Xây dựng Bệnh viện 30-4 ngày càng phát triển, lớn mạnh
Thứ trưởng Đặng Hồng Đức đề nghị Bệnh viện 30-4 cần có những giải pháp đột phá, hiệu quả để gắn chặt phát triển bệnh viện với phát triển kinh tế y tế; xác định rõ những thế mạnh, lĩnh vực mũi nhọn để phát triển bệnh viện.
Ngày 18/3, tại Hà Nội, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi làm việc với Bệnh viện 30-4 về các mặt công tác trọng tâm của đơn vị.
Thời gian qua, Bệnh viện 30-4 đã bám sát, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; cơ bản đáp ứng yêu cầu, phục vụ kịp thời, hiệu quả công tác chiến đấu của lực lượng CAND.
Nổi bật, bệnh viện đã thực hiện tốt công tác vận hành, khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho cán bộ cao cấp, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trong khu vực và thực hiện nhiệm vụ quốc tế. Công tác thu dung, khám, chữa bệnh trong Quý I/2026 đạt hiệu quả tốt hơn so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, tổng số lượt khám chữa bệnh là 60.614; công suất sử dụng giường bệnh là 80,01%.
Bệnh viện đã từng bước làm chủ và triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu, kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị thuộc các lĩnh vực tim mạch, ngoại khoa, hồi sức cấp cứu, xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh. Việc triển khai các kỹ thuật này đã góp phần nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ y tế, từng bước tiếp cận trình độ kỹ thuật của bệnh viện tuyến cuối, đồng thời tạo điều kiện để bệnh viện tiếp tục phát triển các chuyên ngành mũi nhọn trong thời gian tới.
Bên cạnh đó, bệnh viện luôn chú trọng, quan tâm đến công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế; giám định y khoa; quản lý chất lượng, chỉ đạo tuyến; điều dưỡng; bảo đảm y tế phục vụ các nhiệm vụ chính trị của lực lượng CAND; chuyển đổi số; tăng cường hợp tác chuyên môn có hiệu quả với với các bệnh viện lớn đầu ngành để phát triển chuyên môn, tiếp cận triển khai một số kỹ thuật mới, kỹ thuật cao, nhất là trong ngoại khoa, cấp cứu, xét nghiệm...
Để phát huy những kết quả đã đạt được và xây dựng Bệnh viện 30-4 ngày càng lớn mạnh trong thời gian tới, phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức đề nghị bệnh viện cần có những giải pháp đột phá, hiệu quả để gắn chặt phát triển bệnh viện với phát triển kinh tế y tế; xác định rõ những thế mạnh, lĩnh vực mũi nhọn để phát triển bệnh viện.
Đối với việc dự án thành lập Trung tâm Tim mạch, bệnh viện cần có chiến lược thu hút, kêu gọi, mời các bác sỹ, thầy thuốc giỏi, chuyên gia đầu ngành cùng ê kíp, nhân lực chất lượng cao về làm việc tại bệnh viện; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án đầu tư, mua sắm trang thiết bị, phương tiện y tế; nghiên cứu, xây dựng cơ chế chế độ chính sách, đãi ngộ phù hợp.
Đồng chí Thứ trưởng cũng yêu cầu Bệnh viện 30-4 cần nghiên cứu quy hoạch tổng thể, tầm nhìn dài hạn, xây dựng lộ trình cụ thể, phù hợp, chính xác đối với dự án mở rộng bệnh viện giai đoạn II. Có những giải pháp nhằm tăng hơn nữa tỷ lệ khám chữa bệnh và điều trị tại bệnh viện; triển khai sớm bệnh án điện tử. Tăng cường công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh của bệnh viện…

Bệnh viện 30-4 phát huy truyền thống anh hùng, “địa chỉ đỏ” y tế CAND
Bệnh viện 30-4 đẩy mạnh ứng dụng khoa học và triển khai nhiều kỹ thuật chuyên môn mới phục vụ CBCS, người dân