Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước sẽ thực hiện sáp nhập, chia tách một cách khoa học, hiệu quả

Thứ Sáu, 06/12/2024, 21:59

Chiều 6/12, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2024 cùng với 19 tập đoàn, tổng công ty.

Theo báo cáo tại hội nghị, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các tập đoàn, tổng công ty do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu đã cố gắng vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng tối đa những cơ hội, hoàn thành ở mức cao nhất nhiệm vụ công tác năm 2024. Tổng vốn chủ sở hữu 19 tập đoàn, tổng công ty nhà nước do Uỷ ban quản lý đạt 1,18 triệu tỷ đồng (tăng 11% so với năm 2018); tổng tài sản đạt 2,54 triệu tỷ đồng (tăng 5%); tổng doanh thu hợp nhất đạt 1,85 triệu tỷ đồng (tăng 44%). Tổng nộp ngân sách Nhà nước giai đoạn 2018-2023 đạt 1,28 triệu tỷ đồng, chiếm bình quân 10-12% tổng thu ngân sách Nhà nước hàng năm của cả nước.

Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước  sẽ thực hiện sáp nhập, chia tách một cách khoa học, hiệu quả -0
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tổng giá trị đầu tư giai đoạn 2018-2023 của 19 tập đoàn, tổng công ty đạt 777 nghìn tỷ đồng, tập trung chủ yếu lĩnh vực năng lượng, hạ tầng giao thông, viễn thông… Các dự án bị chậm tiến độ nhiều năm trước khi chuyển giao về Ủy ban cũng đã được tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để tiếp tục triển khai. 

Một số doanh nghiệp thua lỗ nhiều năm hoặc có nguy cơ thua lỗ khi chuyển giao về Ủy ban, sau khi quá trình tái cơ cấu, kiện toàn thay thế cán bộ lãnh đạo chủ chốt đến nay đều hoạt động sản xuất, kinh doanh có lãi như Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, các tổng công ty: Đầu tư và phát triển đường cao tốc, Hàng hải Việt Nam, Lương thực Miền Nam, Cà phê Việt Nam, Đường sắt Việt Nam... 

Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước  sẽ thực hiện sáp nhập, chia tách một cách khoa học, hiệu quả -0
Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh phát biểu tại hội nghị.

Uỷ ban cũng nêu rõ trong quá trình hoạt động còn tồn tại những hạn chế như chưa thể hiện được sự vượt trội so với trước về tính chuyên nghiệp, hiệu quả, hoạt động còn mang tính chất hành chính; chưa đạt mục tiêu, kỳ vọng ban đầu đặt ra với Ủy ban là ngay sau khi thành lập thì tạo ra bước đột phá trong quản lý một cách chuyên nghiệp và hiệu quả các tập đoàn, tổng công ty.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc biểu dương những kết quả đạt được của Uỷ ban và các tập đoàn, tổng công ty trong năm 2024 và khẳng định Uỷ ban đã “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong năm qua, nhiều thành tích “có nét sáng tạo, nét mới”. Phó Thủ tướng đánh giá cao những doanh nghiệp thua lỗ nhưng đã vươn lên, những dự án trọng điểm đã được thi công rất nhanh, chẳng hạn như EVN đã hoàn thành dự án đường điện 500kV mạch 3 được cho là kỳ tích. 

Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước  sẽ thực hiện sáp nhập, chia tách một cách khoa học, hiệu quả -0
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc với các đại biểu dự hội nghị.

 Phó thủ tướng cũng nêu rõ việc cơ cấu bộ máy nhiều tầng lớp không có sự phối hợp đồng bộ, dẫn đến khó khăn, bất cập trong quản lý. Theo Nghị quyết 18-NQ/TW của BCH Trung ương về sắp xếp, tinh gọn bộ máy, Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước sẽ kết thúc hoạt động và chuyển chức năng, nhiệm vụ về Bộ Tài chính, các bộ chuyên ngành và các cơ quan liên quan.

“Quan điểm là đưa các doanh nghiệp về các bộ, ngành, nhưng mối quan hệ giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý vốn như thế nào để được hiệu quả nhất. Đây là vấn đề sẽ được làm và phải làm rất nhanh, trước ngày 25/2/2025 sẽ phải hoàn thành”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh. Phó Thủ tướng đề nghị Uỷ ban tập trung thực hiện việc sáp nhập, chia tách một cách khoa học, hiệu quả nhất để bộ máy gọn hơn, hiệu quả hơn, tinh giản hơn và hoạt động tốt hơn.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Anh – Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước bày tỏ sự đồng tình của Uỷ ban với chủ trương của Trung ương Đảng trong sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết 18. Ông cũng bày tỏ mong muốn: “Dù ở bất kỳ vị trí công tác nào, các cán bộ của Uỷ ban, các tập đoàn, tổng công ty cũng luôn cố gắng phát huy tối đa năng lực, vượt qua mọi khó khăn thách thức, nắm bắt mọi cơ hội để đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội chung của cả nước”.

PV
.
.