Tạo điều kiện thuận lợi nhất để người được đặc xá nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng

Thứ Năm, 01/05/2025, 10:22

Sáng 1/5, Trại giam An Điềm - Bộ Công an (đóng tại huyện Đại Lộc, Quảng Nam) tổ chức Lễ công bố quyết định đặc xá năm 2025 của Chủ tịch nước. Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2025, Trưởng Ban chỉ đạo đặc xá Bộ Công an dự và chỉ đạo buổi lễ.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Phan Thăng An, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Dương Quốc Huy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ; Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam; Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng; Thiếu tướng Phạm Văn Thân, Ủy viên Ban chỉ đạo đặc xá Bộ Công an, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng; Đại tá Võ Thị Trinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam; đại diện lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc.

Tạo điều kiện thuận lợi nhất để người được đặc xá nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng -0
Thứ trưởng Lê Văn Tuyến và các đồng chí trong Đoàn chủ tịch tại Lễ công bố quyết định đặc xá.

Theo Đại tá Nguyễn Anh Hữu, Giám thị Trại giam An Điềm, trong đợt đặc xá lần này, Trại giam An Điềm có 90 phạm nhân được đặc xá theo Quyết định số 767/QĐ-CTN ngày 29/4 của Chủ tịch nước. Các phạm nhân được đặc xá đều đảm bảo các điều kiện theo quy định, có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt và được xếp loại chấp hành án phạt tù khá hoặc tốt, hoàn thành các hình phạt bổ sung, bồi thường thiệt hại, nghĩa vụ dân sự khác, tự nguyện viết “Đơn đề nghị đặc xá” và “Bản cam kết”, được tập thể đội phạm nhân bình xét và bỏ phiếu kín, được hội đồng, tổ thẩm định, các cấp, các ngành xem xét thận trọng, xét duyệt kỹ lưỡng để trình Chủ tịch nước ký quyết định đặc xá.

Phát biểu chỉ đạo buổi lễ, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cho biết, việc triển khai, thực hiện công tác đặc xá trong thời gian rất ngắn, rất gấp, nhưng với tinh thần khẩn trương, chỉ đạo quyết liệt của Hội đồng tư vấn đặc xá, Bộ Công an - Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá đã cùng các bộ, ban, ngành nhanh chóng triển khai đúng theo trình tự, thủ tục để hoàn tất hồ sơ; tổ chức xét duyệt chặt chẽ, thận trọng, bảo đảm khách quan, công bằng, công khai, dân chủ, minh bạch, đúng pháp luật, trình Chủ tịch nước ký quyết định đặc xá.

Tạo điều kiện thuận lợi nhất để người được đặc xá nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng -0
Thứ trưởng Lê Văn Tuyến trao quyết định đặc xá cho các phạm nhân.
Tạo điều kiện thuận lợi nhất để người được đặc xá nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng -0
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng trao quyết định đặc xá cho phạm nhân.
Tạo điều kiện thuận lợi nhất để người được đặc xá nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng -0
Thiếu tướng Phạm Văn Thân, Ủy viên Ban chỉ đạo đặc xá Bộ Công an, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng trao các quyết định đặc xá.

Theo đồng chí Thứ trưởng, đặc xá là sự khoan hồng của Nhà nước, là chính sách nhân đạo đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với người phạm tội có quá trình cải tạo ăn năn hối cải, chấp hành tốt các quy định về cải tạo, giam giữ. Kế thừa và phát huy truyền thống nhân đạo, nhân văn của dân tộc Việt Nam, gần 80 năm qua, với chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, chúng ta đã có gần 40 lần đặc xá tha tù trước thời hạn cho hàng chục vạn phạm nhân trở về với gia đình và cộng đồng xã hội. Tính riêng từ năm 2009 đến nay, Chủ tịch nước đã quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn cho hơn 90.000 người. Gần đây nhất, đợt đặc xá năm 2024 đã có 3.765 người được đặc xá (trong số đó chỉ có 5 người tái phạm tội, chiếm tỷ lệ rất thấp, 0,13%).

Qua các lần đặc xá trước đây, hầu hết phạm nhân được đặc xá tha từ trước thời hạn đã được gia đình, các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể - xã hội tiếp nhận, giúp đỡ để sớm ổn định cuộc sống, nhiều người trong số đó được chính quyền địa phương, các cơ quan, doanh nghiệp tạo điều kiên hỗ trợ vay vốn (Bộ Công an đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 22 năm 2023 về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù), bố trí công việc làm ăn để hòa nhập với xã hội.

Như vậy, chủ trương của Đảng, Nhà nước và quyết định đặc xá của Chủ tịch nước dành cho tất cả các phạm nhân đều có cơ hội như nhau, không phân biệt giới tính, tôn giáo, quốc tịch, lứa tuổi, nghề nghiệp, những phạm nhân nào có đủ điều kiện, đúng đối tượng theo quy định của pháp luật và quyết định của Chủ tịch nước đều được xem xét, xét duyệt, đề nghị đặc xá.

Tạo điều kiện thuận lợi nhất để người được đặc xá nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng -0
Thứ trưởng Lê Văn Tuyến và các đại biểu.

Thay mặt Hội đồng tư vấn đặc xá và Ban Chỉ đạo đặc xá của Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị trong lực lượng CAND và các phạm nhân được đặc xá lần này một số nội dung, trong đó Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng và các đơn vị nghiệp vụ chức năng cần chủ động nghiên cứu rà soát, đề xuất sửa đổi các quy định của pháp luật liên quan đến công tác giam giữ nói chung, đặc xá nói riêng để tham mưu cụ thể hóa và thống nhất trong triển khai thực hiện các chính sách của Đảng về khoan hồng đối với người phạm tội có quá trình chấp hành, cải tạo tiến bộ tại các cơ sở giam giữ.

Bên cạnh đó, đồng chí Thứ trưởng cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương cần có kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức xã hội thực hiện có hiệu quả Nghị định số 49 ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng, Quyết định số 22 ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù và các quy định, chế độ, chính sách khác.

Đề nghị các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, cá nhân và thân nhân các gia đình có người được đặc xá trở về luôn dang rộng vòng tay, tuyệt đối không kỳ thị phân biệt và nhất là cần tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để những người được đặc xá nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng, cùng chung tay xây dựng gia đình, quê hương ấm no, hạnh phúc.

Là một trong 90 phạm nhân của Trại giam An Điềm được đặc xá lần này, phạm nhân Phạm Đức An bày tỏ niềm vui được đặc xá đúng dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

“Những năm tháng chấp hành án phạt tù ở Trại giam An Điềm, được sự giáo dục của Ban Giám thị và cán bộ quản giáo, chúng tôi đã nhận rõ lỗi lầm, vô cùng ân hận về những tội lỗi do mình gây ra trong quá khứ, từ đó đã nung nấu tinh thần, ý chí hoàn lương hướng thiện, quyết tâm gột rửa tội lỗi, phấn đấu học tập, lao động, cải tạo tiến bộ, cùng gia đình khắc phục các hậu quả do chúng tôi gây ra và hằng tháng, quý đều xếp loại thi đua cải tạo khá, tốt để hôm nay vinh hạnh được hưởng lượng khoan hồng của Đảng, Nhà nước, được đặc xá tha tù, trở về với gia đình, cộng đồng xã hội”, phạm nhân Phạm Đức An chia sẻ.

Chúc mừng 90 phạm nhân được hưởng chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng, Nhà nước và được đặc xá lần này, Đại tá Nguyễn Anh Hữu, Giám thị Trại giam An Điềm mong muốn các phạm nhân khi trở về với gia đình, xã hội sớm ổn định cuộc sống, trở thành người lương thiện, có ích cho gia đình và xã hội.

Đối với những phạm nhân chưa được đặc xá lần này, Đại tá Nguyễn Anh Hữu đề nghị tiếp tục chấp hành đúng bản án, các quy định pháp luật, chủ động khắc phục các bồi thường, nghĩa vụ, nỗ lực thi đua cải tạo tiến bộ để sớm được hưởng chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng, Nhà nước để ngày càng có nhiều hơn nữa phạm nhân được đặc xá, tha tù có điều kiện, giảm thời hạn chấp hành án phạt tù.

Ngọc Thi
.
.