Mất hơn 1 tỷ đồng vì cài đặt phần mềm điện lực giả mạo
Ngày 4/6, Công an TP Hà Nội cho biết, một phụ nữ ở Hà Nội vừa mất hơn 1 tỷ đồng sau khi cài đặt phần mềm điện lực giả mạo. Các đối tượng thường mạo danh nhân viên ngành điện để yêu cầu người dân cài đặt ứng dụng giả mạo, qua đó chiếm quyền điều khiển điện thoại để đánh cắp dữ liệu, tiền trong tài khoản ngân hàng.
Nạn nhân là chị H (SN 1973, trú tại Hà Nội). Trước đó, vào 27/5, chị H nhận được cuộc gọi của một đối tượng tự xưng là cán bộ điện lực yêu cầu chuẩn hóa thông tin hợp đồng điện lực. Đối tượng hướng dẫn chị tải ứng dụng EVN PC, chia sẻ quyền truy cập điện thoại và quét hình ảnh mặt mình vào ứng dụng. Sau khi thực hiện các thao tác thì điện thoại của chị H bất ngờ bị treo, không sử dụng được. Lúc này, chị H phát hiện tài khoản ngân hàng bị rút mất hơn 1 tỷ đồng. Biết mình bị lừa đảo, chị H đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân, đây là một trong những thủ đoạn lừa đảo sử dụng công nghệ cao đang gia tăng thời gian gần đây. Các đối tượng thường mạo danh nhân viên ngành điện để yêu cầu người dân cài đặt ứng dụng giả mạo, qua đó chiếm quyền điều khiển điện thoại để đánh cắp dữ liệu, tiền trong tài khoản ngân hàng. Người dân tuyệt đối không cài đặt ứng dụng lạ từ đường link không xác minh, không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hay cấp quyền truy cập điện thoại cho bất kỳ phần mềm nào không rõ nguồn gốc.
Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan Công an để ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật.