Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk
Sáng 25/4, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 18.
Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Đắk Lắk xem xét, quyết định các nhóm vấn đề về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; cấp xã và miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026; nhóm nghị quyết liên quan đến ngân sách, đầu tư công và chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với phần diện tích bổ sung để thực hiện Dự án thành phần 2 thuộc Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 - đoạn đi qua tỉnh Đắk Lắk và nhóm nghị quyết liên quan đến cơ chế, chính sách; thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Theo bà Huỳnh Thị Chiến Hoà, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk, kỳ họp chuyên đề lần thứ 18 có nhiều nội dung quan trọng, cấp thiết, mang tính lịch sử, với những thay đổi lớn về đơn vị hành chính, tổ chức, bộ máy, hoạt động của hệ thống chính trị, tác động đến tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thống nhất miễn nhiệm chức vụ chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đối với ông Phạm Ngọc Nghị theo nguyện vọng cá nhân.
Trước đó, ngày 14/4, Ban thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức hội nghị chuyên đề lần thứ 114 để công bố quyết định của Ban Bí thư về việc cho ông Phạm Ngọc Nghị nghỉ hưu trước tuổi theo đơn xin nghỉ được ông gửi vào cuối tháng 3/2025. Ông Phạm Ngọc Nghị đã gửi đơn xin nghỉ hưu trước tuổi từ khoảng một tuần trước thời điểm Ban Bí thư có quyết định.
Ông Phạm Ngọc Nghị sinh năm 1965, quê quán tỉnh Quảng Ngãi. Trong quá trình công tác, ông từng đảm nhiệm các chức vụ: Bí thư Tỉnh Đoàn, Bí thư Huyện ủy Krông Ana, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó bí thư Tỉnh ủy và giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk từ năm 2014 đến nay. Tính đến thời điểm miễn nhiệm, ông Phạm Ngọc Nghị đã có hơn 10 năm làm Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk.

Trước khi được miễn nhiệm, đầu tháng 4/2025, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phạm Ngọc Nghị. Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Nghị đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; thiếu trách nhiệm trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; vi phạm những điều đảng viên không được làm và quy định về trách nhiệm nêu gương. Những vi phạm của ông được xác định là gây hậu quả nghiêm trọng, làm giảm uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương, đến mức phải xử lý kỷ luật.
Trước đó, ngày 18/3, ông Phạm Ngọc Nghị đã có văn bản ủy nhiệm cho một Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo, điều hành và xử lý các công việc phát sinh thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh mà trước đó chưa được phân công. Tại kỳ họp sáng 25/4, HĐND tỉnh Đắk Lắk chưa thực hiện việc bầu nhân sự thay thế ông Nghị giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.