Hỗn loạn tại sân bay Kabul, 5 người thiệt mạng

Thứ Hai, 16/08/2021, 18:11

Ít nhất 5 người đã thiệt mạng trong hỗn loạn tại sân bay Kabul ngày 16/8, khi quân đội Mỹ bảo vệ việc sơ tán nhân viên Đại sứ quán, Reuters đưa tin. 

Hỗn loạn tại sân bay Kabul, 5 người thiệt mạng -0
 Máy bay cất cánh từ Sân bay Hamid Karzai của Kabul. Ảnh Kiana Hayeri/The New York Times/Redux.

Hiện vẫn chưa rõ các nguyên nhân tử vong chính xác của những người này. Một quan chức Mỹ cho biết, quân đội đã phải bắn chỉ thiên để ngăn chặn những người cố gắng chen lấn lên một chuyến bay quân sự được huy động để đưa các nhà ngoại giao và nhân viên Đại sứ quán Mỹ ra khỏi thành phố thất thủ.

Một nhân chứng đã chờ chuyến bay hơn 20 tiếng, cho biết không rõ liệu 5 người thiệt mạng nói trên bị bắn chết hay do bị giẫm đạp.

Bất chấp những cảnh hỗn loạn tại Sân bay Quốc tế Hamid Karzai của Kabul và việc đóng cửa hàng không dân dụng, các chuyến bay sơ tán vẫn cất cánh.

Theo nền tảng theo dõi chuyến bay FlightRadar24, một chiếc Boeing 777-300 của Hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ đã rời sân bay Kabul chiều 16/8 sau hơn 5 tiếng đáp tại đây.

Theo Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, chuyến bay do chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức và có 324 hành khách cùng với 12 thành viên phi hành đoàn, theo CNN.

Các máy bay quân sự của Mỹ, bao gồm một số máy bay vận tải C-17, cũng đã cất cánh.

Sự hỗn loạn xảy ra khi Taliban tuyên bố chiến tranh đã kết thúc và xoa dịu cơn hoảng loạn đang gia tăng ở Kabul. Các chiến binh Taliban, những người cầm quyền tại quốc gia Nam Á này từ năm 1996 đến năm 2001, đánh bại các lực lượng của chính phủ do Mỹ hậu thuẫn.

Tổng thống Ashraf Ghani rời khỏi đất nước hôm 15/8 sau khi Taliban tiến vào Kabul mà hầu như không gặp bất kỳ sự chống đối nào. Ông Ghani cho biết ông rời đi để tránh một cuộc đổ máu.

Người phát ngôn của Taliban Suhail Shaheen cho biết, trong một thông điệp trên Twitter, các chiến binh của họ tuân theo lệnh nghiêm ngặt là không được làm hại bất kỳ ai. “Tính mạng, tài sản và danh dự của mọi người sẽ không bị tổn hại và sẽ được bảo vệ bởi các chiến binh du kích”.

Trước đó, Mohammad Naeem, Người phát ngôn Văn phòng Chính trị Taliban, cho Al Jazeera được biết rằng “người dân Afghanistan và Taliban đã được hưởng thành quả của những nỗ lực trong suốt 20 năm qua”.

Taliban chỉ mất hơn một tuần để giành quyền kiểm soát đất nước sau cuộc càn quét chớp nhoáng kết thúc ở Kabul khi lực lượng chính phủ, được Mỹ và các nước khác hậu thuẫn chống trả không mấy quyết liệt.

Ông Naeem cho biết hình thức của chế độ mới ở Afghanistan sẽ sớm được công bố rõ ràng, nói thêm rằng Taliban không muốn bị cô lập và kêu gọi các mối quan hệ quốc tế hòa bình. Taliban cũng muốn thể hiện một bộ mặt ôn hòa hơn, hứa sẽ tôn trọng quyền của phụ nữ và bảo vệ cả người nước ngoài và người Afghanistan.

Duy Tiến
.
.