Không để doanh nghiệp chủ đích tạo lỗ để được giảm thuế từ sản xuất, kinh doanh bất động sản
Đại biểu Quốc hội đề nghị cần xem xét, đánh giá một cách kỹ lưỡng quy định bù trừ lỗ để vừa tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng không để doanh nghiệp lợi dụng việc bù trừ lỗ để trục lợi chính sách của nhà nước
Ngày 12/5, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi). Phát biểu về dự án luật, vấn đề nhiều đại biểu quan tâm là hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tránh đánh thuế 2 lần và tránh để doanh nghiệp lợi dụng chính sách thuế để trục lợi...

Lo lắng về việc bị doanh nghiệp kinh doanh đa ngành nghề cố tình tạo ra lỗ để được ưu đãi thuế, đại biểu Mai Văn Hải (đoàn Thanh Hoá) cho biết, về xác định thu nhập tính thuế được quy định tại khoản 3 Điều 7: "Trường hợp nếu có hoạt động sản xuất kinh doanh bị lỗ thì được bù trừ số lỗ vào thu nhập chịu thuế của các hoạt động sản xuất kinh doanh có thu nhập do doanh nghiệp tự lựa chọn, trừ thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, không bù trừ với thu nhập của các hoạt động sản xuất kinh doanh đang được ưu đãi thuế". Đại biểu đề nghị cần xem xét, đánh giá một cách kỹ lưỡng quy định bù trừ lỗ để vừa tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh đa ngành, trong đó có kinh doanh bất động sản, nhưng không để doanh nghiệp lợi dụng việc bù trừ lỗ để trục lợi chính sách của nhà nước.
Đại biểu cho rằng nên tạo điều kiện cho doanh nghiệp, cho phép doanh nghiệp được bù trợ lãi của chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư với lỗ của các hoạt động sản xuất kinh doanh khác nhưng cũng cần phải có các quy định chặt chẽ, không để doanh nghiệp kinh doanh có chủ đích tạo ra lỗ để nhằm mục đích giảm thuế từ hoạt động sản xuất, kinh doanh bất động sản và cần có quy định để xử lý nghiêm đối với những hành vi gian lận đối với doanh nghiệp được bù trừ lỗ sai quy định.

Cũng quan tâm nội dung này, đại biểu Phạm Văn Hoà (đoàn Đồng Tháp) cho rằng, việc hoạt động kinh doanh bất động sản và chuyển nhượng dự án bất động sản hiện nay là một miếng màu mỡ, nhiều doanh nghiệp được lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bất động sản rất nhiều. “Tuy nhiên, như ý kiến của đại biểu Mai Văn Hải phát biểu trước tôi đề nghị có phòng ngừa, tất nhiên doanh nghiệp họ có những chiêu rất giỏi để trốn thuế nên cần sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan thuế để đảm bảo sự công tâm khách quan của các cơ quan thuế. Lúc đó, doanh nghiệp không trốn thuế được, đảm bảo sự công bằng, khách quan giữa các doanh nghiệp với nhau” - đại biểu nêu.