Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc vắng mặt tại Đối thoại Shangri-La
Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân đã không tham dự Đối thoại Shangri-La, diễn đàn an ninh thường niên hàng đầu châu Á, thay vào đó Bắc Kinh cử một phái đoàn đại diện cấp thấp hơn.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2019, Trung Quốc không cử Bộ trưởng Quốc phòng nước này tham dự cuộc đối thoại cấp cao về quốc phòng khu vực, ngoại trừ khi sự kiện này bị hủy vào năm 2020 và 2021 do đại dịch COVID-19.
Quyết định của Bắc Kinh diễn ra vào thời điểm căng thẳng gia tăng giữa Trung Quốc và Mỹ.
Sự vắng mặt của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đồng nghĩa với việc không có cuộc gặp trực tiếp nào với người đồng cấp Mỹ Pete Hegseth.
Phát biểu tại diễn đàn ngày 31/5, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cảnh báo “Bắc Kinh có khả năng sử dụng vũ lực quân sự nhằm thay đổi cán cân quyền lực ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”, viện dẫn các hành động ngày càng quyết đoán của Trung Quốc trong thời gian gần đây, theo Reuters.
Bên cạnh đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng tìm cách trấn an các đồng minh châu Á rằng Washington cam kết bảo vệ an ninh châu Á - Thái Bình Dương bất chấp căng thẳng trong quan hệ trong những tháng gần đây khi Tổng thống Donald Trump nhắm mục tiêu vào một số đồng minh thân cận bằng mức thuế thương mại cao.
Bắc Kinh vẫn giữ im lặng về lý do Bộ trưởng Quốc phòng nước này vắng mặt tại diễn đàn.