Đảng trung hữu đối lập tại Greenland bất ngờ thắng lớn cuộc bầu cử nghị viện
Reuters ngày 13/3 đưa tin, theo kết quả sơ bộ, đảng trung hữu đối lập Demokraatit đã bất ngờ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử nghị viện Greenland diễn ra hôm 11/3, với 29,9% số phiếu bầu. Kết quả lần này được coi là ngoài mong đợi của Demokraatit, bởi tỉ lệ ủng hộ đối với đảng này tăng gấp ba lần so với kết quả hồi năm 2021.
Theo Reuters, với quan điểm kéo dài thêm thời gian tự trị trước khi tách hoàn toàn khỏi Đan Mạch, đảng Demokraatit của Greenland giành được 29,9% số phiếu, tăng vọt so với kết quả 9,1% vào năm 2021. Đảng Naleraq đối lập - đảng ủng hộ nhiệt thành nhất cho ý tưởng Greenland độc lập, về vị trí thứ hai với tỉ lệ 24,5%.
Trong khi đó, đảng Inuit Ataqatigiit cầm quyền và đảng Siumut lần lượt nhận 21,4% và 14,7% số phiếu bầu, kết quả thụt lùi đáng kể so với tỉ lệ giành được vào năm 2021 lần lượt là 37,44% và 30,1%.

Như vậy, do không đảng nào đạt thế đa số tại cơ quan lập pháp gồm 31 ghế, các cuộc đàm phán để thành lập chính phủ liên minh sẽ diễn ra trong những ngày tới và lãnh đạo đảng Demokraatit sẽ dẫn đầu nỗ lực này.
Ông Jens–Frederik Nielsen - lãnh đạo 33 tuổi của Demokraatit tuyên bố: "Demokraatit sẵn sàng đàm phán với tất cả các đảng và tìm kiếm sự đoàn kết, đặc biệt là với những gì đang diễn ra trên thế giới".
Được biết, Demokraatit ủng hộ ý tưởng Greenland độc lập nhưng không muốn độc lập ngay lập tức khỏi Đan Mạch. Theo lãnh đạo đảng Nielsen, họ muốn có được sự vững vàng hơn về tài chính và một nền tảng xã hội tốt trước khi thúc đẩy nền độc lập.
Giới chuyên gia nhận định, cuộc bầu cử cơ quan lập pháp ở Greenland chưa bao giờ thu hút sự chú ý đặc biệt của thế giới như năm nay, sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc muốn mua lại hòn đảo này. Ông Trump mô tả, hòn đảo rất quan trọng đối với lợi ích an ninh của Washington. Tuy nhiên, khảo sát gần đây chỉ ra đa số người Greenland phản đối ý tưởng sáp nhập vào Mỹ.
Greenland là vùng lãnh thổ của Đan Mạch từ năm 1953. Hòn đảo với dân số khoảng 57.000 người đã giành được một số quyền tự chủ khi thành lập nghị viện đầu tiên năm 1979, song Đan Mạch vẫn kiểm soát các vấn đề đối ngoại, quốc phòng và chính sách tiền tệ.
Năm 2009, Đan Mạch cho phép Greenland tổ chức trưng cầu dân ý để tuyên bố độc lập, nhưng hòn đảo đã không làm vậy vì lo mất hỗ trợ kinh tế từ Đan Mạch và khiến đời sống người dân suy giảm. Hiện Copenhagen trợ cấp cho nền kinh tế của hòn đảo gần một tỷ USD mỗi năm.