Theo tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng, cơ quan này vừa bắt nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng của hơn 1.100 nạn nhân qua hình thức kiếm tiền online.
Theo tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng, cơ quan này vừa bắt nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng của hơn 1.100 nạn nhân qua hình thức kiếm tiền online.
Ngày 10/4, Công an TP Hà Nội cho biết, thời gian gần đây, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện nhiều tài khoản giả danh Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an hỗ trợ tiếp nhận thông tin điều tra, giúp đỡ các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng.
Chiều 10/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Nhật Thảo Xuân Vy (SN 1997, thường trú tại huyện Đơn Dương) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tin tưởng vào người đàn ông có hình nền rất đẹp trai, tự xưng đang công tác tại Singapore, chuẩn bị về Việt Nam mua đất xây nhà cho mẹ để an dưỡng tuổi già, bà N.V.H.Q (thường trú tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) đã bị đối tượng này rủ rê, đầu tư tài chính rồi lừa đảo, chiếm đoạt mất gần 250 triệu đồng.
Ngày 7/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam 5 đối tượng gồm Nguyễn Ngọc Trà Mi (SN 1996), Nguyễn Thanh Thảo My (SN 2003), Phạm Giang Bắc (SN 1987), Nguyễn Minh Sang (SN 2000) cả 4 đều ngụ TP Biên Hòa và Nguyễn Xuân Trường (SN 1994) ngụ TP Hồ Chí Minh để điều tra làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Ngày 5/4, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, đã chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an TP Hà Nội triệt phá chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, hoạt động chuyên nghiệp, trong thời gian dài, sử dụng phần mềm được cài đặt trên không gian mạng để quản lý hoạt động cho vay.
Sau khi kết bạn qua Zalo, đối tượng đã sử dụng hình ảnh của cô giáo để ghép, tạo video nhạy cảm rồi gửi cho nhiều hội nhóm nhằm mục đích tống tiền.
Võ Minh Tiến (SN 1995, ngụ tỉnh Trà Vinh) tự xưng là "Giám đốc Phòng Cảnh sát giao thông" (chức danh không có thật) và hứa hẹn giới thiệu công việc, giúp đỡ các thủ tục giấy tờ để chiếm đoạt của hai bị hại số tiền 133 triệu đồng.
Ngày 2/4, Công an TP Hà Nội cho biết, một nạn nhân bị chiếm đoạt số tiền lên đến gần 9 tỷ đồng khi tham gia đầu tư tiền ảo. Để phòng tránh lừa đảo, Công an TP Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác khi tham gia các ứng dụng hẹn hò online và lời mời kết bạn từ các đối tượng lạ qua mạng xã hội, ứng dụng hẹn hò online.
Nguyễn Ngọc Phương Thảo (SN 1993, trú tại phường 4, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) đã lập các đường dây huê online rồi tắt điện thoại, đi khỏi địa phương, chiếm đoạt gần 2,6 tỷ đồng của nhiều người.
Thời gian gần đây, Công an tỉnh Tây Ninh đã ghi nhận một số vụ việc có dấu hiệu lừa đảo thông qua hình thức huy động vốn, hợp tác kinh doanh, liên kết đầu tư.
Tại Sơn La trong thời gian qua lợi dụng nhu cầu đi du lịch của người dân ngày một tăng cao, trên mạng xã hội đã và đang xuất hiện nhiều page giả mạo các homestay, khách sạn với chiêu thức tinh vi, y như page thật, và đã có nhiều khách hàng cả tin nên đã bị lừa với số tiền lớn.
Lập tài khoản Facebook "AZ Phụ Tùng" quảng cáo bán phụ tùng ô tô trên các hội nhóm để câu khách. Khi khách có nhu cầu mua hàng, Trần Đoàn Phúc Ninh yêu cầu khách chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của mình rồi chiếm đoạt.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, gần đây, tiếp tục xuất hiện văn bản giả mạo nhãn hiệu, con dấu của Tập đoàn. EVN khuyến cáo khách hàng nâng cao tinh thần cảnh giác, không để kẻ gian lợi dụng.
Lừa đảo chiếm đoạt gần 2,1 tỉ đồng của 17 hụi viên”, nữ chủ hụi ở Bạc Liêu bị tòa án tuyên phạt 8 năm tù.
Như Báo CAND đã thông tin về việc ngày 20/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh phát thông báo truy tìm Phạm Thị Lenal (SN 1982; ngụ phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) để làm rõ theo đơn tố giác về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 13/3, Công an TP Hà Nội cho biết, đã tiếp nhận tin trình báo của một nạn nhân 13 tuổi bị các đối tượng đe dọa khi vay tiền bằng clip khiêu dâm. Công an TP Hà Nội đề nghị người dân tuyệt đối không cung cấp các thông tin của bản thân cho các đối tượng gọi điện đòi nợ như thông tin về giấy tờ tùy thân, quan hệ gia đình, đồng nghiệp, bạn bè, nơi làm việc, sinh sống…