Phát huy, nhân rộng các mô hình hay để góp phần phòng, chống tội phạm

Thứ Sáu, 19/07/2024, 15:06

Chiều 19/7, tại Công an tỉnh Hậu Giang, Bộ Công an phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức Hội nghị biểu dương phụ nữ điển hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (TDBV ANTQ) khu vực phía Nam, giai đoạn 2019 -2024.

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào TDBV ANTQ Trung ương và đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đồng chủ trì Hội nghị.

Cùng dự có đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang cùng lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương và đại diện Ban Giám đốc Công an các tỉnh, thành khu vực phía Nam.

Tại Hội nghị, có 32 tập thể, 40 cá nhân điển hình tiên tiến đại diện cho cán bộ, HVPN các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam được tôn vinh.

Đẩy mạnh phối hợp giữa Công an và Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong thực hiện phong trào TDBV ANTQ -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cho biết, qua 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp trong công tác phòng, chống tội phạm và phong trào TDBV ANTQ giữa Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Bộ Công an, các hoạt động phối hợp từ Trung ương đến cơ sở xã, phường, thị trấn được thực hiện bài bản, chặt chẽ, thường xuyên. Qua đó, đã đem lại những kết quả quan trọng nhất là công tác phối hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, HVPN trong công tác xây dựng phong trào TDBV ANTQ.

Chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, vận động nhân dân tham gia quản lý, giáo dục, cảm hóa những người vi phạm pháp luật tại gia đình và cộng đồng dân cư.

Đẩy mạnh phối hợp giữa Công an và Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong thực hiện phong trào TDBV ANTQ -0
Đồng chí Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Hiện trên cả nước có trên 4.700 mô hình phong trào TDBV ANTQ, trong đó, phần lớn các mô hình đều có sự tham gia của HVPV các cấp, điển hình như các mô hình: “Ngôi nhà bình yên”, “Văn phòng hỗ trợ phụ nữ di cư”, hơn 20.000 Câu lạc bộ, Tổ tuyên truyền phòng chống tội phạm tại cơ sở với gần 512.000 thành viên tham gia…; chương trình “Mẹ đỡ đầu” được Hội LHPN các tỉnh, thành, đơn vị hưởng ứng và lan tỏa, đã có 30.853 trẻ mồ côi có hoàn cảnh được hỗ trợ, đỡ đầu, trong đó có hơn 3.000 trẻ mồ côi do COVID-19; chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” đã có nhiều hoạt động nổi bật, nhiều mô hình sinh kế, cách làm hay chăm lo cho phụ nữ, trẻ em vùng biên giới…

Đẩy mạnh phối hợp giữa Công an và Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong thực hiện phong trào TDBV ANTQ -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân thuộc Trung ương Hội LHPN Việt Nam có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào TDBV ANTQ, giai đoạn 2019 – 2024.
Đẩy mạnh phối hợp giữa Công an và Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong thực hiện phong trào TDBV ANTQ -1
Đồng chí Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam trao Bằng khen và Kỷ niệm chương của Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng các tập thể và cá nhân thuộc Bộ Công an có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp thực hiện phong trào TDBV ANTQ, giai đoạn 2019 – 2024.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội LHPN trong việc phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an góp phần giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. Các cấp Hội LHPN từ Trung ương đến địa phương, đã có hàng nghìn sáng kiến, sáng tạo, tích cực phối hợp hiệu quả với Công an các đơn vị, địa phương xây dựng, củng cố và nhân rộng hàng trăm mô hình trong phong trào TDBV ANTQ tại cơ sở.

Tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, HVPN tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, cảm hoá, giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư. Qua đó, cung cấp cho lực lượng Công an, cơ quan chức năng hàng vạn nguồn tin có giá trị liên quan ANTT, góp phần kịp thời ngăn chặn các hoạt động tội phạm.

Đẩy mạnh phối hợp giữa Công an và Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong thực hiện phong trào TDBV ANTQ -0
Giao lưu các điển hình tiên tiến tại hội nghị.

Lực lượng Công an cũng thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cấp Hội Phụ nữ, thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình ANTT, hỗ trợ các cấp hội kịp thời giải quyết các vụ, việc liên quan, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho phụ và trẻ em. Hướng dẫn cán bộ, HVPN vận động nhân dân chấp hành pháp luật, thực hiện nghiêm túc về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong từng hộ gia đình, phòng, chống dịch COVID-19, cài đặt định danh điện tử, thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy...

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, công tác phối hợp giữa Bộ Công an và Trung ương Hội LHPN Việt Nam trong thực hiện phong trào TDBV ANTQ thời gian qua đã góp phần khơi dậy sức mạnh, tiềm năng to lớn của nhân dân tham gia bảo vệ ANTT, thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, của đất nước.

Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào TDBV ANTQ, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hội LHPN các cấp tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm ANTT nói chung và công tác xây dựng phong trào TDBV ANTQ nói riêng đến từng cán bộ, HVPN và các tầng lớp nhân dân.

Đẩy mạnh phối hợp giữa Công an và Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong thực hiện phong trào TDBV ANTQ -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và đồng chí Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào TDBV ANTQ, giai đoạn 2019 – 2024.
Đẩy mạnh phối hợp giữa Công an và Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong thực hiện phong trào TDBV ANTQ -1
Các đại biểu cùng các cán bộ, HVPN điển hình tiên tiến được tôn vinh tại hội nghị.

Hội LHPN các cấp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trong tham gia phát động phong trào TDBV ANTQ, công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, có biện pháp để vận động cán bộ, HVPN và các tầng lớp nhân dân tránh xa các mối hiểm họa và tội phạm, tệ nạn xã hội lợi dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, tội phạm mua bán người…

Chủ động cung cấp các nguồn thông tin tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội cho lực lượng Công an để kịp thời xử lý, giải quyết dứt điểm vụ việc. Tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng, phát huy tốt vai trò của phụ nữ trong tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Văn Đức - Trần Lĩnh
.
.