Khánh Hòa khởi công xây dựng Bảo tàng Trường Sa với kiến trúc biểu tượng "cánh buồm hòa bình"
Tại xã Cam Lâm sáng nay (29/4), UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ khởi công Bảo tàng Trường Sa. Đến dự có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa và đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân dân địa phương.
Công trình được xây dựng đúng vào kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng quần đảo Trường Sa (29/4/1975 – 29/4/2026) và là sự kiện góp phần chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026).
Dự án nằm trên khu đất có diện tích khoảng 1,71ha, trong đó diện tích khối nhà trung tâm khoảng 3.873m², bao gồm 3 tầng nổi và 1 tầng hầm, kết nối với Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, tạo thành quần thể công trình ý nghĩa về Trường Sa.
Bảo tàng Trường Sa có kiến trúc biểu tượng “Cánh buồm hòa bình”. Công trình có tổng thể hình khối kiến trúc ba nhánh vươn từ đất liền hướng ra Trường Sa - Biển Đông với tổng kinh phí đầu tư gần 300 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Vinhomes tài trợ. Sau khi hoàn thành vào quý 1/2028, doanh nghiệp sẽ bàn giao cho UBND tỉnh Khánh Hòa hoặc đơn vị do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định quản lý, vận hành….
Đây là công trình văn hóa quan trọng của tỉnh Khánh Hòa nói riêng và cả nước nói chúng, phục vụ công tác nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản, trưng bày và tuyên truyền giáo dục về Trường Sa gắn liền với quá trình bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Với sự liên kết hài hòa giữa ba không gian Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma - Tòa nhà Bảo tàng Trường Sa - Không gian ngoài trời của Bảo tàng Trường Sa, bên trong Bảo tàng Trường Sa trưng bày thường xuyên theo các chủ đề, câu chuyện mà trọng tâm là giới thiệu lịch sử xác lập, gìn giữ, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam trên biển Đông nói chung, khu vực biển, đảo Trường Sa nói riêng.
Cấu trúc nội dung trưng bày Bảo tàng Trường Sa với năm chủ đề chính, bao gồm “Thiên nhiên đa dạng và phong phú”; “Trường Sa - Tầm vóc chiến lược”; “Trường Sa trong lịch sử”; “Sức sống Trường Sa”; “Trường Sa - Trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội”; phần kết “Hiên ngang Trường Sa”.
Không gian ngoài trời của Bảo tàng Trường Sa hình thành công viên cây xanh mang đậm dấu ấn thực vật biển, đảo và những khu vực giới thiệu động vật đặc trưng biển, đảo, phản ánh phản ánh sinh động cảnh quan Trường Sa. Những tác phẩm tại không gian ngoài trời ở Bảo tàng Trường Sa có tính nghệ thuật cao, phản ánh tinh thần bảo vệ, giữ vững chủ quyền Trường Sa để du khách thưởng ngoạn, vui chơi, cảm nhận như đang đến với Trường Sa.
Cùng với việc xây dựng Bảo tàng Trường Sa, hoạt động sưu tầm hình ảnh, tư liệu, tài liệu, hiện vật, xây dựng phương án trưng bày, giới thiệu cũng được triển khai thực hiện. Đến thời điểm này đã có 11 đơn vị trong nước đồng ý cung cấp 1.154 hình ảnh, tài liệu, tư liệu, hiện vật về Trường Sa.
Ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, khi hoàn thành vào quý 1/2028, Bảo tàng Trường Sa sẽ là “địa chỉ đỏ” lưu giữ, trưng bày các hiện vật, tư liệu về quần đảo Trường Sa, đồng thời tri ân các thế hệ đã bảo vệ, giữ gìn chủ quyền lãnh thổ Việt Nam. Bên cạnh đó, bảo tàng trở thành một điểm nhấn văn hóa - lịch sử đặc sắc, góp phần thu hút du khách và thúc đẩy kinh tế - xã hội cho địa phương và là niềm tự hào của nhân dân cả nước mỗi khi hướng về biển đảo quê hương.
Chính quyền tỉnh Khánh Hòa đồng hành, phối hợp nhà đầu tư để công trình triển khai nhanh chóng, hiệu quả và đúng tiến độ.
Nghị quyết số 09-NQ/TW về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với mục tiêu phấn đấu xây dựng tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 là thành phố trực thuộc Trung ương. Nghị quyết này cũng xác định xây dựng “Trường Sa là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước, là pháo đài vững chắc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc”.
Ông Phạm Thanh Liêm, Chủ tịch UBND đặc khu Trường Sa hồ hởi cho biết, sự kiện khởi công Bảo tàng Trường Sa diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng quần đảo Trường Sa. Điều này có ý nghĩ rất thiêng liêng và xúc động đối với toàn thể cán bộ chiến sĩ và nhân dân đang công tác, sinh sống trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa.

Xuân Trường Sa
Tết Trường sa, xuân đảo xa