Hồi tưởng hào khí, thắp sáng niềm tin, xây dựng đất nước ngày càng hùng cường

Thứ Ba, 15/04/2025, 17:21

Chiều 15/4, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp gỡ đầy xúc động và ấm áp với các cán bộ lão thành cách mạng, những người có công và gia đình chính sách tiêu biểu khu vực miền Bắc.

Trong không khí trang nghiêm nhưng chan chứa tình cảm, cuộc gặp gỡ diễn ra nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), đánh dấu một mốc son lịch sử quan trọng của dân tộc. Những ánh mắt bồi hồi, những câu chuyện đẫm nước mắt đã tái hiện lại những năm tháng gian khổ nhưng cũng đầy hào hùng của một thời chiến tranh, khi mỗi người, mỗi gia đình đã cống hiến hết mình cho sự nghiệp giải phóng và thống nhất đất nước.

Xúc động, tri ân những chứng nhân lịch sử của một thời hoa lửa

Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư; Nguyễn Văn An, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Hồi tưởng hào khí, thắp sáng niềm tin, xây dựng đất nước ngày càng hùng cường -0
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham dự buổi lễ.

Cùng dự có các đồng chí nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; các đồng chí nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và lãnh đạo TP Hà Nội.

Các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy qua các thời kỳ; đại diện các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, cựu chiến binh, cựu CAND, cựu thanh niên xung phong, gia đình chính sách tiêu biểu. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng nhau ôn lại ký ức hào hùng của dân tộc, chia sẻ những ý kiến tâm huyết, thể hiện trách nhiệm đối với sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước trong tình hình mới.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới các thế hệ đã góp phần viết nên trang sử hào hùng của dân tộc, đồng thời chúc mừng các đồng chí nhận huy hiệu 80 năm, 50 năm tuổi Đảng. Giọng nói trầm ấm của Tổng Bí thư vang lên trong hội trường tĩnh lặng, chất chứa sự biết ơn và xúc động chân thành.

Hồi tưởng hào khí, thắp sáng niềm tin, xây dựng đất nước ngày càng hùng cường -0
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu xúc động, bồi hồi khi lắng nghe những tâm sự, ký ức hào hùng của các đại biểu tại buổi lễ gặp mặt.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, trong suốt 50 năm qua, vào những ngày tháng 4 lịch sử này, chúng ta đều ôn lại truyền thống oanh liệt, hào hùng của công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, sự lãnh đạo tài tình của Đảng, sự vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự anh dũng, kiên cường, bất khuất, sự hy sinh to lớn của toàn dân tộc vì mục tiêu thống nhất non sông đất nước.

Không một áng văn nào có thể phản ánh đầy đủ sự vĩ đại của dân tộc ta; không một từ ngữ nào có thể diễn tả hết ý chí và sức mạnh to lớn của nhân dân ta, đất nước ta trong khát vọng “nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”. Từ trong bão lửa của các cuộc chiến tranh, chúng ta trở thành người chiến thắng, trở thành “lương tri và lẽ sống” của nhiều quốc gia đấu tranh giải phóng dân tộc, trở thành biểu tượng của thời đại.

Thế hệ chúng ta hôm nay và mai sau vẫn tiếp tục phải tri ân, tạc ghi công lao trời biển của Đảng, của Bác, của hàng triệu các chiến sĩ, các Anh hùng liệt sĩ, các tầng lớp nhân dân đã hiến dâng những gì quý giá nhất trong cuộc sống, sẵn sàng hy sinh tính mạng cho một Việt Nam độc lập, tự do, thống nhất, giàu mạnh, những người làm nên Thời đại Hồ Chí Minh.

Hồi tưởng hào khí, thắp sáng niềm tin, xây dựng đất nước ngày càng hùng cường -0
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ.

Tổng Bí thư khẳng định, chúng ta cũng không bao giờ quên sự ủng hộ, giúp đỡ của anh em, bạn bè và nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam. Dân tộc ta trải qua 95 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 80 năm Nhà nước Việt Nam mới ra đời và 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, gần 40 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo thiên tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự vào cuộc tích cực, có hiệu quả của cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng “triệu người như một” của nhân dân, chúng ta đã đạt được những thành tựu vĩ đại mang tính lịch sử. Có được những kỳ tích đó có phần đóng góp quan trọng của các đồng chí tham dự buổi gặp mặt hôm nay.

Tổng Bí thư Tô Lâm khái quát những thành tựu to lớn của đất nước trong chặng đường gần một thế kỷ dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định: “Là những “nhân chứng lịch sử", các bác, các anh chị, các đồng chí, những người từng xông pha trận mạc, vào sinh ra tử trong các cuộc kháng chiến và tích cực tham gia công cuộc xây dựng, tái thiết đất nước sau thống nhất hiểu rõ điều này hơn chúng tôi. Thành quả cách mạng Việt Nam đúng là kỳ tích, là điều mà những người lạc quan nhất cũng khó tưởng tượng được".

