Ấn Độ bắn tên lửa vào mục tiêu ở Pakistan
Ấn Độ thông báo không kích "cơ sở hạ tầng khủng bố" tại một loạt vị trí do Pakistan kiểm soát, động thái khiến Pakistan kịch liệt phản đối và cảnh báo sẽ có động thái đáp trả.
Quân đội Ấn Độ rạng sáng nay (7/5, giờ địa phương) tuyên bố "phát động Chiến dịch Sindoor, tấn công vào cơ sở hạ tầng khủng bố ở lãnh thổ Pakistan cũng như khu vực Jammu và Kashmir do Pakistan kiểm soát, nơi lên kế hoạch và chỉ đạo các cuộc tấn công khủng bố nhắm vào Ấn Độ", Guardian đưa tin.

Theo quân đội Ấn Độ, có 9 địa điểm bị nhắm mục tiêu. Ấn Độ mô tả các đòn tấn công "có tính tập trung, có chừng mực, không nhằm leo thang" và không nhắm vào cơ sở quân sự của Pakistan. "Ấn Độ thể hiện sự kiềm chế trong việc chọn mục tiêu và phương pháp tấn công", quân đội Ấn Độ nêu.
Trong bài đăng trên mạng xã hội X cùng ngày, quân đội Ấn Độ khẳng định "công lý đã được thực thi" và "chiến thắng cho Ấn Độ". Bài đăng cũng đề cập đến vụ khủng bố xảy ra hồi tháng trước tại khu vực do Ấn Độ kiểm soát ở Kashmir khiến 26 người chết mà New Delhi cho rằng Pakistan có dính líu.

Cùng ngày, phát ngôn viên quân đội Pakistan Ahmed Sharif Chaudhry xác nhận Ấn Độ đã bắn tên lửa từ không phận Ấn Độ vào Pakistan. Ông Chaudhry nói rằng, không quân Pakistan đã phản ứng nhanh chóng với đòn tập kích nêu trên, kích hoạt hệ thống phòng thủ và ngăn máy bay Ấn Độ đi vào không phận.
Truyền thông quốc tế cho biết đã có nhiều tiếng nổ vang lên tại vùng lãnh thổ do Pakistan quản lý khi vụ không kích diễn ra. Quân đội Pakistan sau đó thông báo, 3 người đã thiệt mạng và 12 người bị thương trong vụ không kích của Ấn Độ.
Cùng ngày, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã gay gắt chỉ trích động thái của Ấn Độ. "Pakistan có đầy đủ quyền đáp trả mạnh mẽ đối với hành động xung đột của Ấn Độ và phản ứng mạnh mẽ đang được đưa ra", ông Sharif tuyên bố và nêu rõ, "toàn thể đất nước" Pakistan sẽ sát cánh cùng lực lượng vũ trang Pakistan tìm "cách đối phó với kẻ thù".
Trung tướng Ahmed Sharif Chaudhry, người phát ngôn của quân đội Pakistan thì tuyên bố với hãng tin Guardian rằng, lực lượng Pakistan đã bắn hạ ít nhất 2 máy bay chiến đấu phản lực của Ấn Độ khi giao tranh giữa hai bên xảy ra, nhưng không nêu chủng loại máy bay.

"Có những báo cáo khác nhau về những thiệt hại trên không và trên bộ mà lực lượng Pakistan đã gây ra (đối với lực lượng Ấn Độ). Nhưng tôi có thể xác nhận rằng, ít nhất 2 máy bay của không quân Ấn Độ đã bị bắn hạ", ông Chaudhry trước đó cũng xác nhận với CNN.
Trước đó cùng ngày, Tân Hoa xã dẫn tin từ truyền thông Pakistan nói rằng, không quân Pakistan đã bắn hạ hai máy bay chiến đấu của Pakistan để "đáp trả cuộc không kích trong đêm do Ấn Độ thực hiện" vào các vị trí do Pakistan kiểm soát.
Trong khi đó, kênh truyền hình SamaaTV của Pakistan tiết lộ, Pakistan đã bắn hạ được 3 tiêm kích cùng một máy bay không người lái của Ấn Độ, gồm hai chiếc Rafale do Pháp phát triển và một chiếc Su-30 do Nga phát triển.
Theo Reuters, lực lượng Ấn Độ và Pakistan sáng 7/5 đã giao tranh bằng pháo dọc Đường kiểm soát (LOC), ranh giới phân định lãnh thổ mà Ấn Độ và Pakistan kiểm soát thực tế ở Kashmir. Cảnh sát Ấn Độ nói rằng đã có ít nhất hai phụ nữ bị thương vì hỏa lực của Pakistan.