Kiểm toán Nhà nước đóng góp xứng đáng vào công cuộc phòng, chống lãng phí, tiêu cực

Thứ Sáu, 17/10/2025, 13:43

Ngày 17/10, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước Kiểm toán Nhà nước lần thứ V (2025-2030). Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Thi đua yêu nước: Động lực để Kiểm toán nhà nước hoàn thành sứ mệnh -0
Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ trước khi hội nghị chính thức bắt đầu.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Tổng KTNN cho biết, phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 của KTNN có nhiều chuyển biến tích cực cả về nội dung và hình thức, đi vào chiều sâu, thực chất, đạt nhiều kết quả tích cực.

Các phong trào thi đua đã và đang trở thành động lực thúc đẩy, cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân tích cực áp dụng khoa học, công nghệ thông tin, sáng kiến và các giải pháp cải tiến trong mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của ngành. Trong giai đoạn tới, phong trào thi đua phải thực chất hơn. Thi đua nâng cao hơn nữa chất lượng, báo cáo kiểm toán rõ người rõ việc, xác định rõ thông tin và chỉ ra được những tồn tại hạn chế, tư vấn được cho đơn vị thực hiện giải pháp khắc phục.

Thi đua yêu nước: Động lực để Kiểm toán nhà nước hoàn thành sứ mệnh -0
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đồng thời, các bộ kiểm toán phải thi đua phòng chống tham nhũng, phải giữ vững phẩm chất đạo đức nghề nghiệp. KTNN phải đi đầu trong chuyển đổi số. Chuyển từ hậu kiểm sang tiền kiểm kiểm soát toàn diện. Bắt đầu từ bây giờ, mỗi cá nhân phải tự bắt nhịp, để toàn ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ, từng cá nhân từng tổ chức phải không ngừng thi đua, có tiêu chí, mục tiêu cụ thể, tạo ra được tổ chức cá nhân xứng đáng. 

Thi đua yêu nước: Động lực để Kiểm toán nhà nước hoàn thành sứ mệnh -0
 Tổng KTNN Ngô Văn Tuấn phát biểu khai mạc hội nghị.

Báo cáo tại đại hội, Phó Tổng KTNN Doãn Anh Thơ cho biết, 5 năm qua, KTNN đã thực hiện 730 nhiệm vụ kiểm toán, triển khai thành 914 cuộc kiểm toán. Tổng hợp kết quả, KTNN đã kiến nghị xử lý tài chính 281.808 tỷ đồng; kiến nghị rà soát để hủy bỏ hoặc thay thế, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới một số nội dung không phù hợp với quy định pháp luật, hoặc chưa phù hợp với thực tiễn của 1.048 văn bản, nhằm bịt lỗ hổng, tránh thất thoát, lãng phí. Tỷ lệ thực hiện kiến nghị kiểm toán đạt 81%, cao hơn giai đoạn trước.

KTNN triển khai phong trào thi đua với nhiều nội dung, biện pháp đổi mới phù hợp với tình hình thực tiễn và chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Ghi nhận những thành tích nêu trên, giai đoạn 2020 - 2023, KTNN đã có 1 tập thể cấp vụ được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an, 2 tập thể cấp vụ và 1 cá nhân được tặng Giấy khen của Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an đối với thành tích thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”...

Thi đua yêu nước: Động lực để Kiểm toán nhà nước hoàn thành sứ mệnh -0
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho nguyên Phó Tổng KTNN Đặng Thế Vinh và trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho nguyên Phó Tổng KTNN Nguyễn Tuấn Anh.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội của KTNN. Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và biểu dương những thành tích mà ngành KTNN đã đạt được. Đặc biệt, hoạt động kiểm toán đã thực sự là đầu vào quan trọng cho hoạt động giám sát của Đảng, Quốc hội, cung cấp thông tin cho Chính phủ, các ngành tư pháp nhằm nâng cao chất lượng lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và hoạt động tư pháp; làm căn cứ để Quốc hội quyết định dự toán, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước, quản lý tài chính, tài sản công hằng năm; đóng góp xứng đáng vào công cuộc phòng, chống lãng phí, tiêu cực và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tài chính, tài sản công.

Thi đua yêu nước là để cùng nhau phát triển chứ không phải là kìm nén -0
Tổng KTNN Ngô Văn Tuấn tặng Bằng khen cho đại diện tập thể cấp vụ, tập thể cấp phòng và các cá nhân có thành tích xuất sắc giai đoạn 2020-2025.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, trong giai đoạn tới, KTNN đứng trước 4 thời cơ. Đó là, đất nước bước vào kỷ nguyên mới, Đảng, Nhà nước quan tâm chỉ đạo sát sao và coi kiểm toán là công cụ quan trọng trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; KTNN là “người gác cổng” tài chính, tài sản quốc gia. Hiến pháp 2013 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2025, Luật KTNN cũng đã khẳng định vị trí độc lập, đảm bảo tuân theo pháp luật của KTNN. Môi trường pháp lý ngày càng hoàn thiện là thuận lợi để KTNN phát huy đúng bản chất của ngành, đó là đảm bảo tính độc lập trong hoạt động.

Đi cùng với những thuận lợi của kiểm toán, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ ra 4 thách thức đặt ra với ngành. Trong đó, thách thức đầu tiên là tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, “bong bóng” công nghệ và “cơn sốt” AI tạo ra khó khăn, thách thức nhiều hơn thuận lợi, thời cơ đối với các nền kinh tế. Ở trong nước, yêu cầu bước vào kỷ nguyên mới với chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, cải cách bộ máy, tiếp tục giải quyết các vấn đề tồn đọng… Những yếu tố này sẽ tác động đến nhiệm vụ, hoạt động của KTNN. KTNN phải kiến nghị, mở đường kiến tạo để góp phần giải quyết các vấn đề này...

Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, KTNN sẽ tiếp tục đổi mới sáng tạo trong thi đua để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của KTNN, xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của Đảng và Nhà nước...

Tại Đại hội  thi đua yêu nước, 100 tập thể, cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua của ngành đã được tôn vinh, khen thưởng và trao tặng nhiều danh hiệu thi đua cao quý của Nhà nước, Chính phủ và của KTNN. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho đồng chí Đặng Thế Vinh, nguyên Phó Tổng KTNN và trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, nguyên Phó Tổng KTNN.

Phạm Huyền
.
.