ngừng bắn nếu hai bên không đạt được thỏa thuận trước thời hạn dự kiến vào ngày 22/4, đồng thời khẳng định lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ vẫn sẽ được duy trì.
Trong khi đó, Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei tuyên bố lực lượng hải quân nước này sẵn sàng giáng “những thất bại cay đắng mới” lên các đối thủ.

Tổng thống Trump muốn mang uranium của Iran về Mỹ
Iran mở cửa eo biển Hormuz
Tổng thống Trump: Mỹ và Iran đã đạt đồng thuận then chốt