Phấn đấu đưa Học viện CSND trở thành cơ sở giáo dục trọng điểm quốc gia, uy tín tầm cỡ khu vực và quốc tế

Thứ Tư, 28/05/2025, 16:18

Chiều 28/5, tại Hà Nội, Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) đã tổ chức Hội nghị tổng kết 50 năm đào tạo trình độ đại học tại Học viện CSND giai đoạn 1975-2025. Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chủ trì hội nghị.

Cùng dự hội nghị có các đồng chí: Trung tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam; đại diện các bộ, ban ngành Trung ương; lãnh đạo các Cục, đơn vị chức năng của Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương, các học viện, trường CAND cùng nhiều thế hệ cán bộ lãnh đạo, giảng viên và học viên học viện qua các thời kỳ.

Tại hội nghị, Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Đắc Hoan, Phó Giám đốc Học viện CSND đã ôn lại chặng đường 50 năm đào tạo đại học của Học viện CSND, từ 1975-2025. Sau 50 năm triển khai và đổi mới, Học viện CSND đã từng bước khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân nói chung, các trường CAND nói riêng; góp phần quan trọng xây dựnglực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT.

Phấn đấu đưa Học viện CSND trở thành cơ sở giáo dục trọng điểm quốc gia, uy tin tầm cỡ khu vực và quốc tế -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại hội nghị.

Tính từ thời điểm nhận nhiệm vụ đào tạo sĩ quan CSND trình độ đại học từ năm 1975 đến nay, Học viện CSND đã và đang đào tạo 165 khóa trình độ đại học hình thức chính quy ở các hệ: đại học, liên thông, văn bằng 2 với tổng số 37.916 học viên. Bên cạnh đó, Học viện cũng đã thực hiện tổ chức đào tạo 39 khóa đại học hình thức vừa làm vừa học tại nhà trường và liên kết mở hàng trăm lớp đào tạo trình độ đại học tại Công an các đơn vị, địa phương. Đặc biệt, phát huy tinh thần đoàn kết, hữu nghị trong công tác đào tạo lực lượng Cảnh sát, Học viện CSND đã tiếp nhận và đào tạo hàng nghìn cán bộ, học viên hệ quốc tế của nước bạn Lào, Campuchia.

Đội ngũ cán bộ, giảng viên, công nhân viên của Học viện đã có sự phát triển vượt bậc cả về số lượng và chất lượng, nhất là đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục, nghiên cứu khoa học. Hiện nay, Học viện có 2 nhà giáo ưu tú, 2 Giáo sư, 44 Phó giáo sư, 221 Tiến sĩ, 539 Thạc sĩ, 162 Cử nhân; 214 giảng viên chính đại học, 302 giảng viên đại học; trong đó 100% cán bộ lãnh đạo các khoa giảng dạy có trình độ Tiến sĩ.

Phấn đấu đưa Học viện CSND trở thành cơ sở giáo dục trọng điểm quốc gia, uy tin tầm cỡ khu vực và quốc tế -0
 Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Học viện CSND.

Công tác nghiên cứu khoa học được Học viện đẩy mạnh với 788 đề tài khoa học các cấp và sáng kiến khoa học, trong đó có 9 đề tài cấp Nhà nước, hàng trăm đề tài cấp bộ và tương đương cùng nhiều sáng kiến khoa học khác. Kết quả nghiên cứu của các đề tài khoa học đã được sử dụng hiệu quả vào việc xây dựng, phát triển hoàn thiện hệ thống lý luận nghiệp vụ CAND nói chung, CSND nói riêng, đáp ứng yêu cầu mực tiêu bảo vệ ANTT trong từng giai đoạn lịch sử.

Hệ thống danh mục ngành, chuyên ngành đào tạo của Học viện đã từng bước được hoàn thiện, phát triển theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực; các chương trình học được thiết kế, xây dựng và phát triển theo hướng bám sát thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm TTATXH.

Phấn đấu đưa Học viện CSND trở thành cơ sở giáo dục trọng điểm quốc gia, uy tin tầm cỡ khu vực và quốc tế -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an tặng các tập thể tiêu biểu.

Để “không đi sau tội phạm trong kỷ nguyên số”, Học viện CSND đã triển khai xây dựng Học viện CSND thông minh, ứng dụng công nghệ thông tin và các giải pháp đồng bộ vào các lĩnh vực quản lý, giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học. Đến nay, Học viện đã thay đổi tổng thể và toàn diện về dữ liệu của cán bộ, giảng viên và học viên; thay đổi phương thức làm việc dựa trên công nghệ số. Nhiều ứng dụng, nền tảng số đã được đưa vào sử dụng thường xuyên.

Các đơn vị cũng đã chủ động tham mưu, nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ thực tế ảo, ứng dụng dữ liệu lớn phục vụ công tác giáo dục, đào tạo. Học viện cũng đã thiết lập các mối quan hệ hợp tác song phương với 25 cơ sở đào tạo cảnh sát và thực thi pháp luật trong khu vực và quốc tế thuộc 20 quốc gia và vùng lãnh thổ; duy trì kết nối và tích cực tham gia các diễn đàn hợp tác quốc tế đa phương INTERPA, APTA, ASEANAPOL.

Phấn đấu đưa Học viện CSND trở thành cơ sở giáo dục trọng điểm quốc gia, uy tin tầm cỡ khu vực và quốc tế -0
Trung tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện CSND trao Bằng khen của Bộ GD&ĐT, Bộ Quốc phòng tặng các tập thể tiêu biểu.

Ghi nhận những thành tích của Học viện CSND trong 50 năm đào tạo trình độ đại học, Học viện CSND vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 1 Huân chương Hồ Chí Minh, 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 6 năm liên tục từ năm học 2018 đến 2024 được tặng Cờ thi đua của Chính phủ và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tích, thành tựu và kết quả xuất sắc mà Học viện CSND đã đạt được về đào tạo trình độ đại học trong suốt nửa thế kỷ qua.

Phấn đấu đưa Học viện CSND trở thành cơ sở giáo dục trọng điểm quốc gia, uy tin tầm cỡ khu vực và quốc tế -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị.

Để hoàn thành mục tiêu về tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho lực lượng CAND và cho đất nước trong kỷ nguyên mới, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu Học viện CSND với vai trò là cơ sở đào tạo đại học hàng đầu trong CAND phải thực sự gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, của Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về công tác giáo dục, đào tạo, nhất là tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo gắn với sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.

Học viện CSND cũng cần tập trung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chiến sĩ vừa hồng, vừa chuyên; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương pháp giáo dục theo hướng hiện đại, thiết thực, tăng tri thức, kỹ năng, phẩm chất của người học, tăng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn; chú trọng về xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, có đam mê, nhiệt huyết, có năng lực truyền thụ, đổi mới sáng tạo, thực sự là những tấm gương sáng để học viên noi theo.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cũng giao Học viện CSND chú trọng đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học theo hướng tăng cường liên kết, hợp tác nghiên cứu với các cơ sở đào tạo trong và ngoài ngành; nâng cao năng lực nghiên cứu lý luận, nghiên cứu khoa học trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của khoa học-công nghệ.

Học viện CSND cần phấn đấu trở thành trung tâm nghiên cứu lớn, uy tín, phát triển một số ngành đào tạo mũi nhọn đạt trình độ khu vực và quốc tế; chú trọng phát triển các chương trình tiên tiến để đào tạo được đội ngũ cán bộ có đủ điều kiện làm việc trong môi trường quốc tế; tăng cường đầu tư, đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, hiện đại hóa phương thức đào tạo bảo đảm nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, hiện thực hóa xây dựng mô hình "học viện điện tử", “học viện thông minh”.

Đồng chí Thứ trưởng cũng bày tỏ tin tưởng, phát huy bề dày truyền thống, với tinh thần trách nhiệm cao nhất, thầy và trò Học viện CSND sẽ nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong thời gian tới; tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí là Trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học hàng đầu của Bộ Công an; sớm đưa Học viện trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia, uy tin tầm cỡ khu vực và quốc tế.

Cũng tại hội nghị, thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Học viện CSND; trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an tặng tác tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục, đào tạo và bảo vệ ANTT.

Trung tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện CSND đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục, đào tạo.

Huyền Thanh
.
.