Bộ Công an mở rộng hợp tác với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc

Thứ Năm, 14/05/2026, 15:16

Trưởng Đại diện Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam Ramla Khalidi khẳng định, các ưu tiên phát triển của Việt Nam có nhiều điểm tương đồng với các mục tiêu hợp tác của Liên hợp quốc và UNDP tại Việt Nam. Hai bên đã trao đổi, đánh giá kết quả hợp tác trong thời gian qua,  nhằm nâng cao năng lực thực thi pháp luật và bảo đảm quyền con người.

Ngày 14/5, tại Hà Nội, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã tiếp Trưởng Đại diện Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam Ramla Khalidi.

Tại buổi tiếp, bà Ramla Khalidi chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, Chính phủ thời gian qua; đồng thời đánh giá cao những cam kết và nỗ lực của Việt Nam trong thúc đẩy phát triển con người, bảo đảm quyền con người và phát triển bền vững.

Trưởng Đại diện UNDP tại Việt Nam khẳng định các ưu tiên phát triển của Việt Nam có nhiều điểm tương đồng với các mục tiêu hợp tác của Liên hợp quốc và UNDP tại Việt Nam.

Bà Ramla Khalidi cho biết UNDP đang phối hợp với các bộ, ngành của Việt Nam xây dựng Văn kiện Chương trình quốc gia cho Việt Nam giai đoạn 2027 - 2031 và mong muốn tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp của Bộ Công an nhằm hoàn thiện các nội dung hợp tác trong giai đoạn mới.

Hai bên cũng trao đổi, đánh giá kết quả hợp tác trong thời gian qua, đặc biệt trong triển khai Công ước chống tra tấn (CAT), thực hiện các khuyến nghị của Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) và tổ chức các hội thảo, tập huấn liên quan đến Nguyên tắc Mendez, Nghị định thư Istanbul nhằm nâng cao năng lực thực thi pháp luật và bảo đảm quyền con người.

Bà Ramla Khalidi khẳng định, UNDP sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực cải cách pháp luật, nâng cao năng lực thực thi pháp luật, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và bảo vệ dữ liệu.

Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cảm ơn bà Ramla Khalidi và UNDP đã luôn quan tâm, đồng hành, hỗ trợ Việt Nam nói chung và Bộ Công an Việt Nam nói riêng trong thời gian qua; đồng thời, đánh giá cao những kết quả hợp tác thiết thực giữa hai bên trong giai đoạn hợp tác 5 năm vừa qua, đặc biệt trong các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực cán bộ thực thi pháp luật, tổ chức các hội thảo liên quan đến quyền con người, Nguyên tắc Mendez và Nghị định thư Istanbul.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến khẳng định, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn nhất quán quan điểm lấy con người là trung tâm, là chủ thể, mục tiêu và động lực của sự phát triển; mọi chủ trương, chính sách đều hướng tới bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh Việt Nam đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng bảo đảm tốt hơn quyền con người, phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; đồng thời triển khai mạnh mẽ các chủ trương phát triển kinh tế gắn với phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và bảo đảm an sinh xã hội.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị, UNDP tiếp tục phối hợp nâng cao năng lực phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm; tổ chức các hoạt động đào tạo, tập huấn, hội thảo nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thực thi pháp luật, nhất là trong lĩnh vực bảo vệ quyền con người. Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cũng bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực an ninh phi truyền thống, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Kết luận buổi tiếp, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến khẳng định Bộ Công an Việt Nam sẽ giao các đơn vị chức năng phối hợp với UNDP xây dựng chương trình hợp tác cụ thể cho giai đoạn 5 năm tới, góp phần nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, bảo đảm quyền con người, phục vụ phát triển bền vững và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến bày tỏ tin tưởng quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và UNDP sẽ tiếp tục được củng cố, phát triển ngày càng thiết thực, hiệu quả trong thời gian tới.

Khổng Hà
.
.