Đầu tư, phát triển đồng bộ, toàn diện để thể thao CAND bứt phá
Chiều 7/11, Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF, Bộ Công an.
Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL); Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị - Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thể thao CAND; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an; lãnh đạo Hiệp hội Thể thao CAND; UBND TP Hà Nội; UBND tỉnh Hưng Yên; Ủy ban Olympic Việt Nam; các đơn vị chức năng liên quan, các liên đoàn thể thao quốc gia; các câu lạc bộ thuộc Hiệp hội; đại diện các đơn vị, doanh nghiệp, đối tác đồng hành và các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV).
Tại hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình đã chúc mừng và trân trọng cảm ơn những nỗ lực, cố gắng của Hiệp hội Thể thao CAND đã có những đóng góp tích cực vào sự phát triển của thể thao CAND nói riêng, thể thao Việt Nam nói chung.
Theo Thứ trưởng Lê Hải Bình, dưới sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, thể thao CAND đã hoạt động rất sôi nổi, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân, bạn bè quốc tế. Đối với phong trào thể thao nói chung, thể thao CAND đã góp phần nâng tầm, cạnh tranh, thi đấu nỗ lực trong phong trào thể thao đỉnh cao.
Mỗi VĐV của CAND thi đấu, mang lại những tấm huy chương trong khu vực và thế giới giúp phong trào thi đua trong thể thao Việt Nam hấp dẫn hơn. Đối với thể thao quần chúng, các hoạt động sôi nổi của thể thao CAND đã góp phần khích lệ phong trào tập luyện trong nhân dân, xã hội. Hiệp hội Thể thao CAND đã hoạt động chuyên nghiệp, bài bản. Đối với quốc tế, các hoạt động hợp tác song phương, đa phương với các quốc gia đã góp phần tăng cường hình ảnh của đất nước, thu hút khách du lịch, nâng cao vị thế của Việt Nam trên thế giới.
Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định: Công tác thể dục, thể thao (TDTT) đóng vai trò quan trọng và trực tiếp trong nâng cao sức khỏe, tăng cường thể lực, tầm vóc, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; xây dựng, bồi dưỡng nhân cách và lối sống lành mạnh, góp phần gắn kết cộng đồng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh Tổ quốc và hội nhập quốc tế.
Chính vì vậy, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, chỉ đạo, định hướng phát triển công tác TDTT. Đặc biệt, vừa qua Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 70 về phát triển TDTT trong tình hình mới; Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, chú trọng huy động các nguồn lực xã hội tham gia phát triển sự nghiệp TDTT của quốc gia. Điều đó đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với công tác TDTT trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.
Đối với lực lượng CAND, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn dành sự quan tâm, chỉ đạo đối với công tác TDTT, xác định TDTT là lĩnh vực rất quan trọng, không thể thiếu của lực lượng CAND; nhằm tăng cường sức khỏe, thể lực, bản lĩnh và ý chí chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ (CBCS). Việc đầu tư, phát triển cần đồng bộ, toàn diện; thể thao phong trào là nền tảng thường xuyên, thể thao ứng dụng nghiệp vụ là trọng tâm, thể thao thành tích cao là động lực.
Để huy động các nguồn lực xã hội tham gia đóng góp cho thể thao, lực lượng CAND theo chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an đã sáng kiến thành lập Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam. Qua 2 năm hoạt động, Hiệp hội đã phát huy được vai trò và thế mạnh trong việc tham gia phát triển TDTT trong toàn lực lượng CAND, đặc biệt trong năm 2025, với nhiều kết quả, thành tích nổi bật.
Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích của Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua. Thứ trưởng đồng thời đề nghị Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam, các đơn vị chức năng thuộc Bộ cần tập trung, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm:
Một là, Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 24 ngày 2/1/2025 của Đảng ủy Công an Trung ương về công tác TDTT lực lượng CAND trong giai đoạn mới và Kế hoạch số 332 ngày 29/5/2025 của Bộ Công an triển khai Nghị quyết số 24, nhằm phát triển mạnh mẽ công tác TDTT CAND trong thời gian tới.
Hai là, tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất phục vụ công tác thể dục, thể thao của ngành tại Công an các đơn vị, địa phương; đặc biệt là các dự án xây dựng cơ sở vật chất của Bộ theo quy hoạch của Chính phủ và chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, trong đó, cần sớm khởi công, xây dựng, cải tạo: Dự án sân vận động PVF, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao CAND phía Bắc, Trung tâm điều hành thể thao thành tích cao; hoàn thiện việc xây dựng Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao CAND phía Nam; nghiên cứu, đề xuất Dự án Trung tâm Huấn luyện và thi đấu tại miền Trung.
