Nhiều người rơi vào bẫy “Hỗ trợ vay tiền - Mua hàng trả góp” qua mạng xã hội
Theo Công an TP Hà Nội, thời gian qua trên mạng xã hội xuất hiện các đối tượng sử dụng thủ đoạn lừa đảo “Hỗ trợ vay tiền - Mua hàng trả góp” tại các cửa hàng xe máy và điện máy. Sau khi hướng dẫn nạn nhân đăng kí mua hàng, các đối tượng sẽ chiếm đoạt hàng còn nạn nhân sẽ phải trả góp số tiền còn lại.
Nhiều người vì thiếu hiểu biết về quy trình tín dụng; nhu cầu vay tiền gấp hoặc vì khoản “hoa hồng” được hứa hẹn đã rơi vào "cái bẫy' của các đối tượng...
Gần đây nhất, Công an phường Cửa Nam, TP Hà Nội vừa khám phá ổ nhóm lừa đảo “Hỗ trợ vay tiền - Mua hàng trả góp”. Căn cứ vào các tài liệu điều tra thu thập được, ngày 24/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” gồm Nguyễn Văn Hiếu; Cao Văn Hiếu (cùng SN 1993); Bùi Văn Phong (SN 2005) và Nguyễn Trung Hiếu (SN 1996), cùng trú tại tỉnh Bắc Ninh.
Quá trình điều tra xác định, để chiếm đoạt tài sản của bị hại, Nguyễn Văn Hiếu, chủ cửa hàng điện máy tại tỉnh Bắc Ninh đã cho khách vay tiền thông qua việc đứng tên mua hàng trả góp tại các cửa hàng xe máy và điện máy. Để khiến họ tin tưởng, đối tượng giới thiệu rằng họ chỉ cần đứng tên làm hợp đồng mua trả góp, còn tiền mua hàng sẽ có người trả trước. Sau khi nhận được hàng, sẽ bàn giao lại cho các đối tượng và họ sẽ nhận được 2 triệu đồng tiền "hoa hồng". Do nhu cầu vay tiền gấp hoặc vì khoản “hoa hồng” được hứa hẹn..., nhiều nạn nhân đã rơi vào "cái bẫy' của các đối tượng. Nhiều nạn nhân làm theo hướng dẫn của các đối tượng, sau khi đăng kí mua hàng, các đối tượng đã chiếm đoạt tài sản còn nạn nhân sẽ phải trả góp số tiền còn lại. Qua xác minh, Công an TP Hà Nội xác định, bằng thủ đoạn trên, các đối tượng đã thực hiện trót lọt nhiều lần chiếm đoạt tài sản khác với hình thức tương tự tại TP Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Hưng Yên.
Để phòng tránh lừa đảo, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân, tài khoản ngân hàng cho người lạ hoặc các tổ chức, cá nhân không rõ danh tính trên mạng.
Không ký vào hồ sơ, hợp đồng tín dụng hoặc hợp đồng mua trả góp khi không hiểu rõ nội dung. Các đối tượng thường hướng dẫn khai sai thông tin về thu nhập, nợ xấu để được duyệt hồ sơ, hành vi này có thể khiến người dân vừa bị lừa, vừa có nguy cơ vi phạm pháp luật. Cảnh giác với các lời mời “vay hộ, đứng tên hộ, nhận hoa hồng” khi mua xe, điện thoại, đồ điện máy… vì sau khi giao tài sản, các đối tượng sẽ chiếm đoạt, bán lại để hưởng lợi. Đồng thời, chỉ nên thực hiện các giao dịch vay - mua trả góp tại các tổ chức tài chính, cửa hàng uy tín, có hợp đồng và hóa đơn rõ ràng.

Biến thực phẩm chức năng giá rẻ thành thuốc chữa bệnh, lừa đảo rồi… bùng
Phá chuyên án lừa đảo qua mạng hơn 300 tỷ đồng, bắt 59 đối tượng tại Campuchia