Chi tiêu quốc phòng của Mỹ sẽ cán mốc "ngàn tỷ USD"
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth thông báo chi tiêu quốc phòng của nước này sẽ cán mốc "ngàn tỷ USD", nhắm mục tiêu xây dựng lại quân đội.
Phát biểu tại cuộc họp báo chung ở Nhà Trắng với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 7/4 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo, chi tiêu quốc phòng của Mỹ trong kỳ ngân sách tiếp theo có thể sẽ "vào khoảng" 1.000 tỷ USD, báo Politico đưa tin.

"Chưa ai từng thấy điều gì giống như vậy. Chúng ta phải xây dựng quân đội. Chúng ta muốn tiết kiệm chi phí, nhưng quân đội là thứ chúng ta phải xây dựng. Và chúng ta phải mạnh mẽ vì hiện tại có rất nhiều thế lực xấu ngoài kia", ông Trump nói.
Sau đó không lâu, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đăng bài trên mạng xã hội X, khẳng định ngân sách của Lầu Năm Góc sẽ "lần đầu tiên cán mốc ngàn tỷ USD".
"Tổng thống Trump đang xây dựng lại quân đội của chúng ta – xây dựng một cách nhanh chóng. Chúng tôi sẽ tiêu từng USD của người nộp thuế một cách khôn ngoan nhằm tăng cường uy lực sát thương và khả năng sẵn sàng chiến đấu". ông Hegseth viết.
Theo Politico, mức chi tiêu này sẽ cao hơn đáng kể so với khoản ngân sách giá 892 tỷ USD mà lưỡng viện Quốc hội Mỹ phân bổ cho các hoạt động quốc phòng năm tài khóa 2025, bao gồm chi tiêu của Lầu Năm Góc, chi tiêu phát triển vũ khí hạt nhân và các chương trình an ninh khác.
Nhà Trắng và Bộ Quốc phòng Mỹ chưa nêu chi tiết về các khoản chi theo kế hoạch ngân sách mới. Chính quyền Mỹ thường công bố đề xuất ngân sách quốc phòng vào cuối tháng 5 hàng năm và nó cần được lưỡng viện Quốc hội Mỹ thông qua.
Vài tuần trước khi đề cập đến ngân sách quốc phòng "ngàn tỷ USD", ông Hegseth từng yêu cầu các quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc lập kế hoạch cắt giảm 8% chi tiêu mà họ được phân bổ hàng năm trong 5 năm nữa để sử dụng chúng "cho những ưu tiên mới".