Xây dựng cơ chế chính sách, tạo cơ chế thuận lợi để Bệnh viện 19-8 ngày càng phát triển

Thứ Hai, 17/02/2025, 13:11

Sáng 17/2, Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt Bệnh viện 19-8 Bộ Công an nhằm nắm tình hình, chỉ đạo các mặt công tác trọng tâm năm 2025.

Tham dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các Cục chức năng Bộ Công an.

Tại buổi làm việc, Đại tá Hoàng Thanh Tuyền, Giám đốc Bệnh viện 19-8 đã báo cáo tóm tắt với đồng chí Thứ trưởng và đoàn công tác Bộ Công an nội dung cơ bản về tình hình công tác, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025, những kiến nghị đề xuất.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức làm việc với bệnh viện 19-8 -0
Thứ trưởng Đặng Hồng Đức phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Thời gian qua, Bệnh viện 19-8 đã có nhiều cố gắng, nỗ lực tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực, nỗ lực trong công tác chuyên môn khám, chữa bệnh và đạt được nhiều kết quả tích cực. Bệnh viện 19-8 đã thực hiện tốt công tác chuyên môn, phát triển nhiều kỹ thuật mới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, làm tốt công tác thu dung và điều trị, cấp cứu kịp thời nhiều bệnh nhân nặng, hiểm nghèo.

Bên cạnh nhiệm vụ khám tiếp nhận điều trị thường quy, bệnh viện còn thực hiện các nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho CBCS; chủ trì tổ chức hoặc phối hợp với nhiều đơn vị trong và ngoài ngành Công an tổ chức thực hiện hiệu quả, ý nghĩa thiết thực nhiều chương trình, kế hoạch khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đối tượng trên nhiều địa bàn trong cả nước.

Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu, mục tiêu hiện đại hóa của lực lượng Công an thì Y tế CAND cần cố gắng, nỗ lực hơn nữa; quyết tâm bứt phá để tự khẳng định mình, tự vươn lên, xây dựng thương hiệu mạnh trong nền y tế quốc gia và khu vực.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức làm việc với bệnh viện 19-8 -0
Đại tá Hoàng Thanh Tuyền, Giám đốc Bệnh viện 19-8 báo cáo tình hình với đồng chí Thứ trưởng và đoàn công tác Bộ Công an.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức khẳng định, trong những năm vừa qua, Bệnh viện 19 -8 đã làm được rất nhiều việc. Tập thể cán bộ lãnh đạo, y bác sĩ, công nhân viên bệnh viện đã có nhiều cố gắng, đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận, đáng biểu dương; đã rất nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong hoàn cảnh còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng như con người. Đồng thời, đồng chí Thứ trưởng cũng chỉ rõ những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, cần khắc phục trong thời gian tới.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức làm việc với bệnh viện 19-8 -0
Thiếu tướng Phạm Thị Lan Anh, Cục trưởng Cục Y tế phát biểu tại buổi làm việc.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, đất nước ta đang dần chuyển mình sang kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Cả hệ thống chính trị đang tiến hành cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy, trong đó có lực lượng CAND. Bởi vậy, Y tế CAND cũng cần phải làm gì đó góp phần vào sự chuyển mình của lực lượng CAND trong giai đoạn lịch sử này.

“Bệnh viện 19-8 cần định vị rõ mình đang ở đâu trong hệ thống y tế nước nhà nói chung để chúng ta có quyết tâm tiến hành và triển khai các bước, quyết tâm triển khai các giải pháp phát triển bệnh viện" - Thứ trưởng Đặng Hồng Đức nhấn mạnh.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức làm việc với bệnh viện 19-8 -0
Đại tá Quản Thiện Hùng, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ phát biểu tại buổi làm việc.

Cần nghiêm túc triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Chính phủ liên quan đến y tế, công tác khám, chữa bệnh. Đồng thời, tham khảo các cơ chế, chính sách các bệnh viện khác để học tập kinh nghiệm nhằm phát triển và nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, các y bác sĩ giỏi.

Theo Thứ trưởng Đặng Hồng Đức, bệnh nhân chính là khách hàng, vì vậy bệnh viện có tốt mới thu hút được bệnh nhân đến khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe. Bệnh viện 19-8 cần phối hợp chặt chẽ với Cục Y tế - đơn vị được giao quản lý nhà nước về y tế CAND để tập trung nghiên cứu, đề xuất xây dựng các cơ chế, chính sách phù hợp để tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an nhằm phát triển y tế CAND, phát triển bệnh viện. Trong đó, cần quan tâm đào tạo nâng cao trình độ cho y bác sĩ; đào tạo nâng cao trình độ quản trị bệnh viện, đổi mới phương pháp quản trị bệnh viện tiên tiến, hiện đại. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng đội ngũ điều dưỡng viên, công tác phục vụ chăm sóc sức khỏe bệnh nhân.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức làm việc với bệnh viện 19-8 -0
Thứ trưởng Đặng Hồng Đức và các đại biểu tại buổi làm việc.

Đối với vấn đề đầu tư trang bị phương tiện, thiết bị y tế và cơ sở vật chất cho bệnh viện, đồng chí Thứ trưởng đề nghị bệnh viện cần triển khai nhanh, cử cán bộ phối hợp chặt chẽ với Cục Y tế tập trung nghiên cứu, xây dựng đề án trình lãnh đạo Bộ. Trong quá trình triển khai đầu tư, không để xảy ra lãng phí tiêu cực, qua đó, vừa nâng cao cơ sở vật chất cho bệnh viện vừa góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công. Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng lưu ý, quan tâm công tác lựa chọn nhân sự để tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ bệnh viện thời gian tới.

Về một số đề xuất, kiến nghị của bệnh viện tại buổi làm việc, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức đã chỉ đạo các giải pháp và chỉ rõ một số phương hướng giải quyết cụ thể.

Xác định bệnh viện 19-8 là đơn vị sự nghiệp công lập, vì vậy cần xây dựng cơ chế, chính sách hiệu quả để phát triển, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của bệnh viện; thu hút nhân tài, thu hút đội ngũ cán bộ y, bác sĩ giỏi và nâng cao thu nhập cho cán bộ y, bác sĩ và công nhân viên. Thứ trưởng Đặng Hồng Đức yêu cầu Bệnh viện 19-8 phối hợp chặt chẽ với Cục Y tế và các đơn vị chức năng Bộ Công an tập trung nghiên cứu, xây dựng cơ chế chính sách, tạo cơ chế thuận lợi  phát triển bệnh viện, trong đó có cơ chế chính sách về đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng như đầu tư đào tạo về con người.

“Với tinh thần làm nhanh, làm gọn, không để kéo dài và quyết tâm cao, tin tưởng Bệnh viện 19-8 phát triển ngày càng tốt hơn, xứng đáng với vai trò là bệnh viện hạng I đầu ngành của y tế CAND” – Thứ trưởng Đặng Hồng Đức tin tưởng.

Tâm Phạm
.
.