Ba là, tăng cường triển khai các phong trào tập luyện TDTT, rèn luyện thể chất đối với CBCS trong toàn lực lượng, gắn kết hoạt động thể thao của lực lượng CAND với quần chúng nhân dân, thanh thiếu niên tại cơ sở, đồng thời, xây dựng củng cố hệ thống giải thi đấu thể thao phong trào, thể thao ứng dụng nghiệp vụ trong lực lượng CAND.
Bốn là, nghiên cứu định hướng xây dựng, thực hiện việc quy hoạch mạng lưới các cơ sở đào tạo, huấn luyện và thi đấu thể thao thành tích cao, thể thao chuyên nghiệp trong CAND; xác định các môn thế mạnh, môn thể thao trọng điểm quốc gia, môn thể thao Olympic để đầu tư, phát triển ổn định, mang tính chiến lược, lâu dài.
Năm là, chú trọng việc hợp tác, liên kết đào tạo, huấn luyện thể thao của lực lượng CAND với các trung tâm đào tạo trọng điểm, chất lượng cao trong nước và quốc tế; tăng cường, mở rộng hợp tác quốc tế trong khu vực, châu lục và thế giới về lĩnh vực thể thao để tranh thủ kinh nghiệm, hỗ trợ, nguồn lực phục vụ phát triển TDTT của lực lượng CAND.
Dịp này, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trân trọng cảm ơn Bộ VHTTDL, Bộ Nội vụ, các tỉnh, thành phố, Ủy ban Olympic, các liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia, tổ chức, doanh nghiệp đã đồng hành, hỗ trợ các hoạt động của Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam trong thời gian qua. Thứ trưởng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, các đơn vị, đối tác doanh nghiệp đồng hành tiếp tục quan tâm, phối hợp, hỗ trợ nhiều hơn nữa cho thể thao CAND ngày càng phát triển.
Tại hội nghị, Bộ Công an công bố quyết định khen thưởng 22 tập thể, 44 cá nhân của thể thao CAND đã có thành tích xuất sắc trong năm 2025, công bố kiện toàn nhân sự của Hiệp hội, kết nạp hội viên mới.
Trong năm 2025, Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam đã có nhiều thành tựu nổi bật. Cụ thể, Hiệp hội tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện thể thao có sức lan tỏa lớn mang tầm vóc quốc gia và quốc tế, với sự tham gia, hưởng ứng của đông đảo CBCS, hội viên và nhân dân; các giải thi đấu được tổ chức chuyên nghiệp, bài bản (Giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng: Giải bóng chuyền Công an, Cảnh sát quốc tế; Giải chạy - Hành trình theo chân Bác tại Nghệ An; Sports Festival tại Lâm Đồng; Giải PickleBall khu vực phía Bắc...).
Về phát triển thể thao thành tích cao, Hiệp hội đã đồng hành, hỗ trợ việc phát triển thể thao thành tích cao, thể thao chuyên nghiệp của lực lượng CAND và đạt được những thành tích ấn tượng. Đặc biệt hiện nay, CAND có 3 câu lạc bộ bóng đá tham gia Giải vô địch quốc gia (V.League 1) là Công an Hà Nội, Công an TP Hồ Chí Minh và PVF - CAND; đánh dấu sự trở lại của bóng đá CAND tại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam. Vừa qua, Bộ Công an đã chính thức khởi công xây dựng sân vận động PVF có sức chứa 60.000 chỗ ngồi, hệ thống mái vòm đóng mở tự động, với quy mô và công nghệ hàng đầu thế giới.
Về công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế, năm 2025, Hiệp hội đã phát huy vai trò trong hợp tác quốc tế về thể thao; nhiều giải thi đấu giao hữu quốc tế của Công an, Cảnh sát các nước được tổ chức tại Việt Nam; nhiều chương trình hợp tác giữa Hiệp hội và các tổ chức thể thao quốc tế được thảo luận, ký kết, qua đó, đóng góp quan trọng vào công tác đối ngoại của Bộ Công an.

Thể thao CAND đoạt nhiều huy chương tại Giải Vô địch Đấu kiếm U23 Quốc gia 2025