Báo chí Nhật Bản nêu bật ý nghĩa chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Takaichi Sanae

Chủ Nhật, 03/05/2026, 09:08

Truyền thông Nhật Bản đưa tin đậm nét về chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Takaichi Sanae, khẳng định hai nước đã nhất trí thúc đẩy hợp tác về nhiều lĩnh vực then chốt.

Truyền thông Nhật Bản ngày 2/5 dành nhiều dung lượng thông tin về chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, nêu bật hoạt động của bà tại Hà Nội, nổi bật là cuộc hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; hội đàm với Thủ tướng Lê Minh Hưng và phát biểu tại Đại học Quốc gia Hà Nội về chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở (FOIP).

Báo chí Nhật Bản nêu bật ý nghĩa chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Takaichi Sanae -0
Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thăm Việt Nam từ ngày 1 đến 3/5. Ảnh: TTXVN

Báo Nikkei đưa tin, trong buổi tiếp Thủ tướng Takaichi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhắc lại việc từng nhiều lần thăm Nhật Bản trước khi đảm nhiệm cương vị hiện nay, đồng thời gọi cố Thủ tướng Shinzo Abe cùng nhiều chính khách Nhật Bản là “những người bạn vĩ đại của Việt Nam”.

Theo Nikkei, Thủ tướng Takaichi khẳng định Nhật Bản mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với Việt Nam, cho biết Nhật Bản sẽ hợp tác chặt chẽ cùng Việt Nam để triển khai Tầm nhìn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Đồng thời, Nhật Bản cũng sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển trong kỷ nguyên mới.

Báo chí Nhật Bản nêu bật ý nghĩa chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Takaichi Sanae -0
Bài đăng của Asahi về chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Takaichi Sanae. Ảnh chụp màn hình

Trong khi đó, đưa tin về hội đàm giữa Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Takaichi, đài NHK nhấn mạnh, Nhật Bản đã thể hiện sự “coi trọng quan hệ với Việt Nam - đất nước đang phát triển mạnh mẽ với tư cách một trung tâm quan trọng của chuỗi cung ứng quốc tế”.

NHK cho biết, tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã nhấn mạnh trọng tâm hợp tác trong giai đoạn hiện nay là năng lượng và khoáng sản. Theo hãng truyền thông Nhật Bản, Thủ tướng Takaichi đã đề cập đến mong muốn hợp tác với Việt Nam trong khuôn khổ POWERR Asia - sáng kiến hỗ trợ năng lượng dành cho các nước châu Á trị giá 10 tỷ USD được Nhật Bản công bố cách đây không lâu.

NHK dẫn lời Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết Việt Nam ủng hộ sáng kiến khu vực của Nhật Bản như FOIP, phù hợp với Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, theo luật pháp quốc tế và “góp phần tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển tại khu vực và trên thế giới”.

Báo Yomiuri Shimbun thì đưa tin, tại hội đàm cấp cao, Thủ tướng Nhật Bản đã nhấn mạnh với Thủ tướng Lê Minh Hưng rằng, tăng cường hợp tác với Việt Nam là yếu tố vô cùng quan trọng đối với việc hiện thực hóa và phát triển sáng kiến FOIP.

Theo bài đăng của báo Asahi, tờ này đề cao việc hai nước nỗ lực hiện thực hóa cam kết tăng cường hợp tác bằng việc công bố các văn kiện trong lĩnh vực chuỗi cung ứng năng lượng và khoáng sản chiến lược, hướng tới đa dạng hóa nguồn cung trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị gay gắt.

Báo chí Nhật Bản nêu bật ý nghĩa chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Takaichi Sanae -0
Đài NHK nêu các điểm nhấn trong bài phát biểu của Thủ tướng Takaichi Sanae tại Hà Nội. Ảnh chụp màn hình

Báo Asahi dẫn phát biểu của Thủ tướng Takaichi cho rằng Việt Nam là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng khu vực và là đối tác được Nhật Bản đặc biệt coi trọng.

Về bài phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản tại Đại học Quốc gia Hà Nội, các hãng tin Nhật Bản dẫn lời bà Takaichi khẳng định Việt Nam là “quốc gia tràn đầy sức sống và hy vọng”.

Theo truyền thông Nhật Bản, Thủ tướng Takaichi đã phát biểu: “Mười năm trước, cụm từ ‘Sản xuất tại Việt Nam’ thường chỉ dùng để chỉ quần áo và hàng dệt may. Tuy nhiên, ngày nay, nhiều công ty toàn cầu đã có mặt tại Việt Nam, và nhiều thiết bị công nghệ phục vụ văn hóa giới trẻ hiện nay cũng được sản xuất tại đây”.

Ngành công nghiệp chế tạo của Việt Nam theo đó đã trở thành nhà cung cấp không thể thiếu cho thị trường toàn cầu, đồng thời thiết lập mối quan hệ không thể tách rời với nền kinh tế Nhật Bản.

Báo Mainichi cho biết trong bài phát biểu, Thủ tướng Takaichi đã công bố 3 trọng tâm lớn của FOIP giai đoạn mới. Thứ nhất là tăng cường chuỗi cung ứng năng lượng và các nguồn tài nguyên thiết yếu. Đồng thời, thúc đẩy phát triển trí tuệ nhân tạo, cải thiện hệ thống cáp ngầm dưới biển và cơ sở hạ tầng khác.

Trọng tâm thứ hai là việc thu hút thêm nhiều quốc gia tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) để mở rộng hợp tác kinh tế dựa trên luật lệ. Nhật Bản đặt mục tiêu thiết lập các quy tắc để tránh phụ thuộc vào một số quốc gia nhất định.

Và thứ ba, theo Mainichi, là tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh để đảm bảo hòa bình và ổn định khu vực. Nhật Bản sẵn sàng hỗ trợ việc tăng cường năng lực an ninh hàng hải thông qua chương trình Hỗ trợ An ninh Chính thức (OSA).

Thái Hà
.
.