Thay mặt Trung ương, Tổng Bí thư thông tin những nét chính về tình hình đất nước hiện nay cũng như những chủ trương, định hướng chiến lược mà Đảng đã vạch ra trong kỷ nguyên xây dựng một Việt Nam hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, có những khó khăn vượt ngoài dự báo nhưng nhờ bản lĩnh chính trị, sự đoàn kết, thống nhất của Ban Chấp hành Trung ương, sự nỗ lực của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, chúng ta đã hoàn thành cơ bản những mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIII đã đề ra, tạo điều kiện để chúng ta hoàn thành và hoàn thành vượt mức Nghị quyết Đại hội XIII trước khi chúng ta bước vào Đại hội XIV.

Hồi tưởng hào khí, thắp sáng niềm tin, xây dựng đất nước ngày càng hùng cường -0
Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Đặng Quân Thụy, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Hội Nghị Trung ương 11 vừa kết thúc hôm 12/4 được coi là Hội nghị lịch sử trong chặng đường cách mạng nước ta. Ban Chấp hành Trung ương thống nhất rất cao các nội dung liên quan đến việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp với tầm nhìn xa, trông rộng, ít nhất là 100 năm, bảo đảm hình thành và mở rộng không gian phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa mới phù hợp cho phát triển, hội nhập của đất nước, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Quyết liệt cải cách đưa đất nước ngày càng cường thịnh

Về chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm thông tin, Dự thảo nội dung các Văn kiện cơ bản hoàn thành, sẽ được gửi tới các tổ chức Đảng để lấy ý kiến đóng góp, sau đó sẽ xin ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân, làm sao cho Văn kiện của Đảng thực sự đi vào lòng dân, đại diện cho quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, vì cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Hồi tưởng hào khí, thắp sáng niềm tin, xây dựng đất nước ngày càng hùng cường -0
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho hai đồng chí Bùi Thanh Quyến và Hà Văn Khoát.

Để Văn kiện là kim chỉ nam đưa đất nước ngày càng “ổn định, phát triển và nâng cao đời sống của nhân dân” phải xác lập được “mô hình tăng trưởng mới”, “xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, ngang tầm khu vực và thế giới” là các giải pháp căn cơ để khắc phục nguy cơ tụt hậu. Phải lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia làm động lực chủ yếu, phải coi kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia. Đồng thời Trung ương cũng thống nhất cao trong giai đoạn cách mạng mới, cần tập trung xác định và triển khai mạnh mẽ nội hàm “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”, và mô hình “Xã hội XHCN” ở cấp tỉnh và cấp xã.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng dành nhiều thời gian thông tin về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và khẳng định, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vẫn được triển khai quyết liệt, đồng bộ, toàn diện, bài bản, đi vào chiều sâu, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Bộ Chính trị, Ban Bí thư thống nhất cao chủ trương tiếp tục đẩy mạnh công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực và đã quyết định bổ sung nội hàm phòng chống lãng phí, tạo ra “bộ ba cần loại bỏ” đó là “tham nhũng- lãng phí- tiêu cực”.

Hồi tưởng hào khí, thắp sáng niềm tin, xây dựng đất nước ngày càng hùng cường -0
Tổng Bí thư Tô Lâm ân cần thăm hỏi sức khỏe các Bà mẹ Việt Nam anh hùng tại buổi lễ.

Quyết định này đã tạo ra sức răn đe, cảnh tỉnh rất lớn và công tác này sẽ tiếp tục được tiến hành kiên quyết, kiên trì, liên tục trong thời gian tới. Bộ Chính trị, Ban Bí thư bổ sung chức năng, nhiệm vụ phòng, chống lãng phí cho Ban Chỉ đạo Trung ương và cấp tỉnh, với trọng tâm là chỉ đạo phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công. Trong thời gian tới, chúng ta cũng cần phải có phong trào toàn dân thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cuộc sống của từng gia đình, từng người dân, vì sự lãng phí trong xã hội cũng còn rất lớn.

Từ đầu năm 2024 đến tháng 4/2025 các cơ quan tố tụng cả nước đã tiến hành khởi tố điều tra 6.086 vụ/13.791 bị can, truy tố 5040 vụ/13.519 bị can, xét xử sơ thẩm 5.134 vụ/11.718 bị cáo về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ. Trong đó, đã khởi tố mới 1.197 vụ án, 4.811 bị can về tội tham nhũng. Các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 107 tổ chức đảng, 3.209 đảng viên. Đã thi hành kỷ luật 70 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý, trong đó có 28 Ủy viên Trung ương, nguyên Ủy viên Trung ương, gồm 3 lãnh đạo chủ chốt, 3 Phó Thủ tướng, 6 Bộ trưởng, 10 Bí thư, nguyên Bí thư Thành ủy, Tỉnh ủy, 11 Thứ trưởng, nguyên Thứ trưởng, 26 Chủ tịch, nguyên Chủ tịch cấp tỉnh, 4 Phó Bí thư, nguyên Phó Bí thư thường trực cấp tỉnh.

