Báo chí - những “chiến sĩ tư tưởng số” tiên phong trong việc tuyên truyền Nghị quyết 68
Nghị quyết 68 đã đề cập nhiều nội dung mới mẻ về quan điểm, mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế tư nhân, vì vậy báo chí cần thông tin một cách chính xác, dễ hiểu và thuyết phục để mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đội ngũ doanh nhân, tiếp cận được một cách rõ ràng và đầy đủ....
Sau khi Nghị quyết số 68-NQ/TW được Bộ Chính trị ban hành vào ngày 4/5/2025 về phát triển kinh tế tư nhân, hệ thống báo chí cả nước đã nhanh chóng vào cuộc, thể hiện vai trò là lực lượng tiên phong trong việc tuyên truyền, phổ biến và lan tỏa tinh thần đổi mới của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân. Tuy nhiên, trong kỷ nguyên số, khi mạng xã hội và các nền tảng truyền thông số phát triển mạnh mẽ, vai trò của công tác tuyên truyền lý luận, định hướng chính trị càng trở nên thách thức và phức tạp…
Nhận định trên được các đại biểu đưa ra tại buổi tọa đàm: “Vai trò của báo chí trong việc tuyên truyền Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân” do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương (TG&DVTW), Hội Nhà báo Việt Nam và Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức sáng 9/6.

Tham dự và điều hành tọa đàm có đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban TG&DVTW; đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban TG&DVTW; Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thị Phương Lan, Hiệu trưởng Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh; đồng chí Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; cùng đại diện sở ban ngành TP Hồ Chí Minh, chuyên gia, nhà khoa học, đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí, truyền thông của Trung ương và TP Hồ Chí Minh.
Phát biểu chào mừng tọa đàm, Hiệu trưởng Trường Đại học KHXH&NV TP Hồ Chí Minh Ngô Phương Lan cho biết: Trong bối cảnh cả nước đang quyết liệt triển khai các Nghị quyết của Bộ Chính trị, trong đó có Nghị quyết 68 về kinh tế tư nhân, đã cho thấy bước đột phá rất mạnh mẽ về chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội đất nước.
Theo GS.TS Ngô Phương Lan, vai trò của báo chí, truyền thông không chỉ đơn thuần là công cụ tuyên truyền, mà thực hiện vai trò phản biện chính sách, đồng hành cùng với doanh nghiệp và thúc đẩy thực thi các chủ trương lớn của đất nước, như Nghị quyết 68. Trong đó, báo chí góp phần tuyên truyền, định hướng thông tin, phát hiện các điển hình hay, mô hình hiệu quả trong quá trình triển khai nghị quyết này.
Phát biểu đề dẫn tại tọa đàm, Phó Trưởng Ban TG&DVTW Phan Xuân Thủy cho biết, Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân được xem là bước ngoặt mang tính chiến lược, khi lần đầu tiên khu vực kinh tế tư nhân được đặt ở vị trí trung tâm của một nghị quyết chuyên đề với định hướng rõ ràng, mục tiêu cụ thể và cam kết chính trị mạnh mẽ.
“Nghị quyết 68 đã đề cập nhiều nội dung mới mẻ về quan điểm, mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế tư nhân, vì vậy báo chí cần thông tin một cách chính xác, dễ hiểu và thuyết phục để mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đội ngũ doanh nhân, tiếp cận được một cách rõ ràng và đầy đủ”, đồng chí Phan Xuân Thủy nhấn mạnh.
Tuy nhiên, theo đồng chí Phan Xuân Thủy, thực tế triển khai Nghị quyết 68 chắc chắn sẽ nảy sinh những vấn đề mới, những vướng mắc trong cơ chế, chính sách, hoặc trong tổ chức thực hiện ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Do đó, báo chí cần mạnh dạn phản ánh những bất cập, đề xuất những sáng kiến, giải pháp để góp phần hoàn thiện chính sách, cải thiện môi trường kinh doanh, thực hiện rõ chức năng, nhiệm vụ của báo chí cách mạng Việt Nam là thực hiện vai trò “cầu nối” giữa chính sách và cuộc sống, giữa Nhà nước và người dân - doanh nghiệp, giữa ý Đảng và lòng dân.
