Động đất liên tiếp tại Ấn Độ và một số nước châu Á
Bốn trận động đất đã xảy ra liên tiếp ở một số khu vực của Ấn Độ, Myanmar và Tajikistan chỉ trong vòng một giờ đồng hồ, gây lo ngại về nguy cơ rung chấn tại Trung và Nam Á, Hindustan Times ngày 13/4 đưa tin.
Tại Ấn Độ, trận động đất đầu tiên được xác nhận xảy ra lúc 9h ngày 13/4 (giờ địa phương) tại Mandi thuộc bang Himachal Pradesh. Trận động đất mạnh 3,4 độ richter được ghi nhận ở độ sâu 5 km, theo Trung tâm Địa chấn Quốc gia Ấn Độ.
Mặc dù độ richter đo được không cao, song trận động đất đủ mạnh để người dân cảm nhận được, với nhiều người cho biết đã nghe thấy tiếng ầm sau đó là cảm nhận rung chuyển đột ngột. Cho đến nay, chưa có báo cáo về thương tích hoặc thiệt hại do động đất tại Ấn Độ.
Ngay sau đó, một trận động đất mạnh 5,5 độ richter đã xảy ra gần Meiktila ở miền Trung Myanmar, theo Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS). Trận động đất này là một trong những dư chấn mạnh nhất kể từ trận động đất thảm khốc mạnh 7,7 độ richter xảy ra ngày 28/3, khiến hơn 3.600 người thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương.

Theo Hindustan Times, trận động đất mới nhất này có thể cảm nhận được ở cả Mandalay và Naypyitaw, những thành phố vẫn đang nỗ lực khắc phục hậu quả mà thảm họa hồi tháng 3 gây ra. Hiện, không có báo cáo thương vong mới nào được đưa ra.
Cục Khí tượng Thái Lan sáng cùng ngày cũng báo cáo rằng một đợt rung chấn mạnh 1,8 độ đã được ghi nhận ở Tambon Mae Na Toeng, Mae Hong Son. Tại Chiang Mai, cư dân của một tòa chung cư ở Tambon Suthep cho biết đã có một đợt rung chấn nhẹ, khiến đèn trần lắc lư.
Tại Tajikistan, vào lúc 9h54 phút ngày 13/4, một trận động đất mạnh 6,1 độ richter đã xảy ra ở khu vực biên giới với Afghanistan ở độ sâu 10 km. Người dân địa phương cho biết họ cảm thấy rung lắc mạnh, một số cửa hàng và trường học đã phải sơ tán để phòng ngừa thảm họa.
Chưa đầy một giờ sau, vào lúc 10h36 phút, một trận động đất mạnh 3,9 độ richter khác lại xảy ra ở khu vực này, cũng ở độ sâu 10 km, làm gia tăng lo ngại về hoạt động địa chấn gia tăng trong khu vực.