Việt Nam và định hướng hợp tác chống khủng bố trong khuôn khổ BRICS
Việt Nam kiên định lập trường nhất quán: kiên quyết lên án và đấu tranh không khoan nhượng với mọi hình thức khủng bố; ủng hộ các nỗ lực, sáng kiến nhằm loại trừ khủng bố ra khỏi đời sống nhân loại.
Nhận lời mời của Bộ Ngoại giao Liên bang Nga, từ ngày 3-4/12, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng làm Trưởng đoàn đã dự Hội nghị chống khủng bố của Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) năm 2025, diễn ra tại Moscow, Liên bang Nga.
Mang chủ đề “Chiến lược quốc gia và khu vực về đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố trong điều kiện phát sinh các thách thức và mối đe dọa mới”, hội nghị là sáng kiến lần đầu được Liên bang Nga đăng cai. Sự kiện này thu hút đại diện 23 quốc gia thành viên và đối tác BRICS, cùng đông đảo chuyên gia, học giả và các tổ chức quốc tế quan tâm đến vấn đề chống khủng bố.
Phát biểu tại phiên toàn thể, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh, trong bối cảnh cục diện địa chính trị thế giới biến động nhanh, sâu sắc, các nguy cơ và thách thức đối với an ninh, ổn định và phát triển của mỗi quốc gia ngày càng đa dạng, tinh vi hơn, trong đó khủng bố và cực đoan bạo lực tiếp tục là mối đe dọa nghiêm trọng.
Đối với Việt Nam, dù mức độ đe dọa khủng bố hiện được đánh giá là thấp, song do tác động đan xen của các yếu tố tiêu cực từ bên ngoài và những vấn đề nảy sinh trong nội tại, Việt Nam vẫn phải đối mặt với không ít nguy cơ: hoạt động truyền bá tư tưởng cực đoan trên không gian mạng của các cá nhân, tổ chức khủng bố quốc tế; những phức tạp trong đời sống kinh tế - xã hội, xung đột lợi ích, mâu thuẫn trong cộng đồng tạo môi trường cho tư tưởng cực đoan bạo lực nảy sinh; đặc biệt là sự móc nối, kích động từ các tổ chức khủng bố người Việt Nam ở nước ngoài.
Trước những nguy cơ đó, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng khẳng định Việt Nam kiên định lập trường nhất quán: kiên quyết lên án và đấu tranh không khoan nhượng với mọi hình thức khủng bố; ủng hộ các nỗ lực, sáng kiến nhằm loại trừ khủng bố ra khỏi đời sống nhân loại.
Cuộc chiến chống khủng bố phải được triển khai phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc, các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, trên cơ sở tôn trọng chủ quyền, độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, vì hòa bình, ổn định và an ninh chung trên thế giới và tại các khu vực. Cùng với đó, cần phối hợp chặt chẽ để xử lý các nguyên nhân gốc rễ sản sinh khủng bố, thay vì chỉ tập trung vào các biểu hiện bề nổi.
Từ thực tiễn Việt Nam, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đã chia sẻ một số nhóm giải pháp trọng tâm nhằm phòng ngừa, ngăn chặn khủng bố và cực đoan hóa trong cộng đồng: triển khai hiệu quả chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận; tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về phòng, chống khủng bố.
Đồng thời, nâng cao năng lực cho lực lượng chuyên trách; phát huy hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố các cấp; thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý nhà nước và biện pháp nghiệp vụ; chủ động, tích cực mở rộng và làm sâu sắc hơn các cơ chế hợp tác quốc tế về phòng, chống khủng bố với các quốc gia và tổ chức quốc tế, trong đó có BRICS.
Đánh giá cao việc Việt Nam tham gia Hội nghị, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Lyubinsky D.E. và Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhất trí tăng cường hơn nữa hợp tác giữa Nga và Việt Nam trên lĩnh vực phòng, chống khủng bố.
Việc Việt Nam chính thức trở thành quốc gia đối tác của BRICS từ ngày 13/6/2025, cùng với sự hiện diện của Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an tại hội nghị, đã tiếp tục khẳng định vai trò tích cực, chủ động và có trách nhiệm của Việt Nam trong xử lý các vấn đề an ninh toàn cầu; đồng thời thể hiện rõ quyết tâm cùng cộng đồng quốc tế xây dựng một môi trường an toàn, ổn định, không dung chứa chủ nghĩa khủng bố và tư tưởng cực đoan bạo lực.

Việt Nam – Trung Quốc tăng cường hợp tác phòng, chống khủng bố
Việt Nam - Indonesia tăng cường sức mạnh liên kết chống khủng bố