Hàn Quốc ấn định ngày bầu Tổng thống, các ứng viên sáng giá lộ diện
Hàn Quốc sẽ tổ chức bỏ phiếu bầu Tổng thống vào ngày 3/6 tới để chọn ra người kế nhiệm ông Yoon Suk-yeol, người vừa bị phế truất tuần trước.
Thông tấn Yonhap hôm nay (8/4) dẫn lời quyền Tổng thống Hàn Quốc Han Duck-soo xác nhận chính phủ nước này đã ấn định cuộc bầu cử Tổng thống mới sẽ diễn ra ngày 3/6, đúng 60 ngày sau khi ông Yoon Suk-yeol bị Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc ra phán quyết phế truất hôm 4/4.

"Chúng ta phải nhanh chóng chữa lành vết thương và di chứng, tập trung nguồn lực quốc gia vào việc đưa Hàn Quốc tiến lên phía trước. Tôi yêu cầu các cơ quan phối hợp với Ủy ban Bầu cử Quốc gia để đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra công bằng, minh bạch”, ông Han nói.
Hiến pháp Hàn Quốc quy định nước này phải tổ chức bầu Tổng thống mới trong 60 ngày kể từ khi vị trí này bị khuyết. Yonhap cho hay, khi cựu Tổng thống Park Geun-hye bị phế truất ngày 10/3/2017, Hàn Quốc đã tiến hành bầu cử mới đúng 60 ngày sau đó, vào ngày 9/5/2017.
Ủy ban Bầu cử Quốc gia Hàn Quốc hiện đã bắt đầu cho phép các ứng viên đăng kí tranh cử. Hạn chót đăng ký là ngày 11/5 và các cuộc vận động tranh cử được phép diễn ra từ ngày 12/5. Người chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới sẽ lập tức nhậm chức mà không cần trải qua quá trình chuyển giao quyền lực thông thường.
Theo Yonhap, bất cứ công chức nào muốn ra tranh cử sẽ phải từ chức trong vòng 30 ngày trước khi cuộc bầu cử diễn ra, tức trước ngày 4/5. Reuters cho biết, ngay trong ngày 8/4, một số ứng viên hàng đầu cho chức Tổng thống Hàn Quốc đã lộ diện.

Trong đó, Reuters nói rằng, Bộ trưởng Lao động Hàn Quốc Kim Moon-soo đã tuyên bố từ chức để tranh cử. Ông Kim là chính trị gia có khuynh hướng bảo thủ. Dù ông chưa phải thành viên đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) của cựu Tổng thống Yoon, nhưng ông có kết quả thăm dò tốt hơn các ứng viên bảo thủ khác, nên có cơ hội được lựa chọn làm ứng viên của khối này ra tranh cử.
"Tôi đã nộp đơn từ chức và quyết định ra tranh cử vì người dân và cả những người tôi biết đều mong muốn như vậy. Và tôi cũng thấy mình có trách nhiệm giải quyết những khó khăn mà đất nước đang đối mặt", ông Kim phát biểu.
Gương mặt sáng giá tiếp theo từ phe bảo thủ là ông Ahn Cheol-soo, một nhà lập pháp kì cựu từ đảng PPP. Ông Ahn khẳng định mình là "ứng cử viên trong sạch hơn bất kỳ ai khác". Ông cam kết sẽ cải thiện các động lực tăng trưởng kinh tế mới của Hàn Quốc như trí tuệ nhân tạo (AI), để ứng phó với các biện pháp thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Reuters thông tin, ông Ahn đã nỗ lực tranh cử trong 3 cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc gần nhất (2012, 2017 và 2022). Năm 2017, ông giành 21% số phiếu phổ thông.

Từ phe đối lập, ứng viên được kì vọng nhất là ông Lee Jae-myung, thành viên đảng Dân chủ tự do (DP) hiện đang kiểm soát Quốc hội Hàn Quốc.
Ông Lee đã thua cựu Tổng thống Yoon với tỷ lệ sít sao trong cuộc bầu cử năm 2022. Ông hiện phải đối mặt với một loạt thách thức pháp lý và phải hầu tòa vì các cáo buộc tham nhũng và vi phạm luật bầu cử. Theo Reuters, ông Lee dự kiến từ chức lãnh đạo đảng DP trong tuần này và sau đó chính thức tuyên bố ra tranh cử.