Chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính diễn ra trong bối cảnh quan hệ chính trị, lòng tin chiến lược Việt Nam-Lào tiếp tục được củng cố, thắt chặt.
Chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính diễn ra trong bối cảnh quan hệ chính trị, lòng tin chiến lược Việt Nam-Lào tiếp tục được củng cố, thắt chặt.
Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ cán bộ Đại sứ quán và cộng đồng người Việt tại Lào, biểu dương sự đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa và đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Lào ngày càng bền chặt.
Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với Lào.
Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Phomvihane, trao đổi các biện pháp tăng cường hợp tác Quốc hội, chính trị-an ninh, đồng thời khai trương sách điện tử 50 năm quan hệ Việt-Lào.
Chủ tịch nước Lương Cường tin tưởng rằng với thiện chí và nỗ lực của cả hai bên, quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam-Brunei sẽ ngày càng phát triển sâu rộng.
Thủ tướng Chính phủ lưu ý phải chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và thu hồi triệt để tài sản tham nhũng, lãng phí.
Tại Học viện Chính trị và Hành chính Quốc gia Lào, Tổng Bí thư Tô Lâm đã phát biểu chính sách với chủ đề: Kế thừa tình hữu nghị vĩ đại, vun đắp quan hệ đoàn kết đặc biệt, củng cố hợp tác toàn diện và đẩy mạnh gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào trong giai đoạn mới. Báo CAND trân trọng giới thiệu toàn văn Phát biểu chính sách của Tổng Bí thư Tô Lâm. Tít bài do tòa soạn đặt.
Theo đại diện Bộ Y tế, tại Việt Nam, gánh nặng chi phí y tế vẫn rất lớn, người dân tự trả khoảng 40% trên tổng chi phí khám chữa bệnh. Quỹ BHYT chưa thanh toán ước tính khoảng 24.800 tỉ đồng/năm, trong khi mức đóng BHYT còn thấp, hiện mới khoảng 4,5% mức lương cơ sở, dù quyền lợi được mở rộng.
Nhấn mạnh quan hệ Việt Nam-Lào là tài sản vô giá được hun đúc qua nhiều thế hệ, Tổng Bí thư Tô Lâm đề xuất 3 hướng gắn kết chiến lược mới nhằm đưa hợp tác song phương đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững hơn.
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, chiều 1/12, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Chuyển đổi số.
Chuyến thăm của Quốc vương Brunei tại Việt Nam thúc đẩy hợp tác toàn diện, tăng cường chính trị, kinh tế, quốc phòng và hợp tác biển giữa hai nước.
Nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ Đối tác Toàn diện với Brunei, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong quan hệ hai nước tiếp tục phát triển lên những tầm cao mới ngày càng thực chất.
Tiếp tục phiên họp ngày 1/12, thảo luận ở hội trường về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản, các đại biểu Quốc hội cho rằng, việc xác định đất hiếm là tài nguyên đặc biệt quan trọng, cần được quản lý thống nhất ở cấp quốc gia là định hướng hoàn toàn phù hợp với yêu cầu phát triển dài hạn của đất nước.
Chuyến thăm tới Lào lần này của Tổng Bí thư Tô Lâm một lần nữa khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán của Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt với Lào.
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Lào, dự lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân (CHDCND) Lào từ ngày 1/12-2/12/2025 của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, sáng ngày 1/12, sau lễ đón và hội đàm chính thức, trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Tổng Bí thư Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam Nguyễn Hải Ninh và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào Phây-vy Sỉ bua lị pha đã trao thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Tư pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (CHXHCN) Việt Nam và Bộ Tư pháp nước CHDCND Lào về pháp luật và tư pháp giai đoạn 2026-2030 tại lễ trao các văn kiện hợp tác.
Ngày 1/12, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đã chủ trì cuộc họp trực tiếp và trực tuyến với các địa phương về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ xảy ra trên địa bàn, trọng tâm là thần tốc xây dựng, sửa chữa lại nhà ở cho những hộ có nhà bị sập hoặc hư hỏng.
Ngày 1/12, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Lê Xuân Định đã có buổi làm việc với đoàn công tác của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) để đánh giá toàn diện cơ sở hạ tầng điện hạt nhân quốc gian tại Việt Nam (Intergrated Nuclear Infrastructure Review Mission – INIR Mission). Đợt làm việc dự kiến diễn ra từ nay đến hết ngày 12/12.