Hồi tưởng hào khí, thắp sáng niềm tin, xây dựng đất nước ngày càng hùng cường -0
Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Tổng Bí thư cũng đánh giá lãng phí đang là vấn đề rất đáng báo động. Trên khía cạnh nào đó, lãng phí còn gây tổn thất cao hơn tham nhũng, tiêu cực. Báo cáo của Bộ Công an cho thấy, cả nước còn tồn tại 2.805 công trình, dự án chậm hoặc không đưa vào sử dụng có nguy cơ gây lãng phí. Bước đầu xác định có 483 dự án với diện tích đất là 19.775 ha chưa đưa vào sử dụng. Các tỉnh sơ bộ báo cáo có 3.495 dự án chậm tiến độ và 54.293 ha đất chậm hoặc chưa đưa vào sử dụng. Hà Nội mới rà soát thu hồi 2 trong số hàng trăm dự án dang dở đã thu về hơn 8.000 tỷ đồng... có hàng trăm dự án có giá trị từ vài trăm ngàn tỷ đồng đến hàng triệu tỷ đang gặp vướng mắc bị ngưng trệ, dang dở. Những công trình này không chỉ gây thiệt hại, lãng phí về tiền bạc mà còn gây thiệt hại nhiều lĩnh vực xã hội khác mà không thể tính bằng tiền.

“Phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực sẽ tiếp tục được Đảng tiến hành với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Đặc biệt trong quá trình tổ chức Đại hội Đảng các cấp, cơ cấu lại hệ thống hành chính, sắp xếp tổ chức cán bộ, di dời trụ sở cơ quan, không tổ chức cấp huyện, tổ chức lại cấp xã... sẽ không loại trừ tình trạng “đục nước béo cò”, “tranh tối tranh sáng” để tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Do vậy ngoài trách nhiệm chính yếu của hệ thống chính trị, của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực Trung ương và cấp tỉnh, Tôi rất mong các đồng chí, nhân dân vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa trong nhiệm vụ phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”- Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định.

Tổng Bí thư Tô Lâm dành nhiều thời gian thông tin về công tác đối ngoại của đất nước trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh: Có thể nói rằng Việt Nam đã khẳng định một tầm cao mới, một vị thế mới trên bản đồ chính trị thế giới. Chúng ta đã thực sự hội nhập vào nền chính trị thế giới, nền kinh tế quốc tế và nền văn minh nhân loại.

Hồi tưởng hào khí, thắp sáng niềm tin, xây dựng đất nước ngày càng hùng cường -0
Anh hùng LLVT Ngô Thị Tuyển xúc động, nghẹn ngào khi nhắc lại những ký ức hào hùng ngày xưa tại buổi lễ.

Tổng Bí thư thông tin cụ thể về định hướng phát triển trong tương lai trong đó nhấn mạnh, chúng ta còn cần có trách nhiệm duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới, để duy trì không gian sinh tồn của nhân dân ta, đất nước ta trong hoàn cảnh mới. Để có hòa bình, ổn định thì ngoài tự chủ, vững vàng về kinh tế, chúng ta phải xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đảm bảo chiến đấu và chiến thắng trong mọi hình thái chiến tranh, đặc biệt là chiến tranh công nghệ cao như hiện nay.

Đánh giá những thành tích, kết quả của lực lượng Quân đội, Công an trong thời gian qua, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: Hiện nay, Bộ Quốc phòng đang tiến hành sắp xếp cơ cấu các đơn vị cho phù hợp với mô hình tổ chức hành chính mới với mục tiêu đảm bảo thế trận quốc phòng vững chắc, đảm bảo chiến đấu và chiến thắng trong mọi tình huống chiến tranh, là chỗ dựa vững chắc cho chính quyền các cấp và nhân dân. Lực lượng CAND sau 3 lần sắp xếp kể từ 2018 đến nay đã tinh gọn đáng kể, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Được Đảng, Chính phủ đánh giá là đơn vị “gương mẫu đi đầu” trong thực hiện Nghị quyết 18 của Bộ Chính trị về tinh gọn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị. Bộ Công an ngoài thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội thì có rất nhiều đóng góp vào nhiệm vụ tham mưu chiến lược và phát triển kinh tế xã hội, giữ yên bình, an toàn cho cuộc sống của từng người dân.

Hồi tưởng hào khí, thắp sáng niềm tin, xây dựng đất nước ngày càng hùng cường -0
Đại tá Nguyễn Văn Diêu, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tuyên bồi hồi xúc động kể lại ký ức những tháng ngày vào chiến đấu tại chiến trường miền Nam.

Chỉ ra những mục tiêu, biện pháp trong phát triển kinh tế, Tổng Bí thư nhấn mạnh, trước mắt, năm 2025 phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8% và hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030 và những năm tiếp theo. Tập trung hoàn thiện đồng bộ hạ tầng chiến lược, nhất là hạ tầng giao thông, năng lượng và hạ tầng số. Coi nhiệm vụ phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu hiện nay. Bộ Chính trị cũng sẽ sớm ban hành Nghị quyết về kinh tế tư nhân, coi kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia. Tạo điều kiện để kinh tế tư nhân tham gia sâu rộng hơn nữa vào nền kinh tế đất nước, để ai ai cũng có việc làm, mọi người đều hăng say lao động tạo ra của cải vật chất cho xã hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm đặc biệt nhấn mạnh đến vị trí, vai trò quan trọng của phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây là "chìa khóa vàng", đột phá quan trọng hàng đầu, động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, hoàn thiện quan hệ sản xuất, đổi mới phương thức quản trị quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội, ngăn chặn nguy cơ tụt hậu, đưa đất nước phát triển bứt phá, giàu mạnh.

Tổng Bí thư cũng nêu rõ, hiện nay đang tập trung cải tiến phương thức lãnh đạo của Đảng và nhấn mạnh đây là yếu tố then chốt bảo đảm cho Đảng luôn trong sạch, vững mạnh, chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua mọi thác ghềnh, giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Tăng cường tính đảng trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân; hoàn thiện thể chế, cơ chế vận hành các cơ quan, đơn vị, tổ chức của hệ thống chính trị; phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp; xác định rõ trách nhiệm giữa Trung ương và địa phương, giữa các cấp chính quyền địa phương; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, bảo đảm Trung ương tăng cường quản lý vĩ mô, giữ vững vai trò kiến tạo, phát triển, trao quyền tự quyết, chủ động nhiều hơn cho các cấp chính quyền nhất là cấp tỉnh…

Hồi tưởng hào khí, thắp sáng niềm tin, xây dựng đất nước ngày càng hùng cường -0
Nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân La Thị Tám đã trở thành biểu tượng truyền cảm hứng cho bài hát “Người con gái sông La” của Nhạc sĩ Doãn Nho, bày tỏ niềm vui mừng, hạnh phúc, tri ân sâu sắc khi được về dự buổi gặp mặt.

“Lịch sử đã cho thấy tương lai thuộc về những dân tộc biết ấp ủ khát vọng lớn và chung tay hành động vì lợi ích chung. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, đạt được nhiều kỳ tích trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; nhất định sẽ kế thừa, phát huy cao độ truyền thống cha ông, tiếp tục nỗ lực phấn đấu đạt được những kỳ tích mới trong tương lai.

Trong thành tựu chung của đất nước, các đồng chí lão thành các mạng, các tướng lĩnh, sĩ quan, Anh hùng các lực lượng vũ trang, các mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình chính sách tiêu biểu, đặc biệt là sự hy sinh to lớn, vĩ đại của các chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân đã làm non sông đất nước vang khúc khải hoàn, trường tồn và phát triển. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tôi trân trọng cảm ơn và mong muốn các đồng chí với nhiệt huyết, trách nhiệm của mình, tùy theo điều kiện của mỗi người, tiếp tục có những đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, Nhân dân và dân tộc ta” - Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Hồi tưởng hào khí, thắp sáng niềm tin, xây dựng đất nước ngày càng hùng cường -0
Lặng người xúc động, AHLĐ, NGND Nguyễn Đức Thìn tâm sự về quá trình hoạt động cách mạng của bản thân.

Khi buổi gặp mặt khép lại, những cái ôm, cái bắt tay lưu luyến giữa những người lính năm xưa, những bà mẹ Việt Nam Anh hùng, những người con của một thời hoa lửa… với đồng chí Tổng Bí thư và các đại biểu vẫn thật chặt, đọng lại những dư âm nghẹn ngào. Trong ánh mắt họ, ngọn lửa yêu nước, tinh thần cách mạng, niềm tin vào Đảng vẫn cháy mãnh liệt như năm nào. Và chính ánh mắt ấy, niềm tin ấy sẽ tiếp tục lan tỏa sang thế hệ trẻ hôm nay. Một thế hệ không phải lớn lên giữa bom đạn, nhưng đang ngày ngày gánh vác một sứ mệnh lớn lao không kém: dựng xây một Việt Nam phồn vinh, hiện đại, nghĩa tình và khát vọng.

Hoàng Phong
.
.