Khởi công 3.000 căn nhà ở xã hội cho CBCS trên địa bàn TP Hồ Chí Minh trong năm 2025

Thứ Tư, 05/03/2025, 18:16

Thực hiện mục tiêu thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội (NOXH), kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phát triển các dự án NOXH cho CBCS CAND trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, ngày 5/3 Bộ Công an đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND thành phố…

Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cùng chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc có lãnh đạo một số Cục nghiệp vụ Bộ Công an; Công an TP Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Phấn đấu khởi công ngay 3.000 căn nhà ở xã hội cho cán bộ chiến sĩ trên địa bàn TP Hồ Chí Minh -0
Thứ trưởng Đặng Hồng Đức phát biểu tại buổi làm việc.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức cho biết, nhu cầu về nhà ở của CBCS tại TP Hồ Chí Minh rất lớn, gồm nhà công vụ và NOXH nhưng thực tế đến nay chưa có NOXH dành cho CBCS Công an thành phố. Hơn 6 nghìn CBCS Công an thành phố có nhu cầu về NOXH hiện rất khó có thể mua nhà ở thương mại. Thực trạng này đặt ra vấn đề phải làm sao để một nửa trong số này sớm được mua NOXH.

Theo lãnh đạo Cục Quản lý xây dựng và Doanh trại Bộ Công an, để triển khai các dự án NOXH trên địa bàn, đơn vị đã khảo sát, đề xuất 12 khu đất làm dự án. Các dự án đề xuất sẽ được triển khai theo hình thức NOXH để bán, để cho thuê, mua với tỉ lệ nhất định. Trong năm nay Cục Quản lý xây dựng và Doanh trại đặt mục tiêu sẽ khởi công 7 dự án.

Phấn đấu khởi công ngay 3.000 căn nhà ở xã hội cho cán bộ chiến sĩ trên địa bàn TP Hồ Chí Minh -0
Phó Chủ tịch Bùi Xuân Cường giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương trong phối hợp phát triển NOXH cho CBCS. 

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh Nguyễn Toàn Thắng đã lần lượt phân tích khó khăn, vướng mắc và đưa ra các bước tiến hành triển khai thủ tục pháp lý về đất đai đối với những dự án do Bộ Công an đề xuất. Lãnh đạo Sở Xây dựng cũng đã thông tin về quy hoạch khu vực triển khai dự án và góp ý về việc điều chỉnh quy hoạch những khu vực phát triển NOXH cho CBCS. Đại diện các quận, huyện có các khu đất được Bộ Công an đề xuất triển khai dự án NOXH cho CBCS cũng báo cáo về tình hình quản lý đối với các khu đất, về quy hoạch, kết nối giao thông, chuyển đổi mục đích sử dụng đất…

Khẳng định ủng hộ đối với nhu cầu phát triển NOXH cho CBCS của Bộ Công an, Phó Chủ tịch Bùi Xuân Cường cũng lần lượt phân tích từng dự án do Bộ Công an đề xuất và giao các sở, ngành, địa phương tập trung rà soát xử lý ngay những vấn đề liên quan đến pháp lý đất đai, quy hoạch, pháp lý dự án. Để đẩy nhanh tiến độ triển khai, Phó Chủ tịch Bùi Xuân Cường đề nghị thành lập tổ công tác chung giữa Bộ Công an và UBND thành phố để phối hợp hoàn thiện nhanh pháp lý cho các dự án NOXH này.

Phấn đấu khởi công ngay 3.000 căn nhà ở xã hội cho cán bộ chiến sĩ trên địa bàn TP Hồ Chí Minh -0
Đại diện các cơ quan, đơn vị dự buổi làm việc.

Kết luận tại buổi làm việc, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức thống nhất với lãnh đạo thành phố trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh phát triển NOXH cho CBCS với đầu mối tại Bộ Công an là Thứ trưởng Đặng Hồng Đức và UBND Thành phố là Phó Chủ tịch Bùi Xuân Cường. Đồng thời thống nhất thành lập tổ công tác chung giữa các đơn vị liên quan của Bộ Công an và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương của thành phố để những việc cụ thể liên quan đến thủ tục triển khai dự án cần  những người có trách nhiệm cụ thể giải quyết.

Theo đồng chí Thứ trưởng, hiện Bộ Công an đang được Chính phủ giao chỉ tiêu khởi công 8 nghìn căn NOXH cho CBCS trên cả nước. Do đó trong số các dự án đề xuất, các đơn vị có trách nhiệm của Bộ Công an cần tiếp tục phối hợp với lãnh đạo các sở, ngành, địa phương của TP Hồ Chí Minh để rà soát, lựa chọn những dự án có các điều kiện thuận lợi để triển khai làm trước.

Đồng chí Thứ trưởng cho biết, nhu cầu trước mắt về NOXH cho CBCS Công an TP Hồ Chí Minh là hơn 6 nghìn căn, nhưng thực tế nhu cầu còn tăng lên. Thậm chí nếu có điều kiện, cần mở rộng ra cả cho CBCS có thể không sinh sống trên địa bàn thành phố nhưng thuộc đối tượng được mua NOXH bởi nhiều CBCS sinh sống tại thành phố nhưng làm việc ở Công an các tỉnh lân cận.

Trước nhu cầu hết sức cấp thiết về NOXH cho CBCS, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức lưu ý khi lựa chọn nhà đầu tư theo quy định, các đơn vị cần quan tâm đến việc chọn những nhà đầu tư có năng lực và có điều kiện để có thể làm ngay chứ không thể trúng đấu giá hoặc được lựa chọn làm chủ đầu tư dự án xong rồi để đấy. Tinh thần là sản phẩm NOXH của các dự án phải ưu tiên cho CBCS, khi họ không có nhu cầu mua, chủ đầu tư mới được đem bán cho đối tượng khác. Đưa ra mục tiêu trong năm nay phải khởi công được 3.000 căn NOXH cho CBCS, đồng chí Thứ trưởng đề nghị, để hoàn thành mục tiêu này, từng hạng mục đầu việc phải được xác định cụ thể ai làm, khi nào xong. 

Lưu ý các đơn vị từ nay đến cuối năm chỉ còn 9 tháng, trong khi dự án còn rất nhiều thủ tục cần hoàn thành, đồng chí Thứ trưởng đề nghị các đơn vị có trách nhiệm phải tập trung cao độ trong triển khai. Cần đặt bộ phận thường trực tại thành phố để có thể bám sát công việc, phối hợp giải quyết ngay các vướng mắc để khởi công được dự án nào là triển khai ngay. “Cần giải quyết cụ thể từng vấn đề về quỹ đất sạch, về hoàn thành thủ tục pháp lý và tìm nhà đầu tư phù hợp với yêu cầu mới cho kết quả cụ thể”, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức nhấn mạnh.   

  

Bảo Sơn
.
.