Góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đỉnh cao của thể thao CAND

Chủ Nhật, 19/10/2025, 13:39

Đó là điều kỳ vọng được Bộ trưởng Lương Tam Quang gửi gắm vào công trình sân vận động thuộc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên.

Sáng 19/10, Bộ Công an trang trọng tổ chức Lễ khởi công công trình sân vận động thuộc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên. Buổi lễ vinh dự chào đón sự tham dự của Tổng Bí thư Tô Lâm. Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Lễ khởi công.

Góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa lực lượng Công an với nhân dân -0
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự Lễ khởi công.

Dự Lễ khởi công có các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị: Nguyễn Duy Ngọc,  Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Nên, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng.

Cùng dự có các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long; Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương; Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa. Tham dự buổi lễ còn có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương; đại diện lãnh đạo PVF, Tập đoàn Vin Group. Về phía Bộ Công an có Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng của Bộ.

Góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa lực lượng Công an với nhân dân -0
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại Lễ khởi công, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, đây là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, của lực lượng CAND; đồng thời, là bước cụ thể hóa, triển khai phong trào thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII.

Đồng chí Bộ trưởng khẳng định, dự án xây dựng sân vận động PVF nằm trong tổ hợp thể thao CAND là một thiết chế văn hóa thể thao quan trọng, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đỉnh cao của thể thao CAND nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung.

Góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa lực lượng Công an với nhân dân -0
Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại buổi lễ.

“Công trình được kỳ vọng tạo thêm động lực góp phần phát triển con người Việt Nam toàn diện, đóng góp vào mục tiêu xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng theo chủ trương của Đảng, đồng thời giúp người dân có điều kiện tham gia các hoạt động thể chất, nâng cao sức khỏe, đưa phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trở thành một thói quen, nếp sống thường nhật, qua đó góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa lực lượng Công an với nhân dân”, Bộ trưởng Lương Tam Quang chia sẻ.

Góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa lực lượng Công an với nhân dân -0
Góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa lực lượng Công an với nhân dân -1
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công công trình.

Đồng chí Bộ trưởng khẳng định, sau khi hoàn thành, công trình sẽ cung cấp các tiện ích thể thao công cộng, chuỗi dịch vụ lưu trú, ẩm thực, mua sắm, nơi tổ chức các trận đấu thể thao đỉnh cao, các sự kiện nghệ thuật, âm nhạc và lễ hội quy mô lớn, góp phần thu hút đầu tư, thu hút khách du lịch thể thao, các sự kiện quốc tế, thúc đẩy hội nhập, làm phong phú thêm đời sống tinh thần của nhân dân, hình thành hệ sinh thái kinh tế thể thao năng động, bền vững.

Góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa lực lượng Công an với nhân dân -0
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh lưu niệm với các thành viên Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF.

Để dự án Sân vận động PVF hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng theo đúng mục tiêu đề ra, tuyệt đối an ninh, an toàn, Bộ trưởng Lương Tam Quang mong muốn các ban, bộ, ngành, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên tiếp tục hỗ trợ, đồng hành, ủng hộ, tạo mọi điều kiện thuận lợi, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc để dự án được triển khai thông suốt, hiệu quả.

Đồng thời, đồng chí Bộ trưởng đề nghị chủ đầu tư, ban quản lý dự án phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tư vấn, thiết kế, thi công, giám sát, tập trung mọi nguồn lực, huy động thiết bị hiện đại nhất, áp dụng công nghệ tiên tiến nhất, lựa chọn đội ngũ nhân lực giàu kinh nghiệm nhất, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm kỹ thuật, mỹ thuật, thẩm mỹ, công năng sử dụng, bảo đảm môi trường, an toàn lao động, phấn đấu vượt tiến độ đề ra.

Góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa lực lượng Công an với nhân dân -0
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh lưu niệm với các thành viên đội PVF-CAND.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ trưởng Lương Tam Quang cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại diện Tập đoàn Vingroup đã cùng thực hiện nghi thức nhấn nút khởi công công trình.

Sân vận động nằm trong lòng Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF, tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên, do Bộ Công an làm chủ đầu tư và Công ty CP Vinhomes thuộc Tập đoàn Vingroup là tổng thầu xây dựng.

Sân có diện tích hơn 55.000 m², sức chứa 60.000 chỗ ngồi, bao gồm 4 khán đài chính A, B, C, D và các khu chuyên môn: kỹ thuật, an ninh, trung tâm điều hành phát sóng, báo chí, khu cầu thủ, khu VIP, dịch vụ – ẩm thực. Cùng với đó, sân vận động có quảng trường ngoài trời và bãi đỗ xe hiện đại rộng 18 ha.

Đặc biệt, sân vận động được thiết kế theo tiêu chuẩn FIFA, đủ điều kiện đăng cai các trận đấu World Cup và giải đấu khu vực.

Sân vận động PVF có thiết kế mái vòm khổng lồ có thể đóng - mở hoàn toàn chỉ trong khoảng 12 - 20 phút. Phần mái che sử dụng vật liệu PTFE tiên tiến, có khả năng truyền sáng tự nhiên, chống hấp thụ nhiệt, ngăn tia UV và giảm tiếng ồn, giúp không gian bên trong thoáng mát, tiết kiệm năng lượng và duy trì độ bền vượt trội theo thời gian.

Mặt sân sử dụng công nghệ cỏ modul hybrid – kết hợp giữa cỏ tự nhiên và sợi nhân tạo, giúp tăng độ bền, thoát nước nhanh, chịu tải trọng lớn, bảo trì thuận tiện. Mỗi tấm cỏ có thể tháo lắp độc lập, dễ dàng thay thế hoặc di chuyển, giúp công năng của sân chuyển đổi linh hoạt cho các hoạt động từ thi đấu thể thao chuyên nghiệp đến các sự kiện văn hoá xã hội cấp quốc gia và quốc tế.

Sân vận động được tích hợp hệ thống màn hình LED cỡ lớn, âm thanh – ánh sáng hiện đại phục vụ truyền hình trực tiếp, mang lại trải nghiệm thị giác sống động cho khán giả.

Sân vận động PVF khi hoàn thành, không chỉ trở thành "ngôi nhà chung" của các thế hệ cầu thủ trẻ Việt Nam, mà còn là trung tâm huấn luyện – thi đấu quy mô lớn của lực lượng CAND, phục vụ công tác rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe và tinh thần chiến đấu cho CBCS.

Khổng Hà
.
.