Tham luận tại tọa đàm, TS. Dương Huy Đức, Phó Vụ trưởng, Phó Trưởng Cơ quan Thường trực miền Nam Tạp chí Cộng sản, đánh giá cao vai trò định hướng tư tưởng - chính trị trong việc tuyên truyền Nghị quyết 68 của báo chí. Bởi lẽ, đây là lĩnh vực thường xuyên chịu tác động từ nhận thức xã hội, định kiến lịch sử và cả sự xuyên tạc có chủ đích từ các thế lực chống phá…
Cùng ý kiến, Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh niên, nhận định, chủ đề của buổi tọa đàm tập trung chính vào vai trò của báo chí trong việc tuyên truyền Nghị quyết 68 và trên thực tế, báo chí đa phương tiện hiện nay đã làm nhiều hơn thế. Với tính chất đặc thù - vừa có khả năng tiếp cận thực tiễn, vừa có nền tảng chuyên môn và có công cụ đa phương tiện, báo chí không chỉ thực hiện nhiệm vụ đưa tin đơn thuần mà còn tham gia từ quá trình định hình chính sách, phản biện những điểm nghẽn thể chế và phản ứng nhanh với những bất cập phát sinh từ quá trình áp dụng luật pháp vào đời sống… Tuy nhiên, giữa chính sách và thực tiễn luôn tồn tại một khoảng cách - và để lấp đầy khoảng cách đó, không có công cụ nào hiệu quả hơn báo chí chính thống.
Phó Vụ trưởng Vụ Địa Phương 3 Ban TG&DVTW Phạm Quý Trọng cũng cho rằng, trong quá trình triển khai tuyên truyền Nghị quyết 68, báo chí phải đối diện với không ít thách thức. Đó là sự khác biệt về trình độ tiếp nhận thông tin giữa các nhóm công chúng: từ doanh nhân, trí thức đến người lao động phổ thông, nông dân, thanh niên... Điều này đòi hỏi thông tin không chỉ đúng, mà còn phải linh hoạt, sinh động, “đo ni đóng giày” cho từng nhóm người đọc.
Đồng thời, tâm lý nghi ngờ, mặc cảm về tư nhân vẫn tồn tại ở một bộ phận xã hội, do di chứng của tư duy bao cấp và những sai phạm cá biệt của một số doanh nghiệp. Trong môi trường truyền thông hiện đại, báo chí chính thống phải cạnh tranh quyết liệt với mạng xã hội - nơi thông tin thật giả lẫn lộn, dễ bị các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá, bóp méo chủ trương chính sách của Đảng. Do đó, việc tuyên truyền hiệu quả Nghị quyết 68 không chỉ là yêu cầu về chuyên môn báo chí, mà còn là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong bảo vệ tư tưởng và ổn định xã hội.
Tác giả Trần Mai Hương, Học viện Báo chí Tuyên truyền, cho rằng, phóng viên, biên tập viên báo chí hiện này không thể chỉ dừng lại ở vai trò đưa tin, phản ánh sự kiện, mà phải thực sự trở thành những “chiến sĩ tư tưởng số” - chủ động phát hiện vấn đề, lý giải chính sách, phản bác thông tin sai lệch và định hướng dư luận xã hội. Muốn làm được điều đó, cần một nền tảng lý luận chính trị vững chắc kết hợp với sự nhạy bén trong ứng dụng công nghệ, sáng tạo trong cách thể hiện. Chỉ khi đội ngũ làm báo thật sự làm chủ được lý luận và công nghệ, báo chí mới có thể thực hiện tốt sứ mệnh dẫn dắt tư tưởng, tạo đồng thuận xã hội và đồng hành hiệu quả cùng Đảng trong công cuộc phát triển đất nước.