Ấn Độ: Vào rừng dự lễ hội, 5 người thiệt mạng vì bị voi tấn công
Theo truyền thông Ấn Độ, vụ việc xảy ra ở bên trong khu dự trữ sinh quyển nổi tiếng với hệ sinh thái đa dạng Seshachalam. Đây là nơi sinh sống của nhiều quần thể động vật hoang dã, trong đó có loài voi.
Tờ India Today hôm 25/2 đưa tin, ít nhất 5 người ở bang Andhra Pradesh, miền Nam Ấn Độ, đã thiệt mạng và một số người khác bị thương do bị voi rừng tấn công.
Vụ việc xảy ra khi những người này đang đi trong khu rừng Seshachalam thuộc huyện Annamayya, cách thành phố Amaravati (thủ phủ bang Andhra Pradesh) khoảng 436km về phía Nam, để tham dự lễ hội Hindu giáo tại một ngôi đền. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát và lực lượng kiểm lâm đã có mặt tại hiện trường để triển khai công tác cứu hộ.
Cảnh sát địa phương dẫn lời một số nhân chứng cho hay, khi bất ngờ chạm trán đàn voi, một số người đã la hét để xua đuổi khiến đàn voi trở nên hung dữ, tấn công và giẫm đạp làm 5 người tử vong tại chỗ. Trong số những người bị thương khác được đưa đi cấp cứu, 2 người hiện đang ở tình trạng nguy kịch.
Giới chức địa phương thông tin, khu vực xảy ra vụ việc là khu dự trữ sinh quyển nổi tiếng với hệ sinh thái đa dạng. Đây là nơi sinh sống của nhiều quần thể động vật hoang dã, trong đó có loài voi.
Được biết, Ấn Độ là nơi có quần thể voi châu Á lớn nhất thế giới. Trong những năm gần đây, các vụ xung đột giữa người và voi ngày càng gia tăng trên khắp Ấn Độ, khiến nhiều người thiệt mạng hoặc bị thương.
Trước đó, hồi tháng 8/2024, Ấn Độ ra mắt một ứng dụng để theo dõi chuyển động của các đàn voi tại bang Assam, nhằm hạn chế rủi ro và nguy cơ tử vong cho con người, gây ra bởi các cuộc đụng độ với loài voi. Tuy vậy, ứng dụng này chỉ được sử dụng như một hệ thống cảnh báo sớm nếu voi hoang dã xuất hiện gần các khu dân cư.
Theo tổ chức bảo tồn động vật hoang dã Aaranyak, voi hoang dã tại bang Assan dần trở nên hung hăng hơn khi môi trường sống của chúng bị thu hẹp để nhường đất cho quá trình đô thị hóa. Điều này cũng xuất phát từ tình trạng bùng nổ dân số và đói nghèo tại Ấn Độ. Dữ liệu trong giai đoạn 2017-2022 từ Aaranyak cho hay, các cuộc đụng độ giữa voi và người tại bang này đã khiến hơn 200 con voi và hơn 400 người tử vong.