Cứu trợ khẩn cấp đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ trên VNeID

Thứ Sáu, 10/10/2025, 10:20

Thông qua VNeID, các cơ quan chức năng thuộc Bộ Công an mong muốn sẽ cung cấp cho đồng bào, nhân dân cả nước có một nền tảng cứu trợ tin cậy, an toàn, lan tỏa cộng động chia sẻ cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Ngày 10/10, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức chương trình chung tay cứu trợ khẩn cấp đồng bào ảnh hưởng bởi lũ lụt trên nền tảng VNeID năm 2025.

Trước đó, ngày 9/10, Bộ Công an đã có văn bản số 4530 gửi Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc phối hợp triển khai chương trình. Với vai trò là Thường trực Đề án 06/CP, trực tiếp được giao nhiệm vụ xây dựng, quản trị, vận hành Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước, định danh và xác thực điện tử..., được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH đã cố gắng nỗ lực, ngày, đêm trong thời gian rất ngắn, phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng nền tảng VNeID chung tay cứu trợ khẩn cấp đồng bào ảnh hưởng bởi lũ lụt. Qua đó, mong muốn sẽ cung cấp cho đồng bào, nhân dân cả nước có một nền tảng cứu trợ tin cậy, an toàn, lan tỏa cộng động chia sẻ cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Cứu trợ khẩn cấp đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ trên VNeID -0
Ứng dụng VNeID nền tảng cứu trợ tin cậy, an toàn, lan tỏa cộng động chia sẻ cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH nhấn mạnh, năm 2025, đồng bào cả nước liên tiếp chịu ảnh hưởng bởi các cơn bão lớn, gây những hậu quả nặng nề, do đó việc triển khai chương trình này là vô cùng ý nghĩa, thiết thực và kịp thời đối với đồng bào, đồng chí nhân dân vùng lũ;  đồng thời, thông qua ứng dụng VNelD truyền tải thông điệp với đồng bào, đồng chí nhân dân vùng lũ. Lực lượng CAND chia sẻ sâu sắc với những thiệt hại rất nặng nề mà đồng bào, đồng chí phải gánh chịu do ảnh hưởng bởi bão lũ; nguyện phát huy cao nhất tinh thần “Vì nước quyên thân, vì dân phục vụ”, sát cánh cùng đồng bào, đồng chí vượt qua mọi gian khó, hiểm nguy, sớm khắc phục hậu quả sau bão lũ, nhanh chóng ổn định cuộc sống, tiếp tục phát triển kinh tế, xã hội.

Cứu trợ khẩn cấp đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ trên VNeID -0
Các đại biểu tham dự chương trình tham gia ủng hộ qua ứng dụng VNeID.

Để hỗ trợ người dân vùng bão lũ thông qua VNeID, chủ tài khoản cần đăng nhập ứng dụng. Sau đó, nhấn truy cập "Chương trình chung tay cứu trợ khẩn cấp đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ trên nền tảng VNeID năm 2025". Tiếp theo, công dân chọn "Nhấn vào đây để thực hiện ủng hộ", rồi chọn ngân hàng kèm mã QR để hỗ trợ thông qua các tài khoản của đơn vị phối hợp với Cục Cảnh sát QLHC về TTXH và Ủy ban Trung MTTQ Việt Nam...

Tại chương trình, đồng chí Cao Xuân Thạo, Trưởng ban Công tác xã hội Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho hay, thông qua VNeID, mỗi khi có tình huống thiên tai hoặc vận động an sinh xã hội sẽ hình thành thói quen giúp người dân dễ dàng tiếp cận, lực lượng chức năng dễ quản lý, đảm bảo công khai minh bạch, không sai sót, sơ suất.

Cứu trợ khẩn cấp đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ trên VNeID -0
Tài khoản ủng hộ được công khai, minh bạch, không sai sót, sơ suất.

Tính đến 17h ngày 9/10, hơn 1 triệu cá nhân và tổ chức đã đăng ký hỗ trợ, đóng góp khoảng 850 tỷ đồng thông qua các tài khoản ngân hàng và hình thức trực tiếp, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng các đơn vị, trong đó có Bộ Công an.

Năm 2024, trước những thiệt hại nặng nề của thiên tai, lũ lụt, ảnh hưởng đến đời sống của  nhân dân cả nước, ngày 3/10/2024, đồng chí Thư ký Tổ Công tác triển khai Đề án 06/CP đã có Công văn số 7932 với MTTQ Việt Nam đề xuất tổ chức lễ công bố kết quả triển khai cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lụt qua nền tảng VNeID.

Cục Cảnh sát QLHC về TTXH đã phối hợp cùng Ngân hàng MBbank, Ngân hàng Vietcombank (VCB), BIDV, Goldsun Media, Công ty Tecapro, Gtel triển khai “Chương trình chung tay cứu trợ khẩn cấp đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trên nền tảng VNeID năm 2024”,  thu được 1,052,113,864,944 đồng.

Minh Hiền
.
.