Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
Đây là sự kiện chính trị quan trọng là dịp để nhìn lại những chiến công của lực lượng Công an nói chung và lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) nói riêng; tri ân sâu sắc các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Cảnh sát QLHC về TTXH đã tâm huyết sáng tạo, trí tuệ trong nhiệm vụ bảo vệ ANTT và vì nhân dân phục vụ.
*Lễ kỷ niệm vinh dự đón nhận thư và lẵng hoa chúc mừng của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; lẵng hoa chúc mừng của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.
Sáng 12/4, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH (18/4/1946-18/4/2026) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh cho lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH, đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.
Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm.
Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì lễ kỷ niệm.
Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương: Ủy ban Quốc phòng an ninh và đối ngoại của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Kiểm toán Nhà nước; đại diện UBND các tỉnh, thành phố; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp công tác với Bộ Công an và Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.
Về phía Bộ Công an có: Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Lê Thế Tiệm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; các đồng chí nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Quyền Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, lãnh đạo các Trường CAND; đại diện Ban Giám đốc, Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an các tỉnh, thành phố; các đồng chí lãnh đạo Cục, nguyên lãnh đạo Cục Cảnh sát QLHC về TTXH...; 80 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH giai đoạn 2020-2025 và 15 điển hình tiên tiến là cán bộ hưu trí thuộc lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH.
Lực lượng trực tiếp phục vụ nhân dân, làm việc tại địa bàn cơ sở
Trình bày diễn văn lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH nhấn mạnh, cách đây 80 năm, ngày 18/04/1946, Nghị định số 121 của Chính phủ ban hành đánh dấu sự ra đời của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH. Trải qua các giai đoạn lịch sử hào hùng vẻ vang của đất nước. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, trực tiếp là Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH luôn nhận thức đúng giải pháp sáng tạo đột phá hiệu quả và giá trị trực tiếp đến người dân. Là lực lượng trực tiếp phục vụ nhân dân, làm việc tại địa bàn cơ sở, luôn khắc ghi sâu sắc Sáu điều Bác Hồ dạy làm kim chỉ nam cho mọi hành động.
Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH Thiếu tướng Vũ Văn Tấn nêu rõ, từ những ngày đầu quản lý cư trú, định danh công dân chưa có pháp lý, từ quản lý thủ công manh mún đến quản lý bằng sổ hộ khẩu, tàng thư giấy đến nay quản lý hệ thống công nghệ thông tin với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư tạo lập dữ liệu thời gian thực, kết nối khai thác và bỏ hồ sơ giấy. Từ không có định danh công dân đến có định danh duy nhất bằng CMND, đến nay đã có định danh bằng thẻ căn cước gắn chip tích hợp nhiều loại giấy tờ chuẩn ICAO quốc tế bảo đảm liên thông sử dụng, liên thông quốc tế và đỉnh cao của công nghệ hiện nay là thẻ căn cước điện tử trên nền tảng định danh Quốc gia, trên ứng dụng VNeID người dân ở nhà kết nối không cần phải xuất trình thẻ căn cước.
Ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, mang lại nhiều giá trị quan trọng cả về mặt Nhà nước, xã hội lẫn kinh tế. Đảm bảo ANTT và phòng ngừa phát hiện từ sớm, từ xa các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra tại các cơ sở kinh doanh, như sử dụng cơ sở lưu trú đề tổ chức mại dâm, sử dụng ma túy, đánh bạc... Tạo môi trường xã hội ổn định bình yên, giảm tệ nạn xã hội. Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước. Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp và người dân thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh.
Trong công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ, 80 năm qua đã đem lại giá trị to lớn, chiến lược về bảo vệ an ninh quốc gia về trật tự an toàn xã hội, phòng ngừa ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả các hành vi chế tạo mua bán, sử dụng. Đồng thời, hỗ trợ lực lượng vũ trang và các cơ quan Nhà nước trang bị và sử dụng đúng mục đính, an toàn. Bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của nhân dân, Nhà nước. Tạo hành lang pháp lý rõ ràng, an toàn cho các dự án kinh tế tránh gián đoạn do tai nạn nổ. Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước và ý thức chấp hành pháp luật của người dân và cơ quan tổ chức. Quản lý và cấp phép cho hàng trăm ngàn vũ khí vào, ra khỏi lãnh thổ Việt Nam phục vụ các đối tượng cảnh vệ thi đấu, thể thao và diễn tập quốc tế, góp phần quan trọng trong đối ngoại, ngoại giao của Việt Nam với bạn bè quốc tế.
Lực lượng Cảnh sát trật tự 113 ra đời mang lại giá trị thiết thực cho một xã hội Việt Nam an toàn đặt biệt trong phòng chống tội phạm đường phố, là lực lượng thường trực 24/24 giờ luôn sẵn sàng tiếp nhận xử lý các tình huống khẩn cấp với phương châm hoạt động nhanh nhất, mạnh nhất, hiệu quả nhất để bảo vệ tính mạng sức khỏe tài sản của nhân dân, đóng vai trò quan trọng giữ ANTT ổn định tạo niềm tin của nhân dân.
Tham mưu triển khai Đề án 06 với 5 mục tiêu cắt giảm thủ tục hành chính
Trong giai đoạn cả nước đồng lòng chung sức cùng Đảng và Nhà nước bước vào kỷ nguyên số, lực lượng Cảnh sát QLCH về TTXH được Đảng và Nhà nước đầu từ chính quy – hiện đại, giao trọng trách vận hành quản trị cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư – Căn cước - Định danh và xác thực điện tử. Đã tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trình Chính phủ ban hành và triển khai Đề án 06 với 5 mục tiêu cắt giảm thủ tục hành chính, cần gắn hồ sơ và đẩy mạnh dịch vụ công trực tiếp; phát triển công dân số; phát triển kinh tế số; tạo lập kho dữ liệu dùng chung phục vụ kết nối chia sẻ; hoạch định chính sách to lớn đưa Việt Nam tăng 15 bậc lên vị trí 71/193 Quốc gia về Chính phủ điện tử. Ngân hàng Thế giới đánh giá VNeID được xếp vào 5 nước tiên tiến dẫn đầu trong khu vực ASEAN cùng Singapore, Thái Lan, Indonesia và theo sách trắng của NEC Nhật Bản về chuyển đổi số VNeID, căn cước của Việt Nam đã kiến tạo một Thế giới tươi sáng hơn cùng Đan Mạch và Ấn Độ.
Và theo đánh giá công bố của NIST (viện tiêu chuẩn và công nghệ Quốc gia Mỹ) Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên, cùng Pháp, Tây Ban Nha, Slovakia, Hoa Kỳ công bố đạt tiêu chuẩn xác thực chống giả mạo khuôn mặt (qua áp VneID) Ibeta lever2 cao nhất hiện nay. Trong 4 năm, triển khai Đề án 06 giúp tiết kiệm 46.207 tỷ đồng từ dịch vụ công, tạo lập tra cứu dữ liệu, phát triển kinh tế. Riêng năm 2025, tiết kiệm hơn 12.000 tỷ đồng.
Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH xúc động bày tỏ, 80 năm, một chặng đường lịch sử, xây dựng, chiến đấu trưởng thành, các thế hệ CBCS lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH có nhiều tâm gương quả cảm đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ hạnh phúc cho nhân dân như: liệt sỹ Lê Thanh Á, Nguyễn Đức Long, Nguyễn Thanh Sơn và gần đây nhất là Đại úy Nguyễn Văn Út, Đại úy Trương Văn Thắng. Những tấm gương ấy mãi mãi là hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Cảnh sát QLHC về TTXH “Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ”.
80 năm được dân yêu, dân tin, dân đùm bọc lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH đã lập được nhiều thành tích của Đảng, Nhà nước đã ghi nhận những đóng góp to lớn của lực lượng bằng nhiều phần thưởng cao quý. Huân chương Hồ Chí Minh cho lực lượng năm 2006, phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân năm 2022 cho Cục Cảnh sát QLHC về TTXH và hôm nay lại được đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh và Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất cho lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH.
“Đây là sự cổ vũ, động viện to lớn và tiếp tục khẳng định những cống hiến to lớn của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội xây dựng lực lượng CAND trong sạch vững mạnh chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”- Thiếu tướng Vũ Văn Tấn nhấn mạnh.
Đồng chí khẳng định, bước vào kỷ nguyên vươn mình, trên nền tảng lịch sử anh hùng, kiên cường, trí tuệ và sáng tạo của Đảng, của Bác Hồ kính yêu và đặc biệt là đồng thuận, đồng lòng của đông đảo nhân dân Việt Nam, mặc dù còn nhiều thách thức, khó khăn nhưng lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH sẽ quyết tâm, quyết trí vượt qua mọi thử thách gian lao, chân cứng, đá mềm cùng lực lượng CAND Việt Nam tiến bước, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Trang trọng Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu Công an nhân dân
Trao giải Cuộc thi tìm hiểu 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Tham mưu Công an nhân dân
81 tác phẩm đạt giải thi tìm hiểu 80 năm truyền thống lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH