Lãnh đạo Paris Europlace chia sẻ kinh nghiệm xây dựng trung tâm tài chính

Thứ Năm, 18/09/2025, 18:19

Chiều 18/9, tại Hà Nội, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức hội thảo “Xây dựng khung pháp lý cho các trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam - Chia sẻ kinh nghiệm của Pháp”. Theo Đại sứ Olivier Brochet, với nền tảng quan hệ đối tác lâu đời và đáng tin cậy, Pháp sẽ hỗ trợ Việt Nam hiện thực hóa tham vọng trở thành trung tâm tài chính lớn tại khu vực.

Tại hội thảo, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet cho hay, mối quan hệ đối tác lâu đời và đáng tin cậy giữa Pháp và Việt Nam không chỉ được thể hiện trong lĩnh vực kinh tế mà còn trong hợp tác pháp lý. Ông chia sẻ rằng Bộ luật Dân sự Việt Nam cũng được xây dựng dựa trên cảm hứng từ Bộ luật Dân sự Pháp.

Đại sứ Olivier Brochet bày tỏ sự ấn tượng với tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Dựa trên thực tế rằng Việt Nam đang trên con đường xây dựng trung tâm tài chính quốc tế đặt tại TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, ông Olivier Brochet khẳng định cam kết mạnh mẽ của Pháp trong việc đồng hành cùng Việt Nam nhằm hiện thực hóa tham vọng trở thành một trung tâm tài chính lớn tại khu vực. 

Lãnh đạo Paris Europlace chia sẻ kinh nghiệm xây dựng trung tâm tài chính -1
Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet phát biểu khai mạc.

Ngài đại sứ đã chỉ ra ba thách thức lớn mà Việt Nam phải đối mặt, đồng thời gợi ý giải pháp hợp tác với Pháp. Một là, xây dựng khung pháp lý vững chắc và hấp dẫn. Đây là thách thức đầu tiên, đòi hỏi Việt Nam phải tạo ra một hệ sinh thái tài chính phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế nhưng vẫn tôn trọng đặc thù địa phương. Ông nêu rõ, Pháp đã thành công trong việc này, biến Paris thành trung tâm tài chính số một Liên minh châu Âu. Để đạt được điều này, Việt Nam cần hiện đại hóa các văn bản pháp luật, đơn giản hóa thủ tục hành chính và tạo môi trường hấp dẫn cho các nhà đầu tư.

Hai là, đảm bảo quản trị tốt và giải quyết tranh chấp hiệu quả. Một trung tâm tài chính không thể phát triển mạnh nếu thiếu các cơ chế minh bạch, nhanh chóng và công bằng để giải quyết các tranh chấp. Pháp đã phát triển nhiều công cụ như Tòa án Thương mại Paris chuyên trách và luật trọng tài chủ động, những giải pháp có thể được chuyển giao cho Việt Nam để củng cố niềm tin của các nhà đầu tư.

Ba là, đào tạo nhân tài. Đây được xem là thách thức khó khăn nhất vì một trung tâm tài chính không chỉ dựa vào cơ sở hạ tầng mà còn cần đội ngũ chuyên gia chất lượng cao. Ngài đại sứ khẳng định Pháp có thể giúp Việt Nam xây dựng đội ngũ chuyên gia mới thông qua các chương trình hợp tác, trao đổi đại học và các khóa đào tạo chuyên biệt.

“Paris là trung tâm tài chính và pháp lý quốc tế hàng đầu, đặc biệt với chuyên môn trong lĩnh vực tài chính bền vững và tài chính đổi mới. Paris đã củng cố vị thế sau sự kiện Brexit và hệ sinh thái pháp lý, kỹ thuật bảo vệ của Pháp được công nhận về tính minh bạch. Paris Europlace – tổ chức quy tụ hơn 600 đại diện trong hệ sinh thái tài chính của trung tâm tài chính Paris, là một trong những hiện thân của động lực này. Với chuyên môn của Paris Europlace và sự tham gia của các đối tác Việt Nam, hội thảo sẽ là diễn đàn để hai bên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm cụ thể và cùng vạch ra lộ trình phát triển một khung pháp lý tham vọng cho các trung tâm tài chính quốc tế ở Việt Nam”, Đại sứ Olivier Brochet nhấn mạnh.

Lãnh đạo Paris Europlace chia sẻ kinh nghiệm xây dựng trung tâm tài chính -0
Các đại biểu tham gia thảo luận, nhấn mạnh mỗi quốc gia nên thành lập trung tâm tài chính dựa trên đặc điểm và hình thái kinh tế của mỗi nước.

Trong phiên thảo luận chuyên đề, ông Olivier Vigna - Phó Tổng Giám đốc Paris Europlace, đã chia sẻ rằng mỗi quốc gia cần có cách tiếp cận riêng trong việc thành lập trung tâm tài chính. Cụ thể, một trung tâm tài chính quốc tế cần được xây dựng trên nền tảng vững chắc của ba yếu tố gồm: quy mô thị trường và dân số, nguồn vốn sẵn có cũng như tăng trưởng kinh tế bền vững. 

Ngoài ra, theo ông Olivier Vigna, cần có sự cân bằng giữa khung pháp lý và sức cạnh tranh. Phó Tổng Giám đốc Paris Europlace nêu rõ: "Cơ chế ổn định sẽ vừa tạo điều kiện thuận lợi vừa đảm bảo tính cạnh tranh, bảo vệ các nhà đầu tư. Tuy nhiên, cơ chế này cần được hình thành trên cơ sở đối thoại giữa nhà nước và khu vực tư nhân, với sự tham gia của các bên liên quan như cơ quan quản lý, văn phòng luật, doanh nghiệp và các bộ ngành. Quá trình tham vấn này giúp chia sẻ thông tin, tăng sự hiểu biết lẫn nhau và phản ánh đúng nhu cầu thực tế. Ngoài ra, cần chú trọng ứng dụng công nghệ mới trong các hoạt động tài chính, luôn lắng nghe và cập nhật để thích ứng với bối cảnh thay đổi".

Trước đó, bà Đào Thanh Hương - Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính) đã thông tin về quá trình xây dựng và các điểm nổi bật trong Nghị quyết số 222/2025/QH15 của quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Bà Hương lưu ý, nghị quyết này thiết lập mô hình hai trung tâm tài chính tại TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, hướng tới xây dựng hệ sinh thái tài chính hiện đại, bổ trợ lẫn nhau, kết nối toàn cầu, thu hút dòng vốn đầu tư trung và dài hạn cho phát triển đất nước.

Đến thời điểm hiện tại, đây là văn bản pháp lý cao nhất quy định về vấn đề này với các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội, hiện đại, hiệu quả, đi kèm với cơ chế tổ chức thực hiện pháp luật nghiêm minh, giám sát, quản lý rủi ro. 

Kim Khánh
.
.