Đan Mạch dự kiến đưa quân đến Ukraine huấn luyện vào mùa hè

Thứ Năm, 17/04/2025, 07:37

Theo Thiếu tướng Peter Boysen - Tổng tư lệnh quân đội Đan Mạch, sáng kiến gửi quân nhân không vũ trang đến Ukraine của nước này nhằm tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn nghiên cứu phương thức tác chiến máy bay không người lái, được đưa ra theo lời mời của Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi.

Reuters hôm 16/4 đưa tin, Đan Mạch đã thông báo về kế hoạch cử binh sĩ không vũ trang đến Ukraine vào mùa hè tới, để tham gia các nhiệm vụ huấn luyện, đánh dấu lần đầu tiên một quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) triển khai lực lượng trên lãnh thổ Ukraine kể từ khi xung đột với Nga bùng phát.

Theo Tổng Tư lệnh Peter Boysen, các binh sĩ sẽ được triển khai tới các trung tâm huấn luyện ở miền Tây Ukraine, cách xa tiền tuyến, để học hỏi kinh nghiệm từ Ukraine, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ máy bay không người lái.

Đan Mạch dự kiến đưa quân đến Ukraine huấn luyện vào mùa hè -0
Đại sứ Nga tại Đan Mạch Vladimir Barbin cảnh báo, việc triển khai binh sĩ Đan Mạch tới Ukraine, dù không vũ trang, cũng sẽ khiến Copenhagen bị cuốn sâu hơn vào xung đột. Ảnh: invisio

"Chúng tôi sẽ cử một số nhóm đến xem người Ukraine đã có những trải nghiệm gì. Họ sẽ không tham gia vào xung đột. Khóa học chỉ kéo dài một đến hai tuần và được tiến hành xa tiền tuyến, có thể là gần Lviv", Thiếu tướng Peter Boysen cho hay.

Ông Peter Boysen nhấn mạnh, Ukraine sở hữu hệ thống cảnh báo không kích hiệu quả và hầm trú ẩn kiên cố. Trong 42 năm phục vụ trong quân đội, ông chưa bao giờ chứng kiến bất kỳ sự tiến bộ nào nhanh chóng như hệ thống không người lái và chiến thuật tác chiến bằng máy bay không người lái ở Ukraine.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen cho biết, hiện chưa có quyết định chính thức về việc triển khai kế hoạch đưa quân tới Ukraine, nhưng khẳng định đây là bước chuẩn bị trong trường hợp cần thiết.

Đan Mạch dự kiến đưa quân đến Ukraine huấn luyện vào mùa hè -0
Ngày 23/2/2024, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo việc hai bên ký thỏa thuận hợp tác an ninh 10 năm. Ảnh: FB/Ihor Zhovkva

Phản ứng trước kế hoạch này, Đại sứ Nga tại Đan Mạch Vladimir Barbin cảnh báo, việc triển khai binh sĩ Đan Mạch tới Ukraine, dù không vũ trang, cũng sẽ khiến Copenhagen bị cuốn sâu hơn vào xung đột và có thể dẫn đến leo thang không kiểm soát. Ông cho rằng động thái này đi ngược lại các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết khủng hoảng Ukraine. 

Trước đó, vào tháng 2/2024, Đan Mạch đã ký một thỏa thuận an ninh song phương kéo dài 10 năm với Kiev, cam kết hợp tác quốc phòng lâu dài cho đến khi Ukraine đảm bảo tư cách thành viên NATO.

Kế hoạch của Đan Mạch được đưa ra trong bối cảnh các quốc gia châu Âu, bao gồm Anh và Pháp, đang thảo luận về việc thành lập một lực lượng gìn giữ hòa bình lên tới 30.000 binh sĩ để hỗ trợ Ukraine nếu đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Tuy nhiên, nhiều quốc gia khác như Đức, Ba Lan và Italia vẫn tỏ ra thận trọng.

Ngoài ra, cũng trong ngày 16/4, Người phát ngôn của Ủy ban châu Âu Anitta Hipper cho biết tại một cuộc họp báo ở Brussels, rằng Liên minh châu Âu (EU) đang cân nhắc cử cố vấn quân sự đến Ukraine để tổ chức huấn luyện cho quân đội nước này.

Kim Ngọc
.
.