Điều tra theo hướng khủng bố có chủ đích vụ cháy khu công nghiệp tại Czech

Thứ Bảy, 21/03/2026, 06:40

Reuters dẫn tuyên bố từ Bộ trưởng Nội vụ Cộng hoà Czech Lubomír Metnar cho hay, một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại khu phức hợp công nghiệp ở thành phố Pardubice sáng 20/3 đang được nhà chức trách điều tra theo hướng tấn công khủng bố có chủ đích.

Thông tin ban đầu cho biết, sáng sớm 20/3 (giờ địa phương), một đám cháy bùng phát tại một nhà kho trong khu công nghiệp ở Pardubice, cách Thủ đô Prague khoảng 100 km, trước khi lan sang các khu vực lân cận. Cơ sở này là nơi đặt trụ sở của công ty công nghệ quốc phòng LPP Holding.

Lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng được huy động để khống chế đám cháy. Hiện chưa ghi nhận thương vong nghiêm trọng, song thiệt hại về tài sản được đánh giá là đáng kể, lên tới hàng chục triệu kuron.

Điều tra theo hướng khủng bố có chủ đích vụ cháy khu công nghiệp tại Czech -0
Vụ cháy xảy ra tại nơi đặt trụ sở của công ty công nghệ quốc phòng LPP Holding. Ảnh: czk

Vụ việc thu hút sự chú ý của quốc tế sau khi một nhóm tự xưng là "Phe Động đất" lên tiếng nhận trách nhiệm. Nhóm này mô tả địa điểm hoả hoạn ở Pardubice là trung tâm sản xuất vũ khí, đối tác quan trọng của Israel và tuyên bố vụ đốt phá nhằm phản đối cuộc xung đột đang diễn ra ở Gaza.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Lubomír Metnar, các cơ quan an ninh đã vào cuộc và đang đánh giá toàn diện vụ việc dựa trên những dấu hiệu ban đầu cho thấy hành vi phóng hỏa có chủ ý. Reuters có đoạn: "Cảnh sát Czech triển khai điều tra vụ việc theo các điều khoản liên quan đến tội phạm khủng bố trong luật hình sự, trong khi Thủ tướng nước này đã triệu tập cuộc họp khẩn của Hội đồng An ninh quốc gia để theo dõi diễn biến".

Trước đó, công ty LPP Holding đã công bố kế hoạch phát triển và sản xuất máy bay không người lái tại khu phức hợp Pardubice, hợp tác với tập đoàn quốc phòng khổng lồ Elbit Systems của Israel. Cơ sở này được dự định sẽ đóng vai trò là trung tâm cho các dự án quốc phòng của khu vực. Tuy vậy, đại diện công ty này cũng khẳng định, đến nay việc hợp tác với Israel chưa bao giờ diễn ra và không có bất kỳ máy bay không người lái nào được sản xuất ở đây.

Giới chuyên gia cảnh báo, trong bối cảnh tình hình Trung Đông diễn biến phức tạp, các nước châu Âu cần nâng cao cảnh giác và nắm bắt thông tin, bởi không loại trừ khả năng các mục tiêu công nghiệp có thể trở thành đối tượng của các hành vi cực đoan mang động cơ chính trị. 

Kim Ngọc
.
.