Iran nêu điều kiện đàm phán với Mỹ

Thứ Tư, 25/03/2026, 15:10

Quân đội Iran khẳng định các cuộc đàm phán với Mỹ chỉ có cơ hội diễn ra khi Washington dừng "các hành động chống lại Iran".

RiaNovosti hôm nay (25/3) dẫn lời ông Ebrahim Zolfaghari, phát ngôn viên Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya, cơ quan chỉ huy thống nhất của các lực lượng vũ trang Iran, khẳng định các cuộc đàm phán với Mỹ "sẽ chỉ có thể diễn ra khi (Mỹ) dừng ý định và hành động chống lại người dân Iran".

Iran nêu điều kiện đàm phán với Mỹ -0
Ông Ebrahim Zolfaghari. Ảnh: AlJazeera

"Mọi thứ sẽ không trở lại như cũ nếu không có sự đồng thuận của Iran", ông Zolfaghari nhấn mạnh và bác bỏ thông tin cho rằng Tehran đang tham gia các cuộc đối thoại hạ nhiệt căng thẳng với Washington.

Tuyên bố được ông Zolfaghari đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/3 khẳng định rằng Iran "rất mong muốn đạt thỏa thuận" và Washington đang "đối thoại với một lãnh đạo cấp cao" của Iran, nhưng không nêu cụ thể.

Xung đột Trung Đông liên quan đến chiến dịch của Mỹ-Israel nhắm vào Iran đã kéo dài sang tuần thứ năm. Sáng 25/3, New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết Washington đã gửi Iran một dự thảo kế hoạch hòa bình gồm 15 điểm thông qua Pakistan.

Truyền thông Trung Đông cho hay 15 điểm trong kế hoạch của Mỹ bao gồm nội dung Iran phải từ bỏ chương trình hạt nhân; dừng làm giàu uranium; tháo dỡ 3 cơ sở hạt nhân Natanz, Isfahan và Fordo; mở lại eo biển Hormuz; và từ bỏ hỗ trợ các nhóm vũ trang ở khu vực.

Mỹ được cho là đang kỳ vọng Iran sẽ phản hồi về bản dự thảo trong vòng 24h. Một số nguồn tin khẳng định với tờ Times of Israel rằng, Iran đã phản hồi với phía Mỹ thông qua các bên trung gian rằng họ sẽ "xem xét bản đề nghị", nhưng chắc chắn sẽ không nhượng bộ đối với một số nội dung.

Cùng ngày, tờ Times of Israel dẫn 3 nguồn tin riêng cho biết, Mỹ đang cùng 3 nước Pakistan, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận về việc tổ chức một "hội nghị thượng đỉnh hòa bình" với Iran. Hội nghị nêu trên có thể diễn ra sớm nhất vào ngày 26/3 ở Islamabad.

Hiện chưa rõ hội nghị nêu trên có thể diễn ra hay không. AlJazeera dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei xác nhận nhiều quốc gia đã liên hệ với Tehran, đề nghị làm trung gian hòa giải với Mỹ, nhưng "chúng tôi đã đưa ra thông điệp rõ ràng: Chúng tôi sẽ tiếp tục tự vệ".

Khi được hỏi về vai trò của Pakistan, ông Baghaei cho biết Iran tin rằng Islamabad có "ý tốt" và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã liên lạc với người đồng cấp Pakistan. "Chúng tôi hiểu rằng các nước láng giềng đang cố gắng bằng mọi cách để giúp tình hình trở nên êm dịu hơn", ông phát biểu.

Thái Hà
.
.