Củng cố trụ cột hợp tác an ninh trong quan hệ Việt Nam – Ấn Độ

Thứ Hai, 18/08/2025, 13:22

Việc củng cố trụ cột hợp tác an ninh trong quan hệ Việt Nam – Ấn Độ không chỉ góp phần bảo đảm ANTT của mỗi quốc gia mà còn đóng góp thiết thực vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Sáng 18/8, tại Hà Nội, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an đã tiếp Phó Cố vấn An ninh quốc gia Ấn Độ T. V. Ravichandran. Cùng dự có Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Sandeep Arya.

Thay mặt lãnh đạo và toàn thể CBCS Bộ Công an Việt Nam, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nồng nhiệt chào mừng ngài T. V. Ravichandran thăm Việt Nam và tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền CAND (19/8/1945-19/8/2025).

Củng cố trụ cột hợp tác an ninh trong quan hệ Việt Nam – Ấn Độ -0
Thứ trưởng Phạm Thế Tùng chào mừng ngài T. V. Ravichandran thăm Việt Nam và tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền CAND.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh, đây là dịp ý nghĩa để thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị, củng cố sự tin cậy và mở rộng hợp tác giữa Việt Nam với các đối tác, bạn bè quốc tế, trong đó có Ấn Độ - quốc gia luôn được Việt Nam coi trọng như một người bạn thủy chung, tin cậy và giàu tiềm năng hợp tác.

Điểm lại một số kết quả nổi bật đạt được trong trong khuôn khổ Hội nghị Đối thoại an ninh cấp Thứ trưởng Việt Nam - Ấn Độ lần thứ ba tổ chức tại Ấn Độ tháng 12/2024, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cho biết Bộ Công an đã tuyển chọn và cử cán bộ, sinh viên sang Ấn Độ tham gia các chương trình học bổng tiến sĩ, cử nhân chuyên ngành công nghệ thông tin và khoa học máy tính tại Ấn Độ.

Củng cố trụ cột hợp tác an ninh trong quan hệ Việt Nam – Ấn Độ -0
Phó Cố vấn T. V. Ravichandran nhấn mạnh, tiềm năng hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực an ninh còn rất lớn.

Đồng thời cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (LHQ) do Bộ Ngoại giao Ấn Độ tổ chức, phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ trong việc trao đổi thông tin về tình hình tội phạm lừa đảo trực tuyến và các biện pháp ứng phó của các quốc gia ASEAN,…

Để tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các đối tác Ấn Độ, trong đó có Hội đồng An ninh quốc gia, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đề nghị phía Ấn Độ sớm cử đoàn chuyên gia sang Việt Nam để trao đổi chuyên sâu về các vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực an ninh mạng, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đảm bảo an ninh; thúc đẩy ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực xử lý sự cố an ninh mạng.

Củng cố trụ cột hợp tác an ninh trong quan hệ Việt Nam – Ấn Độ -0
Quang cảnh buổi tiếp.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh mong muốn hai bên tăng cường phối hợp nghiên cứu, chuyển giao các sản phẩm, công nghệ then chốt liên quan đến thiết bị bay không người lái, công nghệ bán dẫn, chế tạo chip, trí tuệ nhân tạo, công nghệ nano...; đồng thời mở rộng hợp tác về đào tạo, nâng cao năng lực cho lực lượng thực thi pháp luật hai bên.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cũng đề nghị Hội đồng An ninh quốc gia và các cơ quan hữu quan của Ấn Độ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các ứng viên của Bộ Công an Việt Nam tham gia các chương trình học bổng và các khóa đào tạo, đặc biệt trong lĩnh vực gìn giữ hoà bình….

Củng cố trụ cột hợp tác an ninh trong quan hệ Việt Nam – Ấn Độ -0
Thứ trưởng Phạm Thế Tùng và Phó Cố vấn T. V. Ravichandran.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng trân trọng mời ngài Phó Cố vấn tham dự Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, dự kiến tổ chức tại Hà Nội từ ngày 25 – 26/10.

Củng cố trụ cột hợp tác an ninh trong quan hệ Việt Nam – Ấn Độ -0
Thứ trưởng Phạm Thế Tùng tặng quà lưu niệm Phó Cố vấn T. V. Ravichandran.
Củng cố trụ cột hợp tác an ninh trong quan hệ Việt Nam – Ấn Độ -0
Phó Cố vấn T. V. Ravichandran tặng quà lưu niệm Thứ trưởng Phạm Thế Tùng.

Trân trọng cảm ơn Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đã dành thời gian tiếp, Phó Cố vấn T. V. Ravichandran khẳng định, hợp tác an ninh - quốc phòng là một trong bảy trụ cột, góp phần định hình và phát triển mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Củng cố trụ cột hợp tác an ninh trong quan hệ Việt Nam – Ấn Độ -0
Thứ trưởng Phạm Thế Tùng và Phó Cố vấn T. V. Ravichandran cùng các đại biểu.

Ngài Phó Cố vấn nhấn mạnh, tiềm năng hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực an ninh còn rất lớn, bày tỏ mong muốn Bộ Công an Việt Nam tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hợp tác cụ thể, thiết thực, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội của mỗi nước, đồng thời đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Khổng Hà
.
.