Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng vọt, riêng 3 cường quốc chiếm một nửa

Thứ Hai, 27/04/2026, 07:42

Tổng chi tiêu cho các hoạt động quân sự trên toàn cầu đạt gần 2.900 tỷ USD trong năm 2025, tăng 2,9% so với năm trước đó, trong bối cảnh nhiều nước tăng mua sắm vũ khí.

Reuters dẫn báo cáo được Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) công bố sáng nay (27/4) cho biết, chi tiêu quân sự toàn cầu trong năm 2025 đạt mức 2.890 tỷ USD, tăng 2,9% so với năm trước đó và đánh dấu năm gia tăng thứ 11 liên tiếp, trong bối cảnh nhiều nước tăng cường tái vũ trang để ứng phó với xung đột và bất ổn.

Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng vọt, riêng 3 cường quốc chiếm một nửa -0
Chi tiêu quân sự toàn cầu 2025 đạt gần 3.000 tỷ USD.

Theo SIPRI, tính trên GDP, chi tiêu quân sự năm 2025 cán mốc 2,5% tổng GDP toàn cầu. Đây là tỷ lệ cao nhất từng được ghi nhận kể từ năm 2009. "Với hàng loạt cuộc khủng hoảng hiện tại, cũng như các mục tiêu chi tiêu quân sự dài hạn của nhiều quốc gia, sự gia tăng sẽ tiếp tục", SIPRI bình luận.

Trong đó, các quốc gia chi tiêu quân sự nhiều nhất thế giới năm 2025 tiếp tục là Mỹ, Trung Quốc và Nga, với tổng cộng 1.480 tỷ USD, tương đương 51% tổng chi tiêu quân sự toàn cầu.

Báo cáo của SIPRI chỉ ra rằng, chi quân sự của Mỹ đã giảm 7,5% về mức 954 tỷ USD trong năm 2025, chủ yếu do không có khoản viện trợ quân sự mới nào được phê duyệt cho Ukraine. Trong 3 năm trước đó, tổng số tiền viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine lên tới 127 tỷ USD.

"Tuy nhiên, sự sụt giảm chi tiêu quân sự của Mỹ vào năm 2025 có thể chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Chi tiêu quân sự 2026 được quốc hội Mỹ phê duyệt là hơn 1.000 tỷ USD, tăng so với 2025 và có thể tăng lên mức 1.500 tỷ USD vào năm 2027", SIPRI thông tin.

Trái ngược Mỹ, châu Âu tăng chi 14%, lên mức 864 tỷ USD. Kể từ khi Mỹ siết viện trợ Ukraine, các nước Liên minh châu Âu (EU) buộc phải tăng chi để mua vũ khí Mỹ rồi viện trợ chúng cho Ukraine. Ngoài ra, nhiều nước châu Âu tăng cường mua sắm vũ khí do lo ngại nguy cơ xung đột.

Chi tiêu của Nga tăng 5,9% lên 190 tỷ USD, theo SIPRI. Trong khi đó, Ukraine đã tăng chi tiêu thêm 20% lên 84,1 tỷ USD, chiếm 40% GDP.

Với Israel, chi tiêu quốc phòng của nước này giảm 4,9% xuống còn 48,3 tỷ USD trong năm 2025, giai đoạn chiến dịch quân sự ở Gaza bắt đầu hạ nhiệt. Tuy nhiên, con số này vẫn cao hơn gần gấp đôi so với giai đoạn 2022.

Theo nhà nghiên cứu Lorenzo Scarazzato, thế giới đã bước vào "một năm nữa của chiến sự và căng thẳng gia tăng". "Mọi thứ đều chỉ ra một thế giới cảm thấy kém an toàn hơn và chi tiêu quân sự nhằm bù đắp cho bối cảnh toàn cầu", ông nhận định.

Thái An
.
.