Xây dựng TP Hồ Chí Minh xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của nhân dân và bạn bè quốc tế
Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 25/3, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “TP Hồ Chí Minh - Thành tựu 50 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển”.
Tham dự hội thảo có Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh…
Ban tổ chức hội thảo đã nhận được hơn 100 tham luận cùng nhiều ý kiến phát biểu của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành; các đồng chí lão thành cách mạng; các đồng chí lãnh đạo thành phố các thời kỳ; các quận, huyện, sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu.
Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Nghị cho biết từ sau ngày 30/4/1975 đến nay, TP Hồ Chí Minh không ngừng nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn để ổn định và phát triển, là trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục - đào tạo của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước, là cửa ngõ quan trọng kết nối với khu vực và thế giới… đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước, khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của thành phố trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tại hội thảo, các đại biểu, nhà khoa học đã có nhiều tham luận đóng góp ý kiến ôn lại truyền thống, phát huy giá trị, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm quý báu của Đại thắng Mùa Xuân 1975 vào sự nghiệp xây dựng và phát triển TP Hồ Chí Minh; thành tựu đổi mới và phát triển của thành phố trong 50 năm qua, cũng như những tồn tại, hạn chế trên các lĩnh vực; qua đó đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp đột phá cần thực hiện trong thời gian tới để huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, vị trí chiến lược…, góp phần xây dựng TP Hồ Chí Minh xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của nhân dân; đồng bào trong nước và bạn bè quốc tế.
PGS.TS. Nguyễn Danh Tiên (Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) khẳng định, bất luận hoàn cảnh nào, Đảng bộ và nhân dân TP Hồ Chí Minh cũng luôn nêu cao và phát huy tinh thần tự lực, tự cường, với tinh thần “cùng cả nước và vì cả nước”. Chính truyền thống năng động, sáng tạo của Đảng bộ và nhân dân thành phố là một trong những nhân tố then chốt đem lại những thành công của TP Hồ Chí Minh trong suốt 50 năm qua.

Trung tướng, PGS.TS. Trần Vi Dân, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an (Bộ Công an) có tham luận “Xây dựng “thế trận lòng dân” trên địa bàn TP Hồ Chí Minh góp phần xây dựng kỷ nguyên vươn mình cùng dân tộc”, có ý nghĩa then chốt nhằm củng cố sự đoàn kết, phát huy nội lực của nhân dân, từ đó góp phần vào công cuộc phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.
Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh cũng có tham luận nhấn mạnh, trong chặng đường xây dựng và phát triển của thành phố, công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của lực lượng Công an thành phố đóng vai trò quan trọng, đảm bảo môi trường thuận lợi cho bước chuyển mình toàn diện của thành phố mang tên Bác.

Theo Trung tướng Lê Hồng Nam, TP Hồ Chí Minh là địa phương đóng góp ngân sách lớn nhất, chiếm khoảng 25% tổng thu ngân sách quốc gia...Công tác bảo vệ ANTT, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, Công an thành phố cũng từng bước trưởng thành và đạt được nhiều chiến công xuất sắc, góp phần xây dựng xã hội ổn định, người dân sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, bình yên…
Trải qua gần 50 năm hội nhập và phát triển, với tư duy đổi mới, sáng tạo, đột phá, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, TP Hồ Chí Minh cùng với Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đã và đang tiếp tục thể hiện vai trò của vùng kinh tế động lực của cả nước, trong đó thành phố giữ vai trò đầu tàu, kết nối. Hiện nay, TP Hồ Chí Minh đang cùng cả nước chuyển mình một cách mạnh mẽ, hướng đến